NASA dự tính bỏ 32 triệu USD cho con người lên sao Hỏa, còn Elon Musk? Gấp 10 lần số đó

    NPQM,  

    Chắc hẳn cho tới thời điểm hiện tại và tương lai xa nữa, sẽ khó có thể xuất hiện một công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ nào đủ sức đánh bại hoàn toàn SpaceX trên mọi khía cạnh.

    Công ty vận chuyển hàng không vũ trụ do Elon Musk sáng lập cho tới hiện nay vẫn chưa từng công khai số tiền bỏ ra để chu cấp cho toàn bộ chuyến bay của tên lửa Red Dragon trong tương lai, với mục tiêu hướng tới là tên lửa không người lái đầu tiên hạ cánh thành công lên sao Hỏa. Tuy nhiên, lời phát biểu bất ngờ mới đây của một quản lý phụ trách trong Hội đồng Cố vấn NASA vào 26/7 vừa qua đã nêu lên một con số khủng khiếp: hơn 300 triệu USD.

    Cụ thể, khi được hỏi bởi giới truyền thông về những chi phí liên quan đến nhiệm vụ Hỏa tinh của Red Dragon, Jim Reuter, phụ trách chương trình phóng và công nghệ vũ trụ của NASA đã tiết lộ rằng riêng NASA mất khoảng 32 triệu USD.

    Sau đó, theo trích dẫn nguồn tin từ Space News:

    "Khi đề cập đến số tiền mà SpaceX dành cho nhiệm vụ trên, Reuter đề cập rằng tiềm lực đầu tư của công ty này còn gấp 10 lần so với NASA. 'Họ cũng từng thỏa thuận một số điều khoản chi phí đầu tư với chúng tôi theo tỷ lệ 10/1: SpaceX 10, NASA 1,' Reuter chia sẻ."

    10 lần 32 triệu USD của NASA cũng đồng nghĩa với việc SpaceX đã mạnh tay chi ra đến 320 triệu USD để đảm bảo tính khả thi của nhiệm vụ sắp tới. Theo dự kiến, thời điểm phóng tên lửa sẽ vào năm 2018.

    Tham khảo: Fastcompany

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ