Người dùng smartphone Nokia chạy Android nguyên gốc bản mới nhất được hưởng lợi như thế nào?

    A.D,  

    Một trong những thay đổi lớn nhất của điện thoại thông minh Nokia trong năm 2017 chính là việc các điện thoại này sẽ được tích hợp hệ điều hành Android nguyên bản (Pure Android) điều mà chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người dùng hưởng lợi

    Rất nhiều lời đồn đoán đã được đưa ra trước ngày Nokia công bố những chiếc smartphone mới nhất của năm 2017 đó chính là Nokia 3, Nokia 5 và Nokia 6, trong đó có việc các smartphone này sẽ được tích hợp hệ điều hành gì? Và câu trả lời đã có, các sản phẩm này sẽ chạy hệ điều hành Android nguyên bản và mới nhất. Đây chính là mong đợi của nhiều “tín đồ” của Nokia và cả những người dùng Android hiện tại.

    Theo số liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Gartner, trong quý I/2017, tổng số các smartphone chạy Android bán ra chiếm 86,1% thị phần hệ điều hành di động toàn cầu. Một con số áp đảo so với các hệ điều hành khác. Điều đó cho thấy hệ điều hành Android đang được ưa chuộng như thế nào.

    Với việc sử dụng Android nguyên bản mới nhất, khác với các smartphone chạy Android tuỳ biến của nhiều thương hiệu khác, người dùng các smartphone của Nokia sẽ được hưởng lợi như thế nào?

    Cập nhật nhanh nhất

    Sử dụng Android nguyên gốc cho phép smartphone sẽ luôn nhận được các bản cập nhật (update) mới nhất từ Google (nhà phát triển Android) cho hệ điều hành này mà không phải chờ đợi thời gian vài tuần hay vài tháng, thậm chí là cả năm như các smartphone chạy Android tuỳ biến khác.

    Việt cập nhật này, không chỉ cho phép thiết bị của Nokia luôn được dùng các chức năng, ứng dụng mới nhất, mà còn là các bản sửa lỗi phần mềm và đặc biệt là các bản cập nhật ngăn ngừa virus cũng như các cuộc tấn công trái phép đang ngày càng diễn ra với tần suất cao trên các thiết bị di động.

    Tốc độ và tính ổn định

    Android tùy biến mang đến những trải nghiệm riêng biệt cho từng hãng điện thoại khác nhau. Tuy nhiên, với những tính năng không cần thiết và thiết kế giao diện nặng nề có thể khiến thiết bị hoạt động chậm chạp và gặp hiện tượng dừng ứng dụng đột ngột. Trong khi đó, Android gốc mang lại sự trơn tru, mượt mà với một giao diện ổn định.

    Chính vì thế, việc tích hợp Android nguyên bản đã giúp cho smartphone của Nokia tối ưu được tốc độ xử lý và khả năng thực thi các tác vụ. Các trải nghiệm của chúng tôi trên các smartphone mới nhất của Nokia đã cho thấy điều này. Các tác vụ gần như được đáp ứng ngay tức thời. Đây chính là một trong những cảm hứng khiến người dùng thích thú với một chiếc smartphone mới của Nokia.

    Giao diện người dùng thân thiện

    Các trải nghiệm trên smartphone mới của Nokia cũng cho thấy, Android nguyên bản giúp cho thiết bị có một giao diện người dùng đơn giản và cực kỳ thân thiện. Đó cũng là lý do khiến nhiều người gọi Android nguyên bản là “thuần khiết”. Một giao diện thân thiện cũng có nghĩa là dễ sử dụng.

    Chắc chắn rằng, dù cho bạn là người lần đầu tiên sử dụng smartphone, thậm chí là lần đầu tiên sử dụng Android thì bạn cũng sẽ dễ dàng điều khiển thiết bị này một cách nhanh chóng bởi chỉ cần nhìn vào các icon (biểu tượng) là bạn có thể hiểu được việc mình cần làm là gì. Đặc biệt, hầu hết các ứng dụng, dịch vụ mà Google đang cung cấp đều được tích hợp một cách tối ưu nhất trên Android nguyên bản mà các smartphone mới nhất của Nokia sử dụng.

    Tin rằng các dịch vụ mà Google đang cung cấp cũng đủ để bạn giải trí, làm việc, kết nối… Vì thế, cùng với các ưu điểm nói trên việc sử dụng Android nguyên bản sẽ là một lợi thế rất lớn trong việc tiếp cận người dùng của các smartphone mang thương hiệu Nokia.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày