Nghiên cứu cho thấy những người thích đi tất màu mè thường thông minh, sáng tạo và thành công hơn bình thường

    Tân Phan,  

    Đi tất sặc sỡ không phải là một thứ gì đó đáng chê cười, nhất là đối với đàn ông.

    Bạn nghĩ gì về những chiếc tất? Có thể với vài người, đây là một món phụ kiện để mặc đồ thông thường và họ hay chọn những màu dễ phối như đen, xám hoặc xanh dương đậm. Với những người khác, tất là một cơ hội để họ thể hiện tính cách, suy nghĩ và lối sống phóng khoáng của mình. Liệu điều này có phải là nói quá hay không? Nhiều bằng chứng khoa học đã cho thấy cách chúng ta chọn tất không chỉ thể hiện được tính cách, mà nó còn cho thấy cách người khác nhìn vào bạn như thế nào nữa.

    Tất là một cơ hội để thể hiện bản thân

    Sự phù hợp và hợp với chuẩn mực là thứ gì đó luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Đã từ lâu, cách chúng ta nói chuyện, hành động và ăn mặc đã có một chuẩn mực vô hình để cho mọi người cảm thấy thuộc về một cộng đồng nào đó.

    Khi một người nào đó không tuân theo những chuẩn mực mà xã hội tạo nên, họ sẽ bị cho là "kẻ lạc loài" vì không giống như những người khác. Tuy nhiên, đôi tất là một trường hợp khác. Mặc dù nó không phải là món đồ chính trên người, nó chỉ ẩn giấu sau chiếc quần một cách kín đáo, nhưng đây là một món đồ dùng để thể hiện bản thân mình theo cách rất thông minh nếu biết diện đúng.

    Những chiếc tất sặc sỡ nói gì về bạn?

    Một nghiên cứu đăng tải trên Journal of Consumer Research vào năm 2014 (đăng tải trên trang web đại học Harvard) đã cho thấy những người không theo chuẩn mực chung của xã hội thường được đánh giá cao về địa vị xã hội hơn những người đi theo một chuẩn mực chung.

    Đồng thời, một khảo sát khác cũng cho thấy những người chọn dùng tất có màu rực rỡ, sọc màu hay in nhiều hình khác nhau thường được đánh giá cao và có năng lực hơn trong mắt người khác. Nói các khác, mọi người sẽ thấy bạn thông minh, sáng tạo và thành công hơn nếu bạn sử dụng những chiếc tất sặc sỡ.

    "Trong một số điều kiện nhất định, hành vi không tuân theo chuẩn mực xã hội sẽ có lợi hơn bình thường. Nói cách khác, nếu một người nào đó cố ý trở nên nổi bật bằng vẻ ngoài, họ sẽ được mọi người đánh giá rằng họ có địa vị cao và tài năng hơn bình thường", theo các giáo sư đại học Harvard cho biết.

    Hãy thử tưởng tượng một người đàn ông khoác lên mình một bộ vest đắt tiền nhưng lại mang một chiếc tất màu hồng choé. Nó tuy không theo chuẩn mực của xã hội nhưng sự dũng cảm khi chọn đồ của anh thể hiện anh là một người tự tin và nổi loạn.

    Thỉnh thoảng hãy đừng ngại diện những đôi tất màu mè

    Mặt khác, giáo sư Adam Galinsky từ đại học Northwester đã thực hiện một nghiên cứu và nhận ra rằng cách chúng ta mặc đồ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nhận thức của chúng ta, và nó cũng bao gồm cả cách chọn tất. Khi một người quyết định chọn đi những chiếc tất sặc sỡ, họ muốn thể hiện mình là người tự tin và duy nhất. Chính điều này đã giúp họ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình khi họ có thể chọn dùng những gì mình thích mà không sợ ai đánh giá.

    Từ đó, việc làm trên đã khiến chúng ta đạt nhiều thành công một cách thầm lặng, và hãy nên nhớ một người luôn tự tin cũng là một người gặt hái được nhiều thành công. Chiếc tất màu đen chính là thứ để chúng ta ẩn mình trong những chuẩn mực chung của xã hội, ngược lại những chiếc tất sặc sỡ hợp với bộ đồ sẽ làm cho chúng ta nổi bật giữa đám đông (cả nghĩa đen và bóng) hơn bao giờ hết.

    Vì vậy, hãy thử một lần diện những chiếc tất màu mè cùng một bộ vest thật "bảnh" xem, mọi người sẽ nói chuyện với bạn nhiều hơn đấy.

    Tham khảo LifeHack

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ