Nga giới thiệu điện thoại Taiga chống mọi hành vi thu thập dữ liệu

    Billvn,  

    Hiện tại, Taiga chỉ mới được phát hành cho các nhân viên nhà nước tại Nga.

    Theo Bloomberg, InfoWatch Group, một công ty an ninh Nga, đã giới thiệu một điện thoại thông minh để ngăn chặn các ứng dụng thu thập dữ liệu.

    Điện thoại Taiga theo dõi bất kỳ hoạt động nào của người dùng, đặc biệt là email, tài liệu, ảnh liên quan đến công việc và sẽ ngăn chặn không cho ứng dụng nào thu thập dữ liệu và gửi đi. Mặc dù các ứng dụng như Gmail có thể được cài đặt trên Taiga nhưng chúng không thể thu thập hay báo cáo bất kỳ dữ liệu nào về việc sử dụng của người dùng.

    Điện thoại chạy một phiên bản Android được thiết kế riêng để chạy song song với phần mềm được tạo bởi InfoWatch. 50.000 điện thoại Taiga đầu tiên sẽ được cung cấp cho nhân viên các công ty nhà nước của Nga. Nghĩa là đây chưa phải là một chiếc điện thoại mà người dùng phổ thông có thể mua.

    Taiga, được lấy tên từ địa hình rừng tuyết tuyết ở Siberia và Canada, nó cũng là ví dụ điển hình nhất cho cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ giữa Nga và Hoa Kỳ. Cách đây hơn hai tuần, chính phủ Hoa Kỳ đã cấm phần mềm từ công ty bảo mật Kaspersky Lab của Matxcơva do các cáo buộc liên quan đến chính phủ Nga. Natalya Kaspersky, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Kaspersky Lab, hiện là Chủ tịch của InfoWatch Group.

    Và tháng 11 năm ngoái, Kremlin đã ủng hộ kế hoạch thay thế tất cả phần mềm của Microsoft trong các văn phòng chính phủ với các ứng dụng tương đương của Nga, sau đó là lệnh cấm đối với LinkedIn của Microsoft.

    InfoWatch vừa mới mở văn phòng tại Malaysia và các tiểu vương quốc Arập thống nhất, vì vậy Taiga có thể xuất hiện sớm ở các quốc gia này.

    Tham khảo: Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ