Những điểm nhấn trong 2 ngày đầu CeBIT 2011

    PV, Đặng Vinh 

    Triển lãm CeBIT mới chính thức diễn ra được 1 ngày nhưng đã có vô số sản phẩm mới được giới thiệu.

    CeBIT là dịp để các đại gia trong lãnh vực công nghệ “trình làng” những siêu phẩm sắp sản xuất của mình cũng như trình diễn những bản demo công nghệ tiên tiến mà họ vừa nghiên cứu thành công. Năm nay, CeBIT hứa hẹn sẽ làm cho những tín đồ công nghệ phải tròn mắt vì những bước nhảy về mặt công nghệ.
     
    Bạn đọc có thể click vào title của từng sản phẩm để biết thêm chi tiết.
     
     
    Q550 trang bị CPU Atom Oak Trail, 2GB RAM, dung lượng lưu trữ 32GB/64GB ổ cứng SSD, màn hình LED cảm ứng 10 inch và camera ở cả hai mặt. Ngoài ra sản phẩm còn có đầu đọc thẻ nhớ phía cạnh máy (dùng để phục vụ chức năng đăng nhập một cách an toàn), bộ phận nhận dạng vân tay ở mặt sau, cũng như bút cảm ứng.
     
     
    Với cấu hình như trên cùng sự kỳ vọng từ nhiều người, những tưởng Fujitsu sẽ mang đến một đại diện xuất sắc mới trong lĩnh vực máy tính bảng, nhưng không, màn ra mắt của họ có quá nhiều điểm trừ.
     
    Từ cảnh tượng chen chúc nhau thử nghiệm khi chỉ có một sản phẩm duy nhất được mang ra, cho đến việc chip xử lý Intel Oak Trail Z670 với công nghệ mới lại có một độ trễ khá lớn trong quá trình làm việc, thậm chí, cả thiết kế cũng như một phiên bản không hoàn chỉnh khi có bút cảm ứng mà không có… chỗ cất bút. Xem ra công ty điện tử từ Nhật còn phải làm nhiều thứ trước khi khẳng định tên tuổi của mình ở lĩnh vực này.
     
     
    Với những HTPC chuyên dùng để trưng bày trong phòng khách, trình chiếu những phim HD, đòi hỏi không chỉ cấu hình mạnh mẽ mà còn phải có vẻ ngoài bắt mắt cũng như phù hợp với các bộ phận khác của dàn HD.
     




     
    Bộ ba mà Shuttle mang đến CeBIT lần này đáp ứng khá tốt đòi hỏi đó. Đầu tiên được trưng bày là H3 với khả năng hỗ trợ lên tới 16GB bộ nhớ RAM DDR3 bus 1333 MHz, cùng với một khe cắm PCIe Express x16, một khe PCIe x1, và một khe cắm mini-PCIe x1. Thứ hai là H7 Pro với trang bị 2 cổng USB 3.0 và một cặp ngõ kết nối SATA 6Gbps.
     
    Về cấu hình, H7 Pro cũng hỗ trợ chip Sandy Bridge tối đa là Core i7, 16 GB RAM và đặc biệt là 2 cổng PCIe x 16. Cả hai mẫu trên đều có cấu hình mạnh mẽ nhờ vào công nghệ Sandy Bridge mới của Intel. Bắt mắt hơn hai người anh em của mình, nhưng lại phải đánh đổi bằng một cấu hình thua kém hơn, XG 41 phải chấp nhận có cấu hình chỉ hỗ trợ tối đa CPU Core 2 socket 775, bus 1333 MHz, 8 GB RAM DDR3 bus 1066 Mz.
     
     
     
    Khi thấy Phenom có phần thua kém đối thủ của mình, AMD đã quyết định ra mắt vi xử lý mới đánh giá là đối trọng với Sandy Bridge của Intel, đó là hế hệ CPU Bulldozer sẽ có tốc độ cải thiện lên đến 50% so với công nghệ chip xử lý đa nhân Phenom-II của AMD hiện tại. Ngoài ra, kiến trúc module còn cải thiện hiệu năng tiêu thụ điện năng của Bulldozer. Các công nghệ được hỗ trợ trên Bulldozer gồm AMD's Turbo Core, Hyper Transport 3.1 và công nghệ bộ nhớ trong RAM DDR3 bus 1866 MHz.
     
     
     
    Lần đầu tiên Gigabyte có một sản phẩm chuột chơi game không dây, nhưng xem ra nó không làm thất vọng những game thủ đang chờ đón mình. Từ công nghệ la-ze GHOST tân tiến cho phép tracking chính xác cho đến bộ thu tín hiệu hạn chế độ trễ tối đa cũng như khả năng thiết lập macro cho các nút trên chuột và đặc biệt nhất là công nghệ QSBS (Quick Swap Battery Changing System), cho phép game thủ có thể thay pin nhanh cho Aiva M8600 trong 2 giây, xem ra Razer Mamba đã có một đối thủ xứng tầm.
     
     
     
     
     
    Đầu tiên là một laptop thuộc dòng Republic of Gamers, theo lẽ thường, G74SX có cấu hình hàng “khủng”: CPU dùng nền tảng Sandy Bridge, 8GB RAM DDR3, và card đồ họa gắn ngoài NVIDIA Geforce 560M và màn hình 17,3 inch. Ở mức cấu hình cao nhất, G74SX sẽ được hỗ trợ khả năng hiển thị hình ảnh HD 1920 x 1080 pixel với tần số làm tươi 120 Hz, qua đó giúp chiếc laptop này có thể trình chiếu hình ảnh 3D. Hiện chưa có thông tin về giá cũng như ngày sản xuất của laptop này.
     
    Cùng lúc, ASUS cũng mang đến hai mẫu netbook “ramake” là Eee PC 1015B và Eee PC 1215B. Cả hai đều dùng vi xử lý nền tảng AMD Fusion, chip đồ họa ATI Radeon 6250 , Bluetooth 3.0 và WiFi chuẩn N. Eee PC 1015B có tùy chọn CPU đơn nhân 1.2 GHz hoặc nhân đôi APU 1 GHz , RAM 1 GB (mở rộng ra 2 GB) trong khi Eee PC 1215B có kích cỡ màn hình lên 12.1 inch, tùy chọn CPU AMD E350 lõi kép 1.6 GHz và hỗ trợ nâng cấp tối đa 4 GB RAM. Hiện chưa có thông tin nào về giá bán cũng như ngày ra mắt của hai netbook này.
     
     
     
    Lenovo và Tobii (thuộc Thụy Điển) đang có ý định cùng nhau ra mắt 20 mẫu laptop chạy Windows 7 có khả năng cảm biến bằng mắt. Tại CeBIT, một số nhà báo đã được “tận mắt” thử bản demo của sản phẩm mới này. Trong quá trình thử nghiệm, nhiều tính năng thường dùng chuột được thay thế bằng ánh mắt nhìn tập trung vào một điểm của màn hình. Điều tốt là việc nghiên cứu công nghệ này đang diễn tiến tốt khi bộ cảm biến có thể “bắt” được những hướng các điểm ảnh mà mắt người dùng nhìn, chính xác tới tận mức đầu ghim nhỏ. Nhưng có thể phải còn mất một khoảng thời gian để Lenovo và Tobii hoàn thành công nghệ này và tung ra thị trường.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày