Muốn giàu như Elon Musk? Chỉ cần làm công ăn lương trong 3 triệu năm; thành người giàu nhất Ấn Độ, Trung Quốc cần tới chục triệu năm

    Yên Khê , Trí thức trẻ 

    Để có được mức tài sản lớn như các tỷ phú Elon Musk của Mỹ, một người lao động Mỹ với mức lương trung bình chỉ cần làm việc trong....3,1 triệu năm nữa. Đây là con số thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ và Trung Quốc, nơi nếu bạn sống đủ lâu, bạn phải mất đến hơn 10 triệu năm để đạt lượng tài sản bằng với tỷ phú giàu nhất.

    Nhìn qua tài sản của các tỷ phú nằm trong danh sách hàng năm của Forbes, khó có thể hình dung một người thường bao giờ mới đạt được gia tài ngần ấy. Ở các quốc gia, một người dân thường có thể làm việc đến cả triệu năm mới có thể bằng với tỷ phú giàu nhất nước mình.

    Ví dụ, để đạt được mức gia tài của tỷ phú người Mỹ Elon Musk - người giàu nhất thế giới với lượng tài sản lên đến 219 tỷ đô la Mỹ -, một người công dân Mỹ bình thường sẽ phải làm việc khoảng 3 triệu năm với mức lương trung bình năm 2020 ở mức 68.393 đô la Mỹ, theo số liệu OECD. Người Đức bình thường thì "may mắn" hơn, chỉ cần làm việc liên tục trong khoảng 900.000 năm, với mức lương trung bình 53.475 đô la Mỹ/năm là họ hoàn toàn có thể sánh ngang với tỷ phú giàu nhất nước mình - ngài Dieter Schwarz, chủ tịch tập đoàn Schwarz-Gruppe với các chuỗi siêu thị lớn như Kaufland và Lidl. Trong 2021, Schwarz có lượng tài sản lên đến 47 tỷ đô la, đứng ở vị trí 28 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.

    Sự khác biệt giàu nghèo thể hiện rõ hơn cả ở hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ. Tài sản của tỷ phú Mukesh Ambani của tập đoàn Reliance Industries Limited được Forbes ghi nhận lên đến 91 tỷ đô, trong khi người dân bình thường chỉ có mức thu nhập bình quân $5000. Để có thể giàu có như Ambani, người dân Ấn Độ Trung Bình sẽ phải làm việc hơn 17 triệu năm

    Muốn giàu như Elon Musk? Chỉ cần làm công ăn lương trong 3 triệu năm; thành người giàu nhất Ấn Độ, Trung Quốc cần tới chục triệu năm - Ảnh 1.

    Sự khác biệt giàu nghèo thể hiện rõ hơn cả ở hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ. Tài sản của tỷ phú Mukesh Ambani của tập đoàn Reliance Industries Limited được Forbes ghi nhận lên đến 91 tỷ đô, trong khi người dân bình thường chỉ có mức thu nhập bình quân $5000. Để có thể giàu có như Ambani, người dân Ấn Độ Trung Bình sẽ phải làm việc hơn 17 triệu năm


    https://cafef.vn/muon-giau-nhu-elon-musk-chi-can-lam-cong-an-luong-trong-3-trieu-nam-thanh-nguoi-giau-nhat-an-do-trung-quoc-can-toi-chuc-trieu-nam-20220409142442331.chn?fbclid=IwAR3VCfrzT-vqdZZKamrjG1-EfPOa3gevUwasxeaxpfMvE0Cx_BWCfCc25B0
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày