Nắng nóng ở Ấn Độ đứng thứ 5 về số người tử vong trong lịch sử các trận nắng
Và là đợt nắng nóng có thiệt hại nặng nề thứ hai trong lịch sử nắng nóng ở Ấn Độ.
Đợt nắng nóng nguy hiểm nhất trên thế giới xảy ra năm 2003 khiến cả Châu Âu chìm trong tang thương khi 71310 người tử vong.
Tại Ấn Độ, đợt nắng nóng vừa qua cũng có số người tử vong đứng thứ hai trong lịch sử nắng nóng của nước này. Đợt nắng nóng nhiều người tử vong nhất xảy ra năm 1998, cướp đi mạng sống của 2541 người. Những con số này do Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học thảm họa (CRED) công bố.

Jefff Masters, người sáng lập tổ chức Weather Underground, cho biết: “Số người chết vì nắng nóng thường khó có thể tính toán chính xác. Những người có tiền sử bệnh tim, phổi thường không được coi là tử vong vì nắng nóng.”
Cũng trong bản danh sách top 10 thảm họa nắng nóng khủng khiếp trong lịch sử, Ấn Độ có 4 lần được nêu tên. Năm 1998, 2002, 2003 và 2015. Cũng không ngạc nhiên khi 6/10 đợt nắng nóng dẫn đầu số ca tử vong lại xảy ra trong thế kỷ 21. Năm 2014 được coi là năm nóng nhất lịch sử, tương đương với năm 1998. Còn quý I năm 2015 được coi là quý nóng nhất trong lịch sử.

Các nhà khoa học đánh giá, sự nóng lên toàn cầu và gia tăng dân số là nguyên nhân chính của những đợt nắng nóng kéo dài, nguy hiểm trong những năm qua. Theo các nhà nghiên cứu, tần suất và cường độ các đợt nắng nóng sẽ tăng dần trong tương lai. “Các đợt nắng nóng được dự báo sẽ khốc liệt hơn, kéo dài hơn và xảy ra với tần suất cao hơn, sớm hơn trong năm 2015.” – Theo một bài báo được công bố tháng 4/2015.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa