Những chủng tộc ngoài hành tinh ấn tượng nhất

Các sinh vật ngoài hành tinh là "món" ưa thích của giới làm game và họ đã sáng tạo ra không biết bao nhiêu giống loài để thỏa mãn game thủ. Dưới đây là những đại diện sáng giá nhất của các vị khách từ vũ trụ.

The Covenant – Halo
             
Đây là một trong những chủng tộc tới từ vũ trụ nổi tiếng nhất. Đó cũng là điều dễ hiểu vì serie Halo đã quá quen thuộc với các game thủ ham mê game FPS. The Covenant là một nhóm sinh vật liên minh với nhau và được hợp thành từ rất nhiều giống loài trong vũ trụ xa xôi.
 
 
 Kẻ lãnh đạo The Covenant là High Prophets coi loài người là mối đe dọa với chúng, do đó chiến tranh đã nổ ra giữa hai bên như một sự tất yếu. Binh đoàn của The Covenant có rất nhiều loại chiến binh khác nhau, từ những kẻ yếu ớt như đám Grunt tới những kẻ hùng mạnh như The Elites.
 
Protoss – StarCraft
 
Người Protoss lần đầu được giới thiệu trong chiến dịch thứ 3 của StarCraft. Họ là chủng tộc sở hữu những tiến bộ khoa học tuyệt vời nhất trong thiên hà. Dù không quá to lớn nhưng sức mạnh của người Protoss là không thể coi thường và họ có một nền văn hóa thượng võ lâu đời.
 
 
 Người Protoss chiến đấu chống lại một chủng alien khác trong game và đó chính là đám Zerg man rợ. Khi nghe được tin lũ Zerg quyết xâm lược thế giới của người Terran, các chiến binh Protoss đã quyết định ra tay.
 
Trong nội bộ người Protoss cũng tồn tại rất nhiều các phe phái, các bộ tộc khác nhau với truyền thống, niềm tin và sức mạnh độc đáo. Trong các tác phẩm liên quan tới thế giới StarCraft, người Protoss thường được mô tả như khắc tinh của loài Zerg.
 
Tyranid - Warhammer 40.000: Dawn of War
 
Người Tyranid có hình dáng giống như sâu bọ và xuất hiện trong game table top Warhammer 40.000 và sau đó góp mặt trong serie video game tính từ bàn Dawn of War 2.
 
Chúng tiêu diệt và ngốn tất cả những gì xuất hiện trước mặt và đã từng làm kiệt quệ vô số hành tinh theo cùng một cách. Người Tyranid không khác gì một loài châu chấu với sức phá hoại gấp triệu lần.
 
   
Đám Tyranid có sở trường cận chiến và sẵn sàng cấu xé kẻ địch cho tới khi tất cả gục ngã. Tyranid có nhiều điểm tương đồng với chủng Zerg trong StarCraft khi cả hai đều thích áp sát và gây sức ép kinh hoàng lên đối phương nhờ số lượng vượt trội của mình.
 
Locust - Gears of War
 
Đám người Locust lần đầu được giới thiệu với thế giới trong bản Gears of War vào năm 2006. Chúng tới từ hành tinh Sera và sống phía dưới bề mặt của thế giới này. Khi Emergency Day tới, đám Locust trồi lên và lộ rõ ý đồ tiêu diệt toàn bộ những con người đang làm chủ mặt đất. Cuộc chiến trong game bùng nổ như vậy.
 
   
Người Locust có rất nhiều loại chiến binh khác nhau cả về gương mặt cũng như kích cỡ. Game thủ thường chỉ phải chạm trán với đám Drone không mấy nguy hiểm nhưng cũng sẽ có những lúc phải nem nép lo sợ khi đối đầu với một con Brumak khổng lồ.
  
Chimera – Resistance
 
Game thủ bắt đầu biết tới đám Chimera khi tựa game Resistance: Fall of Man ra mắt trên PS3. Sau đó, đám quái nhân này còn trở lại trong Resistance 2Resistance Retribution. Chúng bắt đầu cuộc xâm lược tại nước Nga và reo giắc kinh hoàng trên khắp vùng đất rộng lớn này. Chỉ mất vài tuần, chúng đã hủy diệt gần như toàn bộ nước Nga và chiếm cứ cả châu Âu rồi sau đó là Bắc Mỹ.
 
  
Đám Chimera rất đa dạng về kích thước và hình dạng, từ những loại sâu bọ kiểu Crawler tới lũ Leviathan khổng lồ. Mỗi loại Chimera đều khác nhau và game thủ cũng cần có chiến lược cũng như vũ khí phù hợp để đối phó với chúng.
  
Chimera có lẽ là chủng tộc nguy hiểm nhất trong thế giới game vì sự nguy hiểm và quá “phong phú” của chúng. Nếu sống sót qua một cuộc tấn công của đám này, game thủ có thể tự hào về khả năng của bản thân mình.  

NỔI BẬT TRANG CHỦ