Ngày 13/3: Đường hầm dưới biển dài nhất thế giới khánh thành, phát hiện sao Thiên Vương

TVD,  

Những sự kiện đáng chú ý diễn ra vào ngày 13/3 trong lịch sử.

Ngày 13 tháng 3 năm 1988: Đường hầm dưới biển dài nhất thế giới được khánh thành

Đường hầm Seikan là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới với tổng chiều dài 53,85 km.

Đường hầm Seikan là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới với tổng chiều dài 53,85 km.

Đường hầm Seikan là một đường hầm đường sắt dài 53,85 km tại Nhật Bản , với một đoạn dài 23,3 km ngầm dưới đáy biển. Đây là đường hầm ngầm dưới biển dài nhất thế giới, dù Đường hầm eo biển Manche giữa Anh quốc và Pháp có đoạn ngầm dưới biển dài hơn. Nó chạy bên dưới Eo biển Tsugar u, nối liền hòn đảo Honshu với đảo Hokkaido.

Nó cũng là đường hầm có độ sâu lớn nhất thế giới.

Nó cũng là đường hầm có độ sâu lớn nhất thế giới.

Công việc khảo sát bắt đầu năm 1946, và 25 năm sau vào năm 1971 công trình bắt đầu xây dựng. Vào tháng 8 năm 1982, khoảng 700 m hầm còn lại đã được đào xong. Hai phía của đường hầm gặp nhau vào năm 1983. Đường hầm được mở cửa ngày 13 tháng 3 năm 1988, với tổng chi phí xây dựng 3,6 tỷ USD.

Ngày 13 tháng 3 năm 1781: Nhà thiên văn học William Herschel quan sát thấy sao Thiên Vương

Nhà thiên văn học William Herschel là người đầu tiên đã quan sát thấy sao Thiên Vương.

Nhà thiên văn học William Herschel là người đầu tiên đã quan sát thấy sao Thiên Vương.

Ngày 13 tháng 3 năm 1781 , trên kính viễn vọng nhỏ của mình W.Herschel phát hiện một thiên thể lạ chuyển động ngược chiều với các vật thể khác, ban đầu ông nghĩ nó là sao chổi , nhưng sau khi tính toán và xem xét kỹ ông mới xác định đó là một hành tinh mới - Thiên Vương tinh . Kể từ đây hành tinh ngoài cùng hệ Mặt Trời không còn là Hỏa Tinh nữa mà là Thiên Vương tinh . Nhờ đó ông được bầu là thành viên của Hội Hoàng Gia Anh và được nhận giải thưởng hằng năm của Vua nước Anh và ông còn được vua George III phong là nhà Thiên văn của triều đình.

Ngày 13 tháng 3 năm 1882: Phát minh ra chiếc máy Zoopraxiscope

Zoopraxiscope chính là hiếc máy chiếu đầu tiên trên thế giới.

Zoopraxiscope chính là hiếc máy chiếu đầu tiên trên thế giới.

Vào năm 1882, nhà phát minh Eadweard Muybridge đã tạo ra chiếc máy Zoopraxiscope có thể trình diễn các hình ảnh chuyển động đầu tiên trên thế giới. Chiếc máy sử dụng một đĩa thủy tinh có in hình bên trên và đưa vào bên trong chiếc hộp để chiếu các hình ảnh ra ngoài. Bên trong, chiếc đĩa sẽ quay và tạo ra một thước phim stop-motion với các hình ảnh chuyển động. Zoopraxiscope cũng được xem như là chiếc máy chiếu phim đầu tiên trên thế giới.

Nó có thể chiếu hình ảnh chuyển động đơn giản, bằng cách chiếu liên tiếp các hình ảnh và cho chúng ta cảm giác vật thế đó đang chuyển động.

Nó có thể chiếu hình ảnh chuyển động đơn giản, bằng cách chiếu liên tiếp các hình ảnh và cho chúng ta cảm giác vật thế đó đang chuyển động.

Tham khảo: todayinsci

>>Ngày 12/3: Chai Coca-Cola đầu tiên được sản xuất và bán tại Mỹ

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ