Nissan bán 100% ô tô chạy bằng điện tại châu Âu

    Quỳnh Chi, VTV 

    Tập đoàn Nissan Motor (Nhật Bản) cho biết, đến năm 2030, toàn bộ các mẫu xe mới của hãng này được bán trên thị trường châu Âu sẽ là xe điện.

    Nissan bán 100% ô tô chạy bằng điện tại châu Âu - Ảnh 1.

    Nissan tuyên bố, mọi mẫu xe mới được giới thiệu ở châu Âu sẽ "100% chạy điện kể từ bây giờ". (Ảnh: Carscoops)

    Mới đây, thương hiệu Nissan đã tuyên bố, mọi mẫu xe mới được giới thiệu ở châu Âu sẽ "100% chạy điện kể từ bây giờ". Do đó, thời đại xe chạy động cơ đốt trong (ICE) sắp kết thúc và nhà sản xuất ô tô kỳ vọng, toàn bộ dòng xe châu Âu của họ sẽ chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030.

    Theo Nissan, hiện công ty đang "tiếp tục thúc đẩy" việc sản xuất xe điện vì "nhiều quốc gia vẫn còn đang tranh luận về thời điểm cấm bán động cơ đốt trong".

    Nissan bán 100% ô tô chạy bằng điện tại châu Âu - Ảnh 1.

    (Ảnh: Carscoops)

    Giám đốc điều hành Nissan Makoto Uchida gọi xe điện là "giải pháp di chuyển tối ưu" và ông nhấn mạnh, "hơn một triệu khách hàng đã tham gia hành trình của chúng tôi và trải nghiệm niềm vui của xe điện Nissan".

    Nissan đưa ra mục tiêu trên sau khi hãng xe Nhật Bản này hồi tháng 2 năm nay thông báo sẽ tăng thị phần bán xe lai và xe chạy hoàn toàn bằng điện tại châu Âu lên 98%.

    Nissan không nói nhiều về dòng sản phẩm sắp ra mắt của họ. Tuy nhiên, Nissan sẽ giới thiệu 19 xe điện trên toàn cầu từ nay đến năm 2030. Đặc biệt, ít nhất hai trong số đó sẽ được cung cấp ở châu Âu vì nhà sản xuất ô tô này đã xác nhận, kế hoạch cho người kế nhiệm Micra và một mẫu xe khác sẽ được ra mắt. Cả hai được xây dựng tại nhà máy Sunderland của công ty.

    Nissan bán 100% ô tô chạy bằng điện tại châu Âu - Ảnh 2.

    (Ảnh: Carscoops)

    Đó chỉ là một phần của nỗ lực thúc đẩy xe điện vì nhà sản xuất ô tô này cũng đang tìm cách sử dụng nhiên liệu không có coban. Điều này dự kiến sẽ giảm 65% chi phí pin vào năm 2028.

    Cũng trong khoảng thời gian đó, nhà sản xuất ô tô có ý định tung ra một dòng xe điện sử dụng pin thể rắn. Nissan coi mình là người thay đổi cuộc chơi vì họ sẽ giảm thời gian sạc pin xe xuống "1/3" so với hiện tại. Theo Nissan, công nghệ này cũng sẽ giảm chi phí của bộ pin xuống 75 USD/kWh (tương đương 1,8 triệu đồng) vào năm 2028 và giảm thêm xuống còn 65 USD/kWh (tương đương hơn 1,5 triệu đồng) vào năm tiếp theo để đạt được mức chi phí ngang bằng giữa xe điện và xe chạy xăng trong tương lai.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày