Nếu muốn thành tỷ phú hãy học đại học, đây là bằng chứng

    Chíp,  

    Bill Gates, Mark Zuckerberg... trở thành tỷ phú sau khi bỏ học để theo đuổi giấc mơ của mình. Tuy nhiên, không ít người thành công được như họ.

    Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người học đại học ở ngành kỹ sư hoặc làm trong ngành bán hàng có rất nhiều cơ hội trở thành tỷ phú.

    Hãng tuyển dụng Aaron Wallis Sales Recuitment, Anh, vừa có nghiên cứu trên danh sách 100 người giàu nhất thế giới để xem trình độ học thức và công việc đầu tiên của họ ảnh hưởng như thế nào tới cách họ kiếm tiền.

    Nếu muốn thành tỷ phú hãy học đại học, đây là bằng chứng - Ảnh 1.

     Kết quả nghiên cứu cho thấy 75 trong số 100 người giàu nhất thế giới có bằng cấp cao và 22 trong số 75 người này theo học ngành kỹ thuật.

    50 trong số 100 người này đã bắt đầu làm việc trong một công ty không thuộc sở hữu của gia đình họ, 19% bắt đầu với vai trò nhân viên bán hàng và 17% khởi nghiệp với tư cách thương nhân giao dịch chứng khoán.

    Trong khi đó 17% trong số 100 tỷ phú giàu nhất thế giới khởi nghiệp bằng cách thành lập công ty của riêng mình.

    Dưới đây là ngành mà những tỷ phú hàng đầu thế giới tốt nghiệp:

    - Kỹ thuật - 22 người

    - Kinh doanh - 16 người

    - Tài chính và Kinh tế - 11 người

    - Luật - 6 người

    - Khoa học máy tính - 4 người

    Và đây là những công việc đầu tiên phổ biến nhất của các tỷ phú:

    - Nhân viên bán hàng - 10 người

    - Thương nhân giao dịch cổ phiếu - 9 người

    - Nhà phát triển phần mềm - 5 người

    - Kỹ sư - 5 người

    - Chuyên viên phân tích - 4 người

    "Chúng ta có thể thấy đa phần tỷ phú đều tốt nghiệp đại học và bằng cấp này là bước đệm tuyệt vời cho sự nghiệp của bạn sau này", Rob Scott, giám đốc của Aaron Wallis Sales Recuitment nhận định.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ