Nghiên cứu cho thấy hôn nhân giúp tăng tỷ lệ sống ở bệnh nhân ung thư

    zknight,  

    Những bệnh nhân ung thư cô đơn cần nhận sự chăm sóc đặc biệt hơn.

    Những người đã kết hôn mắc ung thư có tỷ lệ sống tốt hơn người độc thân, kết quả được rút ra từ một nghiên cứu mới của Mỹ. Theo đó, những người đàn ông và phụ nữ độc thân có nhiều hơn 27% và 19% nguy cơ tử vong vì khối u của họ. Con số lên đến vài chục phần trăm lưu ý chúng ta rằng có những đối tượng bệnh nhân ung thư cần được ưu tiên chăm sóc nhiều hơn.

     Tỷ lệ sống sót của một bệnh nhân đã kết hôn cao hơn người độc thân

    Tỷ lệ sống sót của một bệnh nhân đã kết hôn cao hơn người độc thân

    Thông thường, nhìn vào một người đã có gia đình, họ thường hưởng một chế độ bảo hiểm y tế và có điều kiện sống tốt hơn. Nhưng ngay cả khi loại bỏ những yếu tố này, nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vẫn tìm thấy người độc thân mắc ung thư có tỷ lệ tử vong cao hơn. Họ giải thích nó đến từ một vấn đề khác, không phải chỉ là tài chính.

    Có vẻ như yếu tố ảnh hưởng chính đến điều này là người có gia đình nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn và ít bị cô lập bởi xã hội”, Scarlett Lin Gomez, trưởng nhóm nghiên cứu đến từ Đại học California cho biết. “Có một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ đằng sau tỷ lệ sống của một bệnh nhân sau khi họ nhận chẩn đoán ung thư”.

    Nhóm nghiên cứu đã đánh giá gần 783.000 bệnh nhân ung thư ở California từ năm 2000 đến năm 2009. Trong đó, có tới 387.000 người đã chết khi kết thúc năm 2012. Họ tập trung vào các bệnh ung thư phổ biến nhất và bệnh nhân có ung thư di căn.

    Thời điểm bắt đầu nghiên cứu, 70% đàn ông và 51% phụ nữ trong số bệnh nhân ung thư đã lập gia đình. Gần như tất cả họ đã có một chế độ bảo hiểm sức khỏe tư nhân.

    Ngược lại, những bệnh nhân độc thân thường sống ở khu vực thu nhập thấp, không có bảo hiểm hoặc chỉ nhận bảo hiểm chính phủ. Họ được chẩn đoán ở giai đoạn cuối của bệnh nhưng không nhận được bất cứ phẫu thuật hay xạ trị nào.

    Tất cả những yếu tố về tài chính và tình trạng bảo hiểm này đều được sàng lọc. Tuy nhiên, kết quả vẫn chỉ ra rằng đàn ông độc thân mắc ung thư có nhiều hơn 22% tỷ lệ tử vong và con số là 15% ở phụ nữ so với những người đã kết hôn.

     Những bệnh nhân ung thư cô đơn cần nhận sự chăm sóc đặc biệt hơn

    Những bệnh nhân ung thư cô đơn cần nhận sự chăm sóc đặc biệt hơn

    Phát hiện này không chứng minh cuộc sống độc thân gây ra những cái chết do ung thư, các tác giả lưu ý trong bài báo công bố trên tạp chí Cancer. Tuy nhiên, đó là bằng chứng cho việc kết hôn và có một người bạn đời mang lại tỷ lệ sống sót cao hơn ở những người đã mắc bệnh, bằng một cơ chế nào đó.

    Nó giúp các bác sĩ và xã hội tập trung nhiều hơn vào nhóm bệnh nhân ung thư độc thân. Họ cần nhận được sự hỗ trợ và quan tâm chu đáo hơn. “Điều này đặc biệt quan trọng ở bệnh nhân nam”, Maria Elena Martinez, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.

    Lí do vì những người đàn ông thường e ngại sự giúp đỡ và cảm thấy mình là gánh nặng của người khác, nhất là khi họ ở trong căn bệnh hiểm nghèo. Những người phụ nữ cũng sẽ cảm thấy điều này, nhưng họ có chiều hướng tiếp cận tốt hơn với sự hỗ trợ và giúp đỡ.

    Đối tượng cần được quan tâm nhiều nhất chính là những bệnh nhân ung thư độc thân mà không có cả những người bạn thân hoặc gia đình. Họ sẽ cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ phía cơ sở y tế và xã hội.

     Fan Huixiang (trái), một bệnh nhân ung thư 25 tuổi làm lễ cưới khi đang điều trị tại bệnh viện

    Fan Huixiang (trái), một bệnh nhân ung thư 25 tuổi làm lễ cưới khi đang điều trị tại bệnh viện

    Bây giờ, bạn có thể nói rằng không phải mọi cuộc hôn nhân đều giống nhau và tình yêu mạnh mẽ còn tồn tại trong thời điểm khủng hoảng. Kết quả nghiên cứu vẫn có giá trị.

    Nó cho chúng ta mường tượng rằng những mối quan hệ khăng khít lâu dài đang mang lại tỷ lệ sống sót lớn hơn cho những bệnh nhân ung thư, loại trừ cả vấn đề tài chính và bảo hiểm. Những người độc thân và cô đơn chiến đấu với bệnh ung thư, họ rất cần sự giúp đỡ. Nhưng sự hỗ trợ không chỉ đến từ vấn đề tiền bạc.

    Về phía các nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu cung cấp một cái nhìn mới vào tình trạng tăng song song các ca bệnh ung thư và số người độc thân ở Mỹ. Martinez nói: “Cái nhìn sâu sắc hơn vào sự liên quan giữa kết hôn và tỷ lệ sống sót sau ung thư có thể giúp chúng ta chăm sóc tốt hơn tất cả các bệnh nhân của mình”.

    Tham khảo Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ