Mỹ trao cho quan chức Anh bằng chứng mới về "sự điên rồ" khi sử dụng thiết bị 5G của Huawei
Không chỉ vậy, các bộ trưởng Anh được thông báo rằng, việc sử dụng thiết bị 5G của Huawei sẽ gây nguy hiểm cho việc chia sẻ thông tin tình báo.
Theo nguồn tin từ The Guardian, vào thứ Hai vừa qua, các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã gặp gỡ các bộ trưởng Anh và giới thiệu cho họ các bằng chứng mới về những rủi ro khi sử dụng thiết bị Huawei trong hệ thống mạng di động 5G. Hơn thế nữa, các quan chức Mỹ còn cho rằng, việc cho phép công ty Trung Quốc truy cập vào hệ thống này "không gì khác ngoài sự điên rồ."
Mặc dù vậy, các quan chức của hai bên đều không tiết lộ về những bằng chứng mới là gì, nhưng chúng được hiểu như một vấn đề nằm trong bản chất kỹ thuật của hệ thống thiết bị.
Tối hậu thư này của Mỹ được đưa ra khi một phái đoàn đặc biệt dẫn đầu bởi phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, ông Matt Pottinger. Cho đến nay, Mỹ vẫn liên tục gây sức ép để nước Anh không sử dụng thiết bị Huawei trong hệ thống mạng 5G của mình.
Bên cạnh việc đưa ra nhiều bằng chứng khác nhau, các quan chức Mỹ còn cảnh báo rằng, việc sử dụng thiết bị 5G của Huawei sẽ gây nguy hiểm và rủi ro cho việc chia sẻ thông tin tình báo xuyên Đại Tây Dương, giữa Mỹ và các nước đồng minh.
Cuối năm ngoái, nước Anh cho thấy họ sẽ chỉ cho phép Huawei cung cấp các công nghệ không phải cốt lõi cho hệ thống mạng 5G như các cột tín hiệu điện thoại di động và các ăng ten. Nhưng dường như điều đó không đủ để xua tan nỗi lo cho Washington.
Trong khi đó, Huawei vẫn liên tục phủ nhận việc mình bị chính phủ Trung Quốc bắt buộc cài đặt các backdoor bí mật vào trong công nghệ của mình, và cho biết sẵn sàng ký "thỏa thuận không gián điệp" với các quốc gia chấp thuận họ. Nhưng chính phủ Mỹ vẫn kiên quyết rằng việc sử dụng thiết bị sẽ có nguy cơ bị giám sát và nghe trộm.
Tham khảo The Guardian
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Dùng linh kiện cũ từ ASML, Trung Quốc chế tạo được nguyên mẫu máy quang khắc EUV đầu tiên, sẽ sản xuất chip trong vài năm tới
Mặc dù còn khá thô sơ so với cỗ máy quang khắc EUV của ASML, nhưng tốc độ tiến bộ của Trung Quốc đã vượt xa dự đoán của các chuyên gia trong ngành.
-
Đã tạo được tia EUV, nhưng tại sao máy quang khắc Trung Quốc vẫn thua ASML, hóa ra vì thiếu bộ phận này