"Nhắm mắt làm ngơ" S8, chờ Galaxy Note 8 ra mắt, liệu có nên?

    NPQM,  

    Các fan hâm mộ của Samsung nhiều lúc cũng phải đứng trước những tình thế thật là khó xử, khi mà Galaxy Note 8 dù chưa có thông tin xác nhận nào nhưng vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong một bộ phận lớn người dùng.

    Sau khi Samsung chính thức từ bỏ giấc mộng theo đuổi và cứu vãn Galaxy Note 7, các fan hâm mộ dòng sản phẩm cao cấp của công ty công nghệ xứ Hàn đã ngay lập tức ngóng chờ từng ngày đến thời điểm được diện kiến thế hệ tiếp theo thay thế cho Note 7 xấu số, và quả thực sự xuất hiện của Galaxy S8 đã làm vừa lòng được bộ phận lớn những tín đồ công nghệ. Galaxy S8 được đánh giá là thiết bị sáng giá nhất của công ty từ trước tới nay. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số người lại thắc mắc và tự vấn về việc: "Liệu có nên đợi thêm một thời gian để chờ cho Galaxy Note 8 ra mắt hay không?"

    Tất nhiên, điểm dễ thấy nhất dẫn đến việc họ còn lưỡng lự khi chưa thực sự coi Galaxy S8 là phương pháp thay thế hoàn toàn cho Note 7, đó chính là không có phụ kiện S Pen truyền thống kèm theo - một trong những đặc trưng được yêu thích nhất trên dòng Note độc đáo. Phải nói rằng nếu lỡ bị mê hoặc bởi những ứng dụng và chức năng tích hợp kèm theo thao tác với bút S Pen này, gần như chắc chắn ngay cả Galaxy S8 cũng không thể làm bạn nguôi ngoai được, trừ khi bạn chỉ tập trung vào những thiết kế mới lạ về màn hình, kích cỡ và đặc thù chế tạo, vì đã có Galaxy S8 bù đắp được.

    Màn hình của Galaxy S8 đạt 6,2 inch có lẽ sẽ là là đối thủ thách thức trực tiếp tới thiết kế của Galaxy Note 8, và khả năng Note 8 kế thừa cả đặc thù viền màn hình tối giản là rất cao. Bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 835 hay Exyos 8895 có thể không thay đổi vì sẽ là hơi lãng phí và không cần thiết nếu cập nhật quá lớn chỉ sau khoảng thời gian tầm nửa năm tới khi ra mắt Note 8, cho nên dường như sẽ khó khăn hơn để chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa Galaxy S8 và Note 8.

    Dù vậy, xác suất Samsung tính toán đến việc dùng Note 8 như bước đệm hiện thực hóa cho thiết kế camera kép, hoặc nâng cấp RAM lên 6GB cùng tiêu chuẩn bộ nhớ lưu trữ 128GB là mặc định cũng hoàn toàn trong tầm với.

    Từ trước tới nay, dòng Note của Samsung vẫn là lựa chọn tiêu biểu để phô diễn những công nghệ mới nhất của hãng, và nếu như S8 vẫn chưa đủ hoành tráng để gây ấn tượng, chắc chắn Galaxy Note 8 sẽ còn hứa hẹn nhiều điều thú vị hơn nữa. Tất nhiên chúng ta vẫn chưa thể suy ra được gì nhiều về thông số cụ thể, nhưng ít nhất những phỏng đoán trên đây là hoàn toàn có cơ sở khi mà cộng đồng công nghệ chờ đến khoảng tháng 9 để Note 8 được giới thiệu.

    Một đặc điểm nữa đáng lưu ý đó là sự xuất hiện của trợ lý ảo mới đến từ Samsung - Bixby. Tính kể từ thời điểm tung ra chính thức, tính năng này chỉ được dành riêng cho người dùng nội địa Hàn Quốc, dù sẽ đến tay người dùng Mỹ vào sau đó. Bên cạnh đó, những sản phẩm Galaxy S8 mở bán bên châu Âu cũng phải đợi đến tận quý 4 của năm mới được trải nghiệm. Nút cứng độc nhất cho chức năng của Bixby không thể được tinh chỉnh hay can thiệp gán cho vai trò khác.

    Nếu như tìm kiếm một trải nghiệm toàn diện nhất về trợ lý ảo mới này của Samsung, tốt hơn hết là chúng ta nên chờ đợi đến khi Galaxy Note 8 ra mắt thì hãy tính đến chuyện nâng cấp máy.

    Khi ấy, Samsung chắc chắn đã chứng tỏ được nỗ lực hoàn thiện các lỗi phát sinh cũng như những vấn đề gặp phải trong quá trình ban đầu giới thiệu Bixby, đặc biệt là thêm nhiều khả năng hỗ trợ các ứng dụng tích hợp bên thứ 3 dành cho Bixby nữa.

    Về phần Samsung Dex, đây cũng có thể coi là một điểm nhấn nhá cho bức tranh toàn cảnh về Galaxy S8. Hiện tại, tính năng này đã hoạt động khá ổn định, nhưng tất nhiên "cẩn tắc vô áy náy", càng sử dụng thì sản phẩm sẽ càng được cải tiến và ít để lại vấn đề không đáng có hơn, đem lại thành công mong đợi dành cho Note 7.

    Bộ đôi Galaxy S8 và S8 hiện thân cho một sức mạnh cấu hình mạnh mẽ cùng thiết kế nổi bật hàng đầu thị trường, nhấn mạnh bởi ngoại hình không viền màn hình độc đáo. Dù vậy, như đã đề cập, nhiều fan hâm mộ "cứng" của dòng Note vẫn chưa hẳn tìm thấy điều họ cần nhất ở chúng. Nhưng ít nhất thì sự ra mắt của thế hệ S8 đã và đang thu được những thành công đầy hứa hẹn.

    Liệu cho tới tầm 6 tháng sau tới lúc Note 8 có thể xuất hiện, nhiều người có khả năng lại sẽ tính toán đến tương lai mong đợi Galaxy S9 hay không, hãy cùng chờ xem diễn biến thú vị này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày