Cứ đến mùa thi là sinh viên Trung Quốc lại có thêm chiêu gian lận, từ "sách kiến đọc" thời Minh, Thanh cho đến công nghệ cao
Không phải học sinh Trung Quốc bây giờ mới biết gian lận trong thi cử, điều đó đã diễn ra nhiều trăm năm trước...
Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang "phát sốt" lên vì một cuốn sách bé nhỏ được trưng bày ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tình Hồ Nam.

"Phao ruột mèo" của học sinh Trung Quốc từ thời Minh, Thanh
Cuốn sách là chữ phồn thể được viết hoàn toàn bằng tay, nội dung bên trong là Tứ Thư, Ngũ Kinh và Nho Giáo. Những kiến thức này học sinh thời xưa bắt buộc phải ghi nhớ để vượt qua các kỳ thi của những triều định đế quốc phong kiến từ hàng trăm năm trước.

Kích thước nhỏ gọn, "phao" sẽ được khâu vào bên trong quần áo hoặc giấu trong tất của học sinh khi vào trường thi
Chủ sở hữu của "tài liệu gian lận trong thi cử" này cho biết, các học giả từ thời Minh và Thanh sẽ "tuồn" những cuốn sách tí hon như vậy vào trường thi bằng cách khâu chúng vào trong áo quần hoặc giấu trong tất. Tất cả chỉ vì mong muốn được thăng quan tiến chức trong bộ máy phong kiến Trung Quốc khi xưa.

Không rõ những nhà chức trách khi xưa đã phát hiện những kẻ gian lận trong thi cử như thế nào? Rõ ràng công cuộc này trở nên khó khăn vất vả hơn trong quá khứ rất nhiều lần.
Ngày nay, nhiều trường học ở Trung Quốc buộc học sinh phải làm bài thi ngoài trời, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo viên bằng ống nhòm hay drone, thậm chí đạo luật mới nói rõ rằng gian lận trong thi cử sẽ lĩnh án... 7 năm tù nhưng cũng không ngăn cản được học sinh quay cóp như thế này đây:

Thiết bị điện tử tinh vi giấu dưới đế giày để "tuồn" đề ra ngoài

...túi đựng bút cũng vậy

Đây là chiếc bút được tích hợp 2 công dụng viết chữ và làm phao thi. Nội dung chỉ bao quát các công thức tính toán cơ bản, chịu khó học một tẹo có phải đơn giản không?

May chìm cả dụng cụ quay cóp vào áo ba lỗ, thật hết biết!

Hay tai nghe không dây như thế này, bán đầy rẫy ngoài chợ đen
Trong khi đó, cách chống đỡ nạn gian lận thi cử chỉ có thế này:

Mũ chống gian lận thi cử "công nghệ cao" rất phổ biến ở Trung Quốc

Chỉ Trung Quốc mới có kiểu ngồi xổm làm bài thi như thế này. Với không khí ô nhiễm mù mịt, muốn quay sang chép bài cũng khó!
Theo Shanghaiist
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
1.000 AI được thả tự do để xây dựng ngôi làng của riêng mình, và một nền văn minh kỳ lạ nhất đã xuất hiện
Một thử nghiệm thả 1.000 AI vào thế giới Minecraft đã vô tình tạo ra một nền văn minh với tôn giáo và chính trị riêng. Nhưng chính sự "bất tuân" của những công dân ảo này đã giúp các nhà khoa học tìm ra chìa khóa để xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật số ưu việt cho tương lai.
-
Xiaomi lại có điện thoại 5G mới: Chip Snapdragon, pin 6.500mAh, chống nước IP69K cực "trâu bò", vừa ra mắt sale còn hơn 5 triệu