Khi bị hút lên độ cao 28.210 feet (tương đương 8.600 mét), anh gần như bị mất nhận thức do thiếu oxy, còn tay chân thì tê cứng vì cóng lạnh.
- Ngày định mệnh thay đổi y học hiện đại: Khi thế giới lần đầu đối mặt với 'căn bệnh không tên'
- Thụy Sĩ phát triển siêu thấu kính mỏng hơn sợi tóc 40 lần, có thể cắt đôi bước sóng ánh sáng hồng ngoại
- Mercedes-Benz CL55 AMG phong cách Batman gây sốt với giá gần 8 tỷ đồng tiền độ!
- Máy đọc sách điện tử sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?
- Sẽ ra sao nếu bạn bay vào những đám mây?
Một người chơi dù lượn kỳ cựu người Trung Quốc đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị hút lên độ cao không tưởng hơn 8.600 mét (tương đương độ cao của đỉnh Everest) trong một sự cố hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm khi đang thực hiện chuyến bay tự do trên dãy núi Qilian.
Câu chuyện của anh nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc tuần vừa qua, kèm theo hình ảnh rợn người: quần áo và khuôn mặt phủ đầy băng giá, hơi thở đứt quãng giữa không trung ở nhiệt độ -40°C.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 24/5 khi Liu Ge, người chơi dù lượn có kinh nghiệm lâu năm, cất cánh từ độ cao khoảng 3.000 mét trên dãy Qilian, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, Trung Quốc.
Ban đầu, điều kiện bay dường như thuận lợi, nhưng không lâu sau, một đám mây tích mưa lớn bất ngờ hình thành phía sau khiến tình thế xoay chuyển nghiêm trọng.
Mây hút xảy ra khi các luồng khí nóng (thermal) phát triển quá mạnh mẽ, đặc biệt trong những ngày khí quyển không ổn định. Những luồng khí nóng này, khi bốc lên cao, gặp điều kiện thuận lợi sẽ tạo thành các đám mây giông (cumulonimbus). Bên trong những đám mây giông này, có những dòng đối lưu đi lên (updrafts) cực kỳ mạnh mẽ, cuốn theo bất cứ vật thể nào lọt vào phạm vi của chúng.
Đối với các phi công dù lượn, đây là một mối đe dọa nghiêm trọng. Khi bị "mây hút", phi công có thể bị kéo lên độ cao rất lớn một cách nhanh chóng, vượt quá khả năng kiểm soát và thậm chí là giới hạn sinh tồn của con người.
Liu Ge bị hút thẳng lên không trung bởi luồng khí nóng mạnh dưới đáy đám mây, hiện tượng thường được giới chuyên môn gọi là "mây hút".
"Mây hút" là hiện tượng khí tượng hiếm gặp nhưng đã được ghi nhận trong giới chơi dù lượn. Nó xảy ra khi luồng khí nóng bốc lên nhanh dưới những đám mây tích tầng, đặc biệt là mây tích có đỉnh cao chót vót, tạo ra lực nâng cực lớn đủ sức cuốn người và thiết bị bay lên cao một cách mất kiểm soát.
Các phi công từng trải qua hiện tượng này cho biết ngay cả khi đã xoay vòm dù để tạo vòng xoắn sâu (kỹ thuật thường giúp hạ độ cao nhanh) thì họ vẫn không thể rời khỏi luồng khí đang hút mạnh lên phía trên.

Do không lường trước tình huống bay ở độ cao lớn như vậy, Liu Ge đã không chuẩn bị mặt nạ dưỡng khí hay trang phục đặc biệt để đối phó với nhiệt độ đóng băng và mức oxy thấp.
Khi bị hút lên độ cao 28.210 feet (tương đương 8.600 mét), anh gần như bị mất nhận thức do thiếu oxy, còn tay chân thì tê cứng vì cóng lạnh. “Tôi cảm thấy thiếu oxy và tay bị cóng, nhưng tôi vẫn cố duy trì liên lạc qua hệ thống liên lạc nội bộ”, Liu chia sẻ trên mạng xã hội sau khi may mắn hạ cánh an toàn.
Hình ảnh Liu Ge ngồi trên không trung với mặt mũi trắng toát vì lớp băng, chống chọi trong cô độc giữa tầng mây giá lạnh đã khiến cư dân mạng Trung Quốc không khỏi kinh hãi và xúc động.
Nhiều người thậm chí còn ca ngợi đây là “kỷ lục thế giới không chính thức” trong môn dù lượn, khi một người chơi không trang bị gì đặc biệt mà vẫn sống sót sau chuyến bay ở độ cao vốn chỉ dành cho máy bay thương mại và các thiết bị bay có kiểm soát áp suất.
Tuy nhiên, trong khi mạng xã hội đang bàn luận rất nhiều về Liu thì bản thân anh lại tỏ ra khá dè dặt. Trên tài khoản cá nhân, Liu cầu xin cộng đồng mạng “đừng làm quá vấn đề” và cho biết anh không muốn sự nổi tiếng này mang đến rắc rối.
Lý do là vì chuyến bay của Liu không được báo cáo trước theo quy định của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), bao gồm cả vị trí cất cánh, điều bắt buộc đối với mọi chuyến bay thể thao mạo hiểm ở khu vực có kiểm soát hàng không.
Theo đó, sự cố này cũng đã khiến chính quyền địa phương vào cuộc điều tra. Các cơ quan chức năng cho biết họ đang xác minh tính hợp lệ của chuyến bay cũng như liệu có vi phạm nào trong quá trình chuẩn bị và thực hiện hành trình hay không.
Một số chuyên gia cảnh báo rằng nếu không tuân thủ quy định an toàn, những chuyến bay kiểu này không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại hoặc quân sự tại khu vực lân cận.
Từ câu chuyện sống sót thần kỳ này, giới chơi dù lượn quốc tế không khỏi liên tưởng đến một vụ việc tương tự xảy ra năm 2007 khi vận động viên người Đức Ewa Wisnierska bị hút vào đám mây vũ tích ở Úc và đạt độ cao 9.946 mét, trở thành người sống sót ở độ cao cao nhất từng ghi nhận trong môn thể thao này.
Câu chuyện của Liu Ge vì vậy càng làm nổi bật rủi ro tiềm tàng của dù lượn trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh và sự cần thiết của việc tuân thủ quy định hàng không.
Hiện tại, Liu Ge vẫn giữ im lặng trước truyền thông chính thức. Anh không chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe ngoài việc xác nhận rằng mình đang hồi phục và cảm thấy “rất may mắn” khi còn sống sót.
Nhiều người ủng hộ anh đã bày tỏ hy vọng rằng thay vì bị xử phạt, Liu sẽ được lắng nghe như một lời cảnh báo mạnh mẽ về an toàn bay trong thể thao mạo hiểm nơi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả mạng sống.
Mây vũ tích, hay còn gọi là Cumulonimbus (từ tiếng Latin "cumulus" nghĩa là mây đống và "nimbus" nghĩa là mưa dông), là những đám mây cực kỳ lớn và dày đặc, phát triển theo phương thẳng đứng. Chúng có thể vươn cao qua nhiều tầng khí quyển, từ thấp, trung đến cao, tạo thành những "ngọn tháp" hùng vĩ trên bầu trời.
Điều đặc biệt ở mây vũ tích là phần đỉnh thường được làm phẳng ra giống hình cái đe hoặc lông vũ, trong khi đáy mây thường mờ và tối. Đây là dấu hiệu của sự bùng nổ năng lượng và đối lưu mạnh mẽ bên trong.
Mây vũ tích được hình thành từ hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới mặt đất bốc lên. Sự bất ổn định trong khí quyển là yếu tố chính tạo nên những đám mây này. Chúng không chỉ đơn thuần mang mưa, mà còn là thủ phạm gây ra hàng loạt hiện tượng thời tiết nguy hiểm như:
- Mưa lớn, mưa rào xối xả: Đây là đặc trưng dễ thấy nhất của mây vũ tích.
- Sấm sét: Mây vũ tích là "nhà máy sản xuất sét" chính, với các tia sét liên tục đánh xuống đất và trong các đám mây.
- Gió giật mạnh, lốc xoáy: Đôi khi, mây vũ tích còn liên quan đến những cơn gió giật khủng khiếp và thậm chí là lốc xoáy.
- Mưa đá: Trong điều kiện thích hợp, mây vũ tích có thể tạo ra những viên mưa đá lớn, gây thiệt hại đáng kể.
Những đám mây này có thể tự hình thành, hoặc cùng với các dòng gió mạnh từ frông lạnh. Đặc biệt, chúng thường phát triển từ mây tích (cumulus) thông thường khi có sự bất ổn định khí quyển, độ ẩm và gradient nhiệt độ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
VinMotion công bố robot hình người đầu tiên, phát triển trong khoảng thời gian kỷ lục
Sinh ra từ VinMotion, giấc mơ robot “Made in Vietnam” bắt đầu thành hình.
Đối thủ của Huawei Watch Fit 4 đã xuất hiện: Giá chỉ hơn 2 triệu nhưng có thiết kế đẹp, quá trời tính năng sức khỏe, tích hợp GPS, pin 6 ngày