Nike đáp trả tin đồn Olympics có thể cấm mẫu giày mới của mình: Chỉ cần khách hàng thích là được, còn lại không quan trọng

    DG,  

    Mẫu giày Vaporfly mới của Nike có thể giúp người chạy duy trì sức bền tốt hơn, di chuyển nhanh hơn nhờ đế giày sử dụng công nghệ mút xốp kết hợp sợi carbon - nguyên nhân chính dẫn đến tin đồn trên để đảm bảo tính công bằng cho tất cả vận động viên tham gia.

    Khoảng 1 tháng trước, Nike đã cho ra mắt mẫu giày thể thao Vaporfly với nhiều cải tiến về mặt chất liệu, giúp người dùng có thể chạy nhanh hơn. Thậm chí đã có thông tin cho rằng chính vì những cải tiến này mà Vaporfly có thể bị cấm ở Thế vận hội Olympics để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các vận động viên tham gia (bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại bài viết này).

    Mới đây, Trưởng nhóm thiết kế của Nike, John Hoke, đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề sản phẩm của hãng có thể bị cấm tại các kỳ thi đấu chuyên nghiệp. Anh cho biết: “Đối với Nike, sự thay đổi liên tục là một phần tất yếu của công ty. Khi ra mắt bất cứ một sản phẩm nào, chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, và chú trọng đến ý kiến của họ để điều chỉnh lại những gì còn khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới để giúp thể thao ngày càng phát triển. Nói ngắn gọn lại là: Chúng tôi không quan tâm đến việc sản phẩm của mình có bị cấm tại các đại hội thể thao hay không”.

    Nike đáp trả tin đồn Olympics có thể cấm mẫu giày mới của mình: Chỉ cần khách hàng thích là được, còn lại không quan trọng - Ảnh 1.

    Trưởng nhóm thiết kế của Nike khẳng định chỉ cần khách hàng hài lòng với sản phẩm của hãng là được, còn có bị cấm tại các đại hội thể thao hay không, không quan trọng.

    Mặc dù số phận của Vaporfly tại Olympics vẫn còn là một ẩn sống, nhưng người anh em Viperfly mới đây đã bị cấm cửa hoàn toàn bởi tổ chức World Athletics. Viperfly là mẫu giày được Nike thiết kế cho bộ môn chạy ngắn 100 mét, đồng thời cũng là sản phẩm đã được nâng cấp để phù hợp với thể lệ thi đấu điền kinh tại Đại hội thể thao Mùa hè Summer Olympics.

    Theo tờ New York Times cho biết, các loại giày điền kinh không được có đế dày hơn 40mm chỉ được sử dụng 1 chất liệu duy nhất. Trong khi đó, và Vaporfly và Viperfly đều được thiết kế kết hợp giữa mút xốp và sợi carbon để giúp người dùng hồi phục thể lực nhanh hơn ngay trong quá trình chạy.

    Nike đáp trả tin đồn Olympics có thể cấm mẫu giày mới của mình: Chỉ cần khách hàng thích là được, còn lại không quan trọng - Ảnh 2.

    Công nghệ sợi carbon kết hợp với mút xốp ở đế giày sẽ giúp người chạy duy trì thể lực tốt hơn.

    Tuy nhiên, dường như Nike cũng chẳng mấy bận tâm đến điều đó, bởi phần lớn khách hàng mua Viperfly hiện nay vẫn thường xuyên sử dụng mẫu giày này trong hoạt động thể chất hàng ngày. Họ thậm chí còn dùng Viperfly tham gia các giải đấu nhỏ lẻ, nghiệp dư mà chẳng hề vấp phải sự phản đối nào cả. Ngoài ra, Nike cũng sẽ cho ra mắt những phiên bản nâng cấp thậm chí còn khủng hơn nữa, được biết đến với tên gọi Next%, để phục vụ vận động viên tham gia Olympics sắp tới.

    Cụ thể, đợt nâng cấp này sẽ bao gồm Nike Air Zoom Alphafly Next% dành cho các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp và Nike Pegasus Turbo Next% dành cho người chạy phổ thông. Hai mẫu giày mới sẽ sử dụng loại đế sợi carbon kết hợp với 2 túi khí và mút xốp tái tạo năng lượng, giúp người dùng dễ dàng duy trì và điều chỉnh thể lực hơn.

    Nike đáp trả tin đồn Olympics có thể cấm mẫu giày mới của mình: Chỉ cần khách hàng thích là được, còn lại không quan trọng - Ảnh 3.

    Nike không quan tâm đến việc các mẫu giày của mình có bị cấm trong các kì thể thao chuyên nghiệp hay không, chỉ cần người dùng vẫn thích và sử dụng chúng là được.

    Không chỉ bộ môn điền kinh, mà ngay cả bóng rổ cũng được hưởng lợi rất lớn từ công nghệ giày mới của Nike. John Hoke cho biết: “Chúng tôi tin là sự kết hợp giữa sợi carbon và túi khí Zoom sẽ mang lại lợi ích cực kỳ to lớn cho vận động viên bóng rổ. Chúng giúp cải thiện khả năng bám đất, giảm mệt mỏi ngay cả khi trận đấu đã bước sang hiệp 4, từ đó cũng giúp cầu thủ tránh bị kiệt sức. Đây là bước đầu tiên trên con đường giúp bóng rổ trở nên phát triển hơn nữa. Tất nhiên là chúng tôi sẽ không thể tác động được gì đến luật lệ thi đấu cả, nhưng ít nhất tốc độ trận đấu cũng sẽ được cải thiện, nhanh hơn và hấp dẫn hơn”.

    Theo báo cáo mới đây của Nike, thì chỉ với 1% thể lực phục hồi từ những đôi giày của họ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu. Họ thậm chí còn cho rằng với những cải tiến này, huyền thoại bóng rổ quá cố Kobe Bryant có thể ghi được thêm đến 336 điểm trong sự nghiệp của mình.

    Nike đáp trả tin đồn Olympics có thể cấm mẫu giày mới của mình: Chỉ cần khách hàng thích là được, còn lại không quan trọng - Ảnh 4.

    Không chỉ điền kinh, Nike còn đang nhắm đến việc cải thiện chất lượng trận đấu ở cả những môn thể thao khác như bóng rổ.

    Nếu những nghiên cứu của Nike là chính xác, thì công nghệ “Next” này sẽ là một trong những quân bài quan trọng giúp cải thiện bộ môn bóng rổ nói riêng và thể thao nói chung. Với điền kinh, sự kết hợp giữa sợi carbon và mút xốp sẽ giúp người dùng chạy nhanh hơn, “trâu” hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc. Nhưng bóng rổ (hay các bộ môn cần di chuyển nhiều như bóng đá) thì khác. Việc tăng tốc độ chạy chỉ gây ảnh hưởng 1 phần đến trận đấu, nhưng điều quan trọng là nó sẽ giúp trận đấu diễn ra nhanh hơn, sôi nổi hơn và hấp dẫn hơn.

    Theo Fastcompany

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ