Viber muốn bán mình cho một công ty châu Á

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - Công ty sở hữu Viber đang bị đồn là sẽ bán mình cho một công ty nhắn tin ở châu Á với giá 400 triệu USD, theo một tin đồn mới được lan truyền trong giới công nghệ.

    Công ty Viber Media , đơn vị sở hữu ứng dụng nhắn tin hàng đầu trên PC và di động đang có cuộc thảo luận về việc mua lại với giá từ 300 đến 400 triệu USD, theo tờ Calcalist. Nguồn tin từ Globes thì lại cho biết là giá có thể lên tới 500 triệu – 600 triệu USD.

    Tờ Haaretz thì cho biết 6 tháng trước đây, Viber đã nhờ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tìm người mua cho mình.

    Viber là một ứng dụng nhắn tin nổi tiếng có khoảng 200 triệu người sử dụng (số liệu tháng 5/2013).

    Theo Calcalist, các nhà sáng lập của Viber Media chưa hề gọi vốn đầu tư kể từ khi thành lập công ty và đang tham dự cuộc thương thuyết về sát nhập với một “Công ty tin nhắn hàng đầu châu Á”, tại quốc gia có tới 67 triệu người dùng Viber.

    Tên của công ty trên không được tiết lộ, nhưng hiện tại ở châu Á đang có một số công ty nhắn tin lớn như Tencent (sở hữu WeChat/QQ), Line, Kakao Talk, hoặc thậm chí là Samsung với ứng dụng ChatON.

    Viber ra mắt ứng dụng vào cuối năm 2010. Hiện tại ứng dụng này đã có mặt trên các hệ điều hành Windows, Mac, iOS, Android, Bada, Nokia S40, Symbian, Windows Phone. 

    Tham khảo: Tech Eu

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ