Website bán vé tàu trực tuyến trị giá 2000 tỷ đồng: Đâu là sự thực

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - Trên mạng xã hội đang nóng bỏng với thông tin TP Bank hợp tác với Đường sắt Việt Nam để xây dựng website bán vé tàu trực tuyến trị giá 2.000 tỷ đồng.

     

    Nhiều người nổi tiếng trong cộng đồng công nghệ cũng đã share thông tin này, và nhận được rất nhiều bình luận như “Tôi chỉ cần 1% trong số 2000 tỷ cũng đủ để làm”.

    Một số khác lại đánh đồng với tin đồn “mạng xã hội thanh niên” trị giá hàng trăm triệu USD từng rộ lên hồi giữa năm nay.

    Thông tin trên xuất hiện sau khi một trang tài chính G… cho đăng thông tin về hợp tác giữa Đường sắt Việt Nam với ngân hàng TP Bank, trong đó có đoạn “TPBank sẽ tài trợ 2.000 tỷ đồng tài trợ vốn trung và dài hạn, tư vấn xây dựng website bán vé trực tuyến.”

     

    Tuy nhiên, trao đổi với GenK, đại diện truyền thông TPBank cho hay “Thông tin trên một số trang web có sự sai lệch về câu chữ, dẫn tới người đọc hiểu nhầm”.

    Theo đó, nguyên văn thông cáo của 2 bên TP Bank và Đường sắt Việt Nam là “TPBank cam kết thu xếp vốn, cung cấp gói tín dụng 2.000 tỷ đồng tài trợ vốn trung dài hạn, bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt và các công ty thành viên trực thuộc. ” và “Đặc biệt, hai bên sẽ hợp tác xây dựng cổng thông tin điện tử bán vé trực tuyến."

    “Thực tế thì website bán vé tàu trực tuyến chỉ là một phần nhỏ trong gói dự án mà chúng tôi cung cấp cho Đường sắt Việt Nam”, vị đại diện này nhấn mạnh.

    Như vậy là đã rõ, thông tin trên lan truyền là do sự sai lệch trên một số trang tin tức. Tuy nhiên, vấn đề cần đặt ra là người dùng mạng xã hội nên tỉnh táo và "like, share có ý thức" để truy tìm nguyên nhân sự việc trước khi lan truyền chúng vô tội vạ trên mạng xã hội.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ