Người nghèo Hàn Quốc tuyệt vọng: Phải 20 năm không chi tiêu, chỉ tiết kiệm mới mua được nhà, cơ hội làm giàu gần như là 0

    Huyền Băng, Doanh nghiệp và Tiếp thị 

    Việc người dân Hàn Quốc chỉ chăm chăm đầu cơ bất động sản và cho thuê nhà có thể kéo tụt cả nền kinh tế.

    Theo tờ Korea Times kể từ khi nhậm chức từ năm 2017 đến nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã liên tục có những bài phát biểu vào năm mới, qua đó cam kết thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và tạo cơ hội cho những gia đình thu nhập thấp cải thiện địa vị trong xã hội.

    Người nghèo Hàn Quốc tuyệt vọng: Phải 20 năm không chi tiêu, chỉ tiết kiệm mới mua được nhà, cơ hội làm giàu gần như là 0 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Parasite-CJ

    Trớ trêu thay, khoảng cách này tiếp tục bị nới rộng do giá nhà tại Hàn Quốc ngày một cao hơn.

    Một nhân viên ngân hàng tên Ahn nói với tờ Korea Times rằng anh đã mua một chung cư ở Yongsan với giá chưa đến 900 triệu Won, tương đương 772.000 USD cách đây 5 năm khi mới cưới vợ. Anh đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm ngân hàng cũng như nhận tiền trợ giúp từ gia đình để mua nhà.

    Người nghèo Hàn Quốc tuyệt vọng: Phải 20 năm không chi tiêu, chỉ tiết kiệm mới mua được nhà, cơ hội làm giàu gần như là 0 - Ảnh 2.

    Hiện giá căn nhà của anh đã lên đến 2 tỷ Won và cặp đôi ngoài 30 tuổi này đang ngồi trên đống tài sản khá lớn do thị trường bất động sản ngày càng nóng.

    Trái ngược lại, chủ một tiệm sửa đồ nhỏ tại Changwon tên Han lại đang phải thuê nhà sống cùng cha mẹ mình. Gia đình này chưa bao giờ sở hữu nổi một căn nhà và tài sản của họ cũng không tăng trưởng mấy trong vài năm qua.

    Giờ đây khi đã ngoài 40 tuổi, anh Han hy vọng sẽ kiếm được căn chung cư với khoản tiền tiết kiệm ít ỏi 100 triệu Won, nhưng rõ ràng số tiền này chẳng đủ so với giá nhà hiện nay.

    "Khoảng cách giữa những người có tài sản và tầng lớp nghèo tại Hàn Quốc đang ngày càng nới rộng. Thậm chí khoảng cách giữa những người có tài sản cũng bị nới rộng dựa trên số bất động sản mà họ nắm giữ. Trước đâu một người có thể tiết kiệm đủ tiền để mua nhà thì giờ đây điều đó gần như là không thể do chênh lệch về thu nhập", giáo sư kinh tế học Kim Jin Bang của trường Inha University nhận định.

    Ngày càng khó sống

    Báo cáo của ngân hàng KB Kookmin Bank cho thấy tỷ lệ chi phí trên thu nhập bình quân (PIR) tại thủ đô Seoul đã tăng lên mức 17,4% trong quý I/2021, cao hơn so với 13,9% cùng kỳ năm trước. Điều này nghĩa là một người bình thường sẽ phải tiết kiệm đến 17,4 năm mà không chi tiêu gì mới đủ mua nhà ở Seoul.

    Trong một báo cáo được đệ trình lên Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia về Kinh tế, Nhân văn và Khoa học Xã hội dưới quyền Thủ tướng, các chuyên gia đã nhận định rằng chính sách điều hành thị trường bất động sản hiện nay của Hàn Quốc đã thất bại. Cụ thể, chúng làm xói mòn niềm tin trong dân chúng do giá nhà ngày một cao bất chấp những quy định nhằm bình ổn thị trường.

    Người nghèo Hàn Quốc tuyệt vọng: Phải 20 năm không chi tiêu, chỉ tiết kiệm mới mua được nhà, cơ hội làm giàu gần như là 0 - Ảnh 3.

    Tổng giá trị bất động sản của các tầng lớp giàu nghèo Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Lab2050

    Tờ Korea Times nhận định ngày nay địa vị xã hội của mọi người được đánh giá dựa trên số bất động sản mà họ có thay vì kiếm được bao nhiêu tiền. Trong khi các số liệu thì chỉ ra rằng giá nhà cao kỷ lục đang khiến người dân ngày càng khó leo lên địa vị xã hội cao hơn.

    Một báo cáo khác của tổ chức tư vấn LAB2050 cho thấy tính đến tháng 3/2020, top 2% giàu nhất Hàn Quốc tính theo sở hữu nhà ở đang nắm giữ bình quân 3.08 tỷ Won giá trị bất động sản, tương đương 2,63 triệu USD.

    Khoảng 80% số người giàu này sống ở trung tâm các thành phố lớn như Seoul trong khi những hộ gia đình thuộc 30% tầng lớp nghèo nhất lại chẳng có bất động sản nào.

    Cũng theo báo cáo trên, tổng giá trị bất động sản của 2% giàu nhất theo sở hữu nhà ở đã gia tăng 555 triệu Won nhờ giá nhà tăng mạnh trong 3 năm qua. Trái lại, những người trong nhóm 30% nghèo nhất lại phải chứng kiến tổng giá trị bất động sản bình quân giảm từ 9 triệu Won xuống 0 chỉ trong khoảng 2017-2020.

    Trên thực tế, Hàn Quốc đã trải qua rất nhiều đợt tăng giá nhà nhưng chưa có lần nào nghiêm trọng như hiện nay bởi người dân cảm thấy họ không còn cơ hội nào để vươn lên như những lần trước.

    Hệ quả là giới trẻ Hàn ngày nay khá bi quan. Khảo sát của Viện Seoul Institute cho thấy chỉ 24,8% số bạn trẻ trong độ tuổi 20-39 là có quan điểm tích cực về tương lai nếu tiếp tục cố gắng.

    Trong khi đó có đến 87,2% số người cho rằng xã hội Hàn Quốc đang mất cân bằng trong 10 năm qua và 86,9% nhận định tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn trong 10 năm tới.

    Bị loại khỏi cuộc chơi

    Các chuyên gia kinh tế nhận định sự bất bình đẳng thu nhập và tài sản là khác nhau ở Hàn Quốc. Báo cáo của chuyên gia nghiên cứu Lee Jin Hee thuộc Viện chính sách kinh tế quốc gia Hàn Quốc (KIIEP) cho thấy khi cơ hội phát triển được đảm bảo thì người dân vẫn chấp nhận sự chênh lệch về thu nhập.

    Thế nhưng điều này lại chẳng làm được với sự bất bình đẳng bất động sản khi các hoạt động đầu cơ, thừa kế khiến rất nhiều người hưởng lợi từ đầu còn những hộ nghèo không có nổi nhà lại chẳng kiếm đủ tiền mua căn hộ. Tồi tệ hơn, cơ hội kiếm nhà ngày càng gian nan với đà tăng giá như hiện nay.

    Người nghèo Hàn Quốc tuyệt vọng: Phải 20 năm không chi tiêu, chỉ tiết kiệm mới mua được nhà, cơ hội làm giàu gần như là 0 - Ảnh 4.

    Giá nhà tại một số thành phố Hàn Quốc (USD). Nguồn ảnh: Statista

    Giáo sư Kim của trường đại học Inha nhận định sự bất bình đẳng này đang đe dọa đến nền kinh tế bởi thay vì cố găng tăng thu nhập bằng cách đóng góp cho xã hội, mọi người lại chỉ chăm chăm kiếm tiền nhờ cho thuê bất động sản hoặc đầu cơ nhà đất.

    "Hoạt động này cuối cùng sẽ kéo tụt sản lượng của cả nền kinh tế", giáo sư Kim cảnh báo.

    Nghiêm trọng hơn, CEO Lee Won Jae của Lab2050 còn cảnh báo sự bất bình đẳng bất động sản có thể dẫn tới khoảng cách trong giáo dục. Top 2% những người sở hữu nhiều bất động sản giá trị nhất có thể kiếm được bình quân 20,35 triệu Won tiền cho thuê nhà mỗi năm và họ đầu tư cho giáo dục con cái nhiều gấp 4 lần so với những người thuộc 30% nghèo nhất.

    "Phần lớn những người giàu nhờ bất động sản thường là tầng lớp có giáo dục cao. Họ đang gia tăng khối bất động sản của mình nhanh hơn tầng lớp khác và đương nhiên cũng đầu tư mạnh tay cho giáo dục con cái. Nói cách khác, cả bất động sản và giáo dục đều là những thứ mà tầng lớp này được thừa kế, qua đó nới rộng khoảng cách giàu nghèo", CEO Lee cho biết.

    Theo CEO Lee, niềm hy vọng mua được nhà nhờ chăm chỉ làm việc và tiết kiệm đã là một trong những động lực cho sự hiệu quả, năng suất và đóng góp cho phát triển kinh tế Hàn Quốc. Thế nhưng giờ đây hy vọng này đang dần dập tắt và có thể tạo ra vô số hệ lụy cho cả kinh tế lẫn xã hội.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ