Người dùng Facebook Việt tiếp tục “bị lừa” với ứng dụng trá hình

    Minh Dũng,  

    Thời gian gần đây, trong cộng đồng Facebook Việt lại nổi lên một làn sóng những ứng dụng “trá hình” khác, khiến không ít người dùng bị lừa ấn phải.

    Đã gần hai tháng trôi qua kể từ hồi notification của các tín đồ Facebook Việt tràn ngập request của các ứng dụng rác. Mặc dù người dùng đã bắt đầu “chán” và ít bỏ bom bảng thông báo của bạn bè hơn trước. Nhưng đâu đó vẫn còn một vài người ham vui khiến cảm xúc hứng khởi của các tín đồ Facebook khi kiểm tra notification bỗng vụt tắt khi nhìn thấy yêu cầu ứng dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ “lẻ tẻ” một vài request như vậy thì không có gì đáng ngại. Điều đáng nói là thời gian gần đây, trong cộng đồng Facebook Việt lại nổi lên một làn sóng những ứng dụng “trá hình” khác, khiến không ít người dùng bị lừa ấn phải.
     


    Sở dĩ gọi “ứng dụng trá hình” là bởi những ứng dụng này không giống với bình thường, có những cái tên dạng như Ai sẽ là chồng của bạn mai sau, giới tính thực sự của bạn là gì, bạn đang muốn biến hình thành loài vật nào nhất lúc này… hay sử dụng những hình đại diện bắt mắt. Ứng dụng trá hình được đặt những cái tên dễ bị nhầm như Tường nhà bạn, một bình luận, dòng thời gian của bạn, cập nhật trạng thái… và chỉ sử dụng duy nhất ảnh đại diện là biểu tượng hình khung chat màu xanh (biểu tượng hiện ra trong notification khi có một ai đó comment trong status của bạn).
     
    Không sử dụng những cái tên mĩ miều và hình đại diện nổi bật như ứng dụng "Tuổi thơ yêu dấu" và
    "Đo độ lãng mạn trong tình yêu", hai ứng dụng trá hình chỉ sử dụng hình ảnh đặc trưng và đặt tên là "Tường nhà bạn",
    "Bạn ơi cho mình làm quen..."


    "... Phuong Anh đã đăng lên trong Tường nhà bạn". Liệu bạn có phân biệt được đây là một
    hành động đăng lên tường, hay là request ứng dụng hay không?


    Thật ra, khi ấn vào thông báo trên, bạn sẽ được hỏi thông tin truy cập của một ứng dụng tên là "Tường của bạn".
     
    Tuy không đến mức “spam liên tục” như hồi các fanpage Việt chạy đua số lượng like vài tháng trước, nhưng ứng dụng trá hình thực sự gây khó chịu bởi các tín đồ Facebook sẽ cảm thấy mình bị lừa khi click vào thông báo lại hiện ra một yêu cầu truy cập thông tin cá nhân. Chưa biết liệu đây có phải một chiêu bài mới của những kẻ “mua fan, bán like” trên Facebook hay trò nghịch của một vài cá nhân, nhưng người viết đã tìm ra nguồn gốc của một số ứng dụng trá hình này xuất phát từ các fanpage có tên rất “nhảm”.


     
    Mặc dù mới đây, Facebook đã cập nhật tính năng cho phép người dùng hạn chế bớt thông báo về chủ đề mình không quan tâm bằng cách ấn dấu (x) ở cuối dòng notification. Nhưng thật đáng tiếc, những thông báo về ứng dụng lại không thể ẩn đi vì dấu (x) không hiện. Có lẽ người dùng sẽ phải hứng chịu cảnh vừa bị “bỏ bom” ứng dụng, vừa phải băn khoăn không biết liệu rằng đấy là thông báo bình luận hay request ứng dụng. Tạm thời, bạn có thể khắc phục bằng cách chuyển sang sử dụng Facebook bằng ngôn ngữ tiếng Anh để có thể dễ dàng phân biệt.
     
    Trong trường hợp này, "...Tiptop đã đăng lên dòng thời gian của bạn" là một wall post thật, còn "...-vani Milk và ...Trang
     đã gửi cho bạn yêu cầu trong dòng thời gian của bạn" chỉ là một request ứng dụng mà thôi.

    Thật đáng tiếc là bạn chỉ có thể "unfollow" một bình luận nào đó, chứ không thể unfollow yêu cầu ứng dụng được.
     
    Chúng ta đang ở trong quãng thời gian mà việc “lướt face” trở nên vô cùng khó chịu bởi ngoài những request ứng dụng, bảng thông báo của bạn còn bị spam bởi vô số lời đề nghị vào nhóm, yêu cầu tham gia sự kiện… Hi vọng trong thời gian tới, Facebook sẽ có những cập nhật đáng giá để giúp người dùng hoàn toàn loại bỏ được tình trạng khó chịu này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ