Những chiếc đồng hồ này được gọi là zalsach ban đầu được thiết kế cho người khiếm thị. Bạn có thể cho biết thời gian bằng cách chạm vào viên nam châm trên đồng hồ.

Đây là một chiếc đồng hồ vô cùng đặc biệt, nó không hề có kim chỉ giờ hoặc phút. Thời gian được biểu thị bằng vòng bi - một vòng bi chỉ phút ở gần tâm mặt đồng hồ và một vòng chỉ giờ, trên rãnh lõm ở mép ngoài.
Các điểm đánh dấu thời gian được thiết kế nhô cao cho phép bạn cảm nhận thời gian bằng cách chạm: điểm đánh dấu hình tam giác biểu thị cho số mười hai, đoạn thẳng kéo dài là ba, sáu và chín và các đoạn thẳng ngắn hơn cho các điểm đánh dấu khác. Hai vòng bi từ hóa di sẽ chuyển xung quanh mặt đồng hồ theo các rãnh lõm riêng biệt: một rãnh quanh trung tâm của mặt đồng hồ cho phút và một rãnh quanh mép ngoài của mặt đồng hồ cho giờ.
Ngoài ra những chiếc đồng hồ này không chỉ thiết kế cho người khiếm thị mà ngay cả những người bình thường cũng có thể sử dụng nó trong điều kiện môi trường thiếu ánh sáng như rạp chiếu phim, nhà hát hay những nơi khác.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhờ BIOS do Claude viết, chip Intel Bartlett Lake 12 P-core lần đầu chạy được trên bo mạch Z790 - nhưng vẫn chưa boot hoàn toàn
Lần đầu tiên Core 9 273PQE - chip Bartlett Lake 12 P-core - hiển thị đúng tên trên màn hình POST bo mạch Z790, nhờ firmware tùy chỉnh do Claude viết.
-
Sau nhiều năm bị chê viền dày, Google Pixel 11 cho thấy Google đã "lắng nghe"