Nhân viên Samsung quay lại làm việc sau 25 ngày đình công vô ích

    Vũ Anh,  

    Công đoàn và Samsung đã không đạt thỏa thuận về tiền lương, thưởng và số lượng ngày nghỉ cho người lao động.

    Hàng ngàn công nhân thuộc công đoàn Samsung Electronics tại Hàn Quốc đã quay trở lại làm việc sau nhiều ngày tuyên bố đình công vô thời hạn. Họ không giành được sự nhượng bộ từ gã khổng lồ công nghệ toàn cầu trước những yêu cầu đòi quyền lợi và tăng lương.

    Đây được cho là động thái mới nhất của công đoàn, trong lịch sử kéo dài hàng thập kỷ của Samsung, một trong những nhà sản xuất chip máy tính lớn nhất thế giới. Số lượng nhân viên đình công, khoảng 6.500 người, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số lực lượng lao động của công ty. Theo Lee Hyun Kuk, phó chủ tịch công đoàn Samsung Electronics, hầu hết trong số họ đã trở lại làm việc vào thứ Hai.

    Trong nhiều tháng, công đoàn và Samsung đã không đạt thỏa thuận về tiền lương, tiền thưởng và ngày nghỉ cho người lao động. Vào tháng 6, các thành viên công đoàn đã tiến hành cuộc đình công kéo dài 1 ngày như một lời cảnh báo trước khi bắt đầu thực hiện đình công vô thời hạn vào tháng 7.

    Trong suốt khoảng thời gian này, Samsung nhấn mạnh hành động trên sẽ không làm gián đoạn hoạt động của công ty. Avril Wu, phó chủ tịch nghiên cứu cấp cao tại TrendForce, một công ty nghiên cứu thị trường, cho biết do mức độ tự động hóa cao trong các nhà máy và nhu cầu thực tế về lao động chân tay thấp, tác động của cuộc đình công nói trên được dự kiến là rất nhỏ.

    Nhân viên Samsung quay lại làm việc sau 25 ngày đình công vô ích- Ảnh 1.

    “Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã tham khảo ý kiến của người mua và người bán trên thị trường bộ nhớ và hiện tại không bên nào đặc biệt quan tâm đến vấn đề này”, bà cho biết.

    Gánh nặng tài chính của một cuộc đình công kéo dài đã buộc phía công đoàn ban hành lệnh quay trở lại làm việc vào tuần trước. Công đoàn, với quỹ đình công khoảng 80 triệu won (tương đương khoảng 60.000 USD), hiện chưa tiết lộ đã chi bất kỳ khoản nào trong số đó hay chưa.

    “Đã 25 ngày kể từ khi cuộc đình công diễn ra và chúng tôi vẫn chưa có gì trong tay”, Son Woo-mok, chủ tịch công đoàn, nói với các thành viên vào thứ năm. “Tôi cảm thấy có trách nhiệm với tư cách là người lãnh đạo công đoàn rằng chúng tôi đã không mang lại bất kỳ kết quả nào cho thành viên mình”.

    Công đoàn, với hơn 31.000 thành viên, có kế hoạch tổ chức các cuộc đình công chớp nhoáng song không tiết lộ tần suất hoặc số lượng các cuộc đình công đã lên kế hoạch. “Đây không phải là một sự mất mát. Chỉ là một sự thay đổi chiến thuật mà thôi”, ông Son nói.

    Tuần trước, các nhà lãnh đạo công đoàn đã tổ chức họp báo bên ngoài dinh thự của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tại Seoul, kêu gọi ông hành động. Tuy nhiên khi ấy, ông Lee đang ở Paris và gặp gỡ các nhà lãnh đạo tham dự Thế vận hội.

    Samsung, công ty tư nhân lớn nhất Hàn Quốc, được biết đến với vai trò nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, giúp máy tính và các thiết bị điện tử khác lưu trữ thông tin. Đây cũng là nhà sản xuất chip logic hàng đầu, chỉ sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

    Theo: The New York Times

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ