Nói là làm, Huawei lập kỷ lục mới với 200 triệu smartphone xuất xưởng trong năm 2018

    tvd,  

    Đây là một thành tích đáng ghi nhận, khi vào thời điểm 8 năm trước đây, số lượng smartphone xuất xưởng của Huawei chỉ là 3 triệu chiếc.

    Sau khi tăng dự báo số lượng smartphone xuất xưởng trong năm 2018, từ 180 triệu chiếc lên 200 triệu chiếc vào tháng 8, Huawei cũng khẳng định sẽ đạt được cột mốc này vào ngày 25 tháng 12.

    Và đúng như những gì tuyên bố, thậm chí là sớm hơn một ngày, hôm nay Huawei chính thức đạt kỷ lục mới với 200 triệu smartphone xuất xưởng trong cả năm 2018. Doanh số smartphone của Huawei trong năm vừa qua được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ những chiếc smartphone cao cấp P20, Mate 20 và cả Honor 10.

    Nói là làm, Huawei lập kỷ lục mới với 200 triệu smartphone xuất xưởng trong năm 2018 - Ảnh 1.

    Mặc dù những chiếc smartphone của Huawei vẫn chưa thể đặt chân vào thị trường Mỹ, do mối lo ngại của Chính phủ về vấn đề bảo mật. Tuy nhiên Huawei vẫn đạt được kết quả đáng kinh ngạc, smartphone Huawei vẫn được ưa chuộng tại các thị trường Trung Quốc và Châu Âu.

    Huawei cũng vượt mặt Apple lần thứ hai liên tiếp, để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Samsung. Thậm chí Huawei còn tự tin tuyên bố rằng sẽ đuổi kịp Samsung vào năm 2020, sau đó sẽ trở thành nhà sản xuất smartphone lớn số 1 thế giới.

    Đây là một thành tích đáng ghi nhận, khi vào thời điểm 8 năm trước đây, số lượng smartphone xuất xưởng của Huawei chỉ là 3 triệu chiếc. Hiện tại có khoảng 500 triệu người tại 170 quốc gia trên toàn thế giới đang sử dụng smartphone của Huawei.

    Tham khảo: phonearena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ