Mũ bảo hiểm làm từ giấy có giá 1,5 USD

    H.A,  

    Đây là loại mũ bảo hiểm làm từ giấy tái chế dành cho người đi xe đạp.

    Nhận thấy mỗi ngày có hàng tấn giấy báo bị bỏ đi một cách lãng phí, 3 cựu sinh viên của trường đại học Royal College of Art (RCA) là Thomas Gottelier, Bobby Petersen và Edward Thomas đã nung nấu ý tưởng và sản xuất thành công loại mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp từ bột giấy tái chế. Đây là loại mũ bảo hiểm xe đạp dùng một lần làm hoàn toàn từ báo tái chế có giá thành chỉ 1,50 USD và dày 2 đến 3 mm. Ngay cả phần quai đeo cũng được làm từ giấy. Gottelier cho biết sản phẩm của mình rất an toàn, có khả năng phân hủy sinh học, tái chế được và không thấm nước.

    Mũ bảo hiểm làm từ giấy có giá 1,5 USD

    Nhóm nghiên cứu cho biết hiện nay họ đang thảo luận với Barclays để xin hỗ trợ đầu tư vào dự án. Nếu được cấp kinh phí, mũ bảo hiểm làm từ bột giấy này có thể được tiến hành sản xuất hàng loạt và bán ra từ mùa xuân năm 2014. Dự án cũng đang nhận được sự quan tâm của chính quyền London , bởi số người sử dụng phương tiện là xe đạp đang ngày càng gia tăng.

    Mũ bảo hiểm làm từ giấy có giá 1,5 USD

    Về mặt cấu tạo, mũ bảo hiểm của nhóm được làm gần như hoàn toàn từ giấy báo thu lượm được ở các bến xe, nhà ga. Để thực hiện, các tờ báo sẽ được xé nhỏ, nghiền và trộn vào một dung dịch chứa 96% nước để tạo thành những khối xốp. Bước tiếp theo, chúng sẽ được đóng vào khung để tạo hình dạng mũ mà không cần sử dụng bất kỳ chất keo hay phụ gia kết dính nào. Ngoài ra, bề mặt mũ còn được phủ lên một chất phụ gia hữu cơ chống thấm nước giúp nó có thể chịu đựng được các cơn mưa kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng khẳng định sản phẩm của họ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn an toàn của châu Âu.

    Quá trình sản xuất của mũ bảo hiểm làm từ giấy tái chế.

    Tất nhiên, so với những loại mũ chính quy đạt chuẩn trên thị trường thì mũ bảo hiểm làm từ giấy tái chế không có ưu điểm nào nổi trội hơn cả. Thậm chí về mặt thẩm mỹ, chiếc mũ này trông khá xấu. Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng đã nêu lên quan điểm của mình đây là sản phẩm “xanh” khác với những chiếc mũ vỏ nhựa khó tái chế, hơn nữa nó rất rẻ và đó vẫn là một giải pháp an toàn hơn là việc bạn để “đầu trần” khi đạp xe.

    Tham khảo: Arstechnica.com

    NỔI BẬT TRANG CHỦ