Nhà sản xuất The Witcher khẳng định đội biên kịch luôn tôn trọng nguyên tác, mong khán giả vẫn ủng hộ sau khi Henry Cavill rời phim

    Đông Giang, Thể thao & Văn hóa 

    Nhà sản xuất Lauren Hissrich đã có những chia sẻ chính thức về hai vấn đề lớn nhất mà The Witcher phải đối mặt trong một tháng vừa qua.

    The Witcher đang trải qua một giai đoạn sóng gió khi nam chính Henry Cavill đã quyết định rút lui, còn cựu biên tập thì thẳng thừng vạch mặt đội ngũ sản xuất không hề tôn trọng nguyên tác.

    Trong khoảng 1 tháng vừa qua, series truyền hình The Witcher đã trải qua rất nhiều biến động lớn và phải đón nhận phản ứng khá tiêu cực từ phía khán giả. Đầu tiên, ngôi sao lớn nhất của họ, Henry Cavill, sẽ chính thức rút lui khỏi dự án này sau khi mùa phim thứ 3 khép lại. Và thứ hai, cựu biên kịch Beau DeMayo đã bất ngờ tiết lộ một số biên kịch đã và đang phụ trách The Witcher không hề yêu thích, không hề tôn trọng bộ tiểu thuyết gốc của nhà văn Andrzej Sapkowski.

    The Witcher mùa 2 từng vấp phải không ít chỉ trích của người hâm mộ khi mang đến quá nhiều thay đổi lớn so với nguyên tác. Bản thân Henry Cavill cũng chia sẻ anh là một fan trung thành của phiên bản sách và luôn cố gắng thuyết phục đội ngũ sản xuất để những yếu tố sáng tạo không quá xa rời kiệt tác của Sapkowski. Những bất đồng với nhóm biên kịch của The Witcher cũng được xem là nguyên nhân chính khiến Cavill quyết định ngừng tham gia dự án mà anh vốn rất yêu thích và đặc biệt tâm huyết.

    Nhà sản xuất The Witcher khẳng định đội biên kịch luôn tôn trọng nguyên tác, mong khán giả vẫn ủng hộ sau khi Henry Cavill rời phim - Ảnh 1.

    Henry Cavill sẽ chính thức nói lời tạm biệt với vai diễn Geralt xứ Rivia sau mùa 3 của The Witcher - Ảnh: Netflix.

    Chính vì vậy, hai sự việc trên đây đã khiến cho The Witcher mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả, bất chấp đây vẫn là một trong những dự án lớn nhất hiện nay của Netflix. Mới đây, showrunner (nhà sản xuất phim truyền hình) Lauren Hissrich, người đã gắn bó với The Witcher từ những ngày đầu tiên, đã lên tiếng chia sẻ về quyết định “dứt áo ra đi” của Henry Cavill, cũng như những phản ứng tiêu cực nhắm vào đội ngũ biên kịch.

    Nhà sản xuất Lauren Hissrich hy vọng khán giả vẫn ủng hộ The Witcher ngay cả khi không còn Henry Cavill

    Chia sẻ với TechRadar, Hissrich cho biết: “Đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh vấn đề đó (Henry Cavill rút khỏi dự án The Witcher), và chúng tôi hiểu vì sao người hâm mộ lại phản ứng như vậy. Tôi chỉ muốn nói là xin mọi người hãy ủng hộ mùa 3 để chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất series này, dù quả thực, quyết định của Cavill đúng là một thông tin gây chấn động”.

    Kể từ mùa phim thứ 4, Liam Hemsworth sẽ thay thế Henry Cavill để tiếp tục cuộc hành trình của chàng witcher Geralt xứ Rivia tại vùng đất Lục Địa huyền ảo. Trước đó, Hemsworth cũng đã từng tham gia thử vai cho vai diễn này và để lại khá nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đội ngũ sản xuất. Đây có lẽ cũng là một phần lý do vì sao Lauren Hissrich tỏ ra khá lạc quan về tương lai của The Witcher thời kỳ hậu Henry Cavill.

    Nhà sản xuất The Witcher khẳng định đội biên kịch luôn tôn trọng nguyên tác, mong khán giả vẫn ủng hộ sau khi Henry Cavill rời phim - Ảnh 2.

    Henry Cavill (trái) và showrunner Lauren Hissrich - Ảnh: Lauren Hissrich.

    Trong một buổi phỏng vấn với IGN, cô cho biết: “Điều khiến tôi cảm thấy hứng thú là The Witcher vẫn sẽ tiếp tục được phát triển, còn chúng tôi thì sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những nhân tố mới cùng năng lượng mới họ mang tới mà chúng tôi chưa từng khám phá trước đây. Với cá nhân tôi, đó chính là yếu tố thú vị nhất của truyền hình: Không ai có thể biết chính xác khi nào thì cuộc phiêu lưu của những nhân vật trong phim sẽ dừng lại. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú”.

    Chia sẻ với Collider, Hissrich bày tỏ cô rất háo hức với The Witcher mùa 4, mùa phim đầu tiên Liam Hemsworth tham gia với vai trò nam chính. “Tôi nghĩ đó sẽ là một mùa phim tuyệt vời”, showrunner người Mỹ cho biết, “Thật sự tôi chỉ muốn bắt đầu sản xuất mùa phim ngay thôi, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Hiện tại, tôi cần tiếp tục tập trung cho Blood Origin (series tiền truyện của The Witcher) và những tác phẩm khác”.

    Nhà sản xuất The Witcher khẳng định đội biên kịch luôn tôn trọng nguyên tác, mong khán giả vẫn ủng hộ sau khi Henry Cavill rời phim - Ảnh 3.

    Bên cạnh Geralt, vai diễn phản diện Rience cũng sẽ do một gương mặt mới đảm nhiệm kể từ mùa phim thứ 3 của The Witcher - Ảnh: Netflix.

    Henry Cavill không phải là người duy nhất rút khỏi dự án The Witcher. Trước đó, Netflix đã xác nhận thông tin Chris Fulton sẽ không trở lại với vai phản diện Rience kể từ mùa phim thứ 3 vì những mâu thuẫn trong lịch trình hoạt động. Vai diễn này sẽ được giao lại cho Sam Woolf, nam ca sĩ/nhạc sĩ từng tham gia chương trình American Idol năm 2014.

    Chris Fulton thực sự rất tài năng, và chúng tôi rất buồn khi lịch trình ghi hình The Witcher lại trùng với lịch quay phim của cậu ấy”, Hissrich chia sẻ, “Thay thế Fulton là một thử thách rất lớn đối với Sam Woolf, nhưng hãy yên tâm, Rience vẫn sẽ đáng sợ như vậy trong mùa phim sắp tới”.

    Không có chuyện đội ngũ biên kịch The Witcher thiếu tôn trọng đối với nguyên tác

    Beau DeMayo từng phụ trách kịch bản cho rất nhiều tập phim trong 2 mùa đầu tiên của The Witcher và cả bộ phim hoạt hình The Witcher: Nightmare of the Wolf. Tuy nhiên, trong một lần tham gia giải đáp thắc mắc của người hâm mộ trên Instagram cá nhân, DeMayo đã bất ngờ bật mí rằng một số biên kịch của Netflix không hề tôn trọng bộ tiểu thuyết The Witcher.

    Tôi từng tham gia dự án, xin nói thẳng luôn là The Witcher, mà một số biên kịch không yêu thích và ghét bỏ phiên bản truyện và game, thậm chí còn chủ động mỉa mai loạt tiểu thuyết gốc”, DeMayo cho biết, “Đây chắc chắn là công thức dẫn đến thảm họa truyền hình và đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta cần phải tôn trọng nguyên tác trước khi nghĩ đến việc sáng tạo thêm cho tác phẩm của mình”.

    Nhà sản xuất The Witcher khẳng định đội biên kịch luôn tôn trọng nguyên tác, mong khán giả vẫn ủng hộ sau khi Henry Cavill rời phim - Ảnh 4.

    Biên kịch Beau DeMayo từng viết kịch bản cho một số tập phim của The Witcher - Ảnh: Netflix.

    Lauren Hissrich đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời còn tiết lộ rằng một số thay đổi lớn gây tranh cãi trong mùa 2 cũng đến từ ý tưởng của Beau DeMayo. Cô cho biết: “Tôi rất tôn trọng Beau và những tập phim mà cậu ấy phụ trách! Ví dụ, tập Geralt đối đầu với quái vật striga vẫn luôn nằm trong danh sách yêu thích của tôi. Cậu ấy cũng là người viết kịch bản cho câu chuyện tại Kaer Morhen và cái chết của Eskel - chi tiết đã gây ra khá nhiều tranh cãi. Thế nhưng, cậu ấy đã rất dũng cảm kể lại câu chuyện theo cách mà cậu ấy muốn, và tôi tôn trọng điều đó”.

    Tôi chưa bao giờ mỉa mai hay châm biếm bộ truyện The Witcher”, Hissrich tiếp tục, “Bộ tiểu thuyết này là kế sinh nhai của tôi. Bản thân tôi cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp với ông Sapkowski. Phòng viết kịch bản của chúng tôi là một không gian làm việc nghiêm túc và có tính hỗ trợ cao. Đừng có tin vào mọi thứ bạn đọc được trên mạng như vậy”.

    Sau đó, một số biên kịch khác cũng đã lên tiếng ủng hộ Lauren Hissrich và phủ nhận chia sẻ của Beau DeMayo. Ví dụ như Javier Grillo-Marxuach cho biết: “Ai cũng nói lên tiếng lòng của mình rồi, vậy thì đến lượt tôi: Lauren là một trong số những nhà sản xuất giỏi nhất mà tôi biết, đội ngũ biên kịch cũng là những người rất tận tâm và nhiệt tình. Mùa 3 (của The Witcher) sẽ mang đến màn trình diễn tuyệt vời nhất của Cavill và của chúng tôi. Những gì diễn ra sau đó chắc chắn sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc!

    Nhà sản xuất The Witcher khẳng định đội biên kịch luôn tôn trọng nguyên tác, mong khán giả vẫn ủng hộ sau khi Henry Cavill rời phim - Ảnh 5.

    Dù mùa phim thứ 2 đã mang đến rất nhiều thay đổi so với bộ tiểu thuyết gốc nhưng Lauren Hissrich vẫn khẳng định đội ngũ biên kịch của The Witcher luôn tôn trọng nguyên tác - Ảnh: Netflix.

    Biên kịch Matthew D’Ambrosio cũng chia sẻ: “Với vấn đề đầu tiên, anh ấy (Henry Cavill) luôn phối hợp với đội ngũ biên kịch nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Còn với vấn đề thứ hai, đó chỉ là một lời nói dối của một người từng tham gia viết kịch bản cho series này mà thôi”.

    Clare Higgins, trợ lý biên kịch, người đã tham gia xây dựng nội dung cho toàn bộ 16 tập phim trong 2 mùa đầu tiên, cũng lên tiếng bênh vực đội ngũ sản xuất của The Witcher: Tôi phải thanh minh cho bạn bè, đồng nghiệp và chính bản thân mình. Tổ biên kịch của The Witcher là những người dễ mến và tận tâm nhất mà tôi từng quen biết. Chúng tôi đã đọc đi đọc lại bộ tiểu thuyết gốc rất nhiều lần, đủ để chúng tôi có được vốn hiểu biết nhất định về cốt truyện”.

    Vũ trụ truyền hình của The Witcher sẽ trở lại vào ngày 25/12 tới đây với series tiền truyện Blood Origin, lấy bối cảnh khoảng 1200 năm trước khi Geralt bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trong khi đó, mùa 3 của series chính hiện đang trong quá trình hậu kỳ và dự kiến lên sóng vào giữa năm 2023.

    Nguồn: Netflix, Collider, IGN

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ