Mua chiếc máy tính 20 năm tuổi giá ngàn đô với chỉ ... 5 USD, anh chàng này vớ được món hời

    Dink,  

    Máy tính kèm luôn cả Windows, một đống game để chơi và nhiều thứ khác.

    Bước đột phá của công nghệ: chiếc IBM Thinkpad 365XD với bộ nhớ 8MB trở lên, ổ đĩa lên tới 1GB và chuột trackpoint tiên tiến sẽ đem đến cho bạn một cảm nhận mới về sự tiên tiến của công nghệ! Ấy là 20 năm trước người ta sẽ nói thế.

    Chiếc máy tính xách tay ấy hiện đang được bán tại ebay với cái giá 699 USD nhưng may mắn thay, anh chàng này lại mua được một chiếc IBM Thinkpad 365XD cũ với giá chỉ có … 5 USD.

    Nhưng cái giá thấp khó tưởng tượng ấy không phải là điểm đặc biệt duy nhất của chiếc máy tính cũ, nó còn có một giao diện LCARS với chủ đề Star Trek và một danh sách dài những từ tiếng lóng của tiếng Úc.

    Người may mắn mua được chiếc laptop giá rẻ là Chrisman01 (tên trên trang web chia sẻ ảnh Imgur) đã nói rằng: “Đây là một chiếc IBM Thinkpad 365XD, được bán ra lần đầu tiên vào năm 2006 với Windows 95 được cài đặt sẵn. Chiếc máy tôi mua được có Windows 98”.

    Khi bật lên, chiếc máy hiện lên màn hình tải Windows 98 và rồi nó tải cái này. Một giao diện mang hơi hướng của bộ phim Star Trek, một giao diện không hỗ trợ dùng chuột. Bạn phải dùng F1 cho tới F12 và các phím số để điều khiển máy”.

    Từng đó thông tin đem lại cho chúng ta một sự thật hiển nhiên rằng chủ sở hữu cũ của nó là một fan bự của loạt phim phiêu lưu vũ trụ giả tưởng rất ăn khách thời đó.

    Fan của Star Trek chỉ thu thập hình nền của bộ phim/series phim thôi là chưa đủ, ta còn tìm thấy trong chiếc IBM kia một phần mềm chỉ ra tọa độ của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta. Và một chiếc máy tính, dù công việc chính là để làm việc, cũng sẽ ít nhiều có chút game giải trí trong đó. Chiếc IBM Thinkpad 365XD giá 5 USD kia có PacMan PacMan, Xếp Hình Tetris, Xếp Bài Solitaire, Cờ Vua Chess và Ô Chữ Crossword.

    Thứ kì lạ nhất có lẽ là một tập ghi chú lại những tiếng lóng của người dân nước Úc. Trong đó có một số gạch đầu dòng cực kì ấn tượng như “Dung dịch màu hổ phách: bia”. Đúng là không ghi chú lại thì không thể biết để vào quán bia, gọi vài ba cốc “dung dịch hổ phách”.

    Thời điểm này, chiếc laptop có thể hoạt động không mượt mà như hồi 1996 nhưng tại thời điểm đó, IBM Thinkpad 365XD là một trong những chiếc laptop tiên tiến nhất trên thị trường. Nó nhắm tới những doanh nhân cần làm việc mọi lúc mọi nơi nên rất gọn nhẹ (chỉ nặng 3,2 kg) và màn hình hiển thị “rất” lớn, tận 10,4 inch. Máy còn tích hợp ổ đĩa CD-ROM và ổ đĩa mềm.

    Giá của IBM Thinkpad 365XD lên tới 3.699 USD, và anh chàng kia đã mua được nó với giá chỉ 5 USD – Một món hời cả đời chưa chắc đã có.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ