Đây là mẫu smartphone Android One giá rẻ của HMD Global, dành cho các thị trường đang phát triển.
- Nokia 3.2 chính thức ra mắt: Màn hình lớn 6,26 inch, có phím vật lý gọi Google Assistant, hai phiên bản dung lượng, giá từ 2,99 triệu đồng
- Cảm biến vân tay của Nokia 9 PureView dễ dàng bị đánh lừa bởi... kẹo cao su
- Nokia X71 ra mắt: Màn hình đục lỗ, 3 camera sau 48MP, Snapdragon 660, giá 9 triệu đồng
Sau khi về tay HMD Global, thương hiệu Nokia đang có sự trở lại mạnh mẽ. Tiếp nối chiến lược ra mắt smartphone giá hợp lý ở mọi phân khúc, HMD vừa trình làng mẫu Nokia 2.2 tại Ấn Độ.
Nokia 2.2 là phiên bản kế nhiệm của Nokia 2.1 ra mắt năm ngoái. Dù là thiết bị giá rẻ nhưng Nokia 2.2 có thiết kế khá hiện đại, tinh tế. Máy có màn hình giọt nước 5.71 inch với độ sáng tối đa 400 nit. Viền xung quanh màn hình máy khá dày nhưng chấp nhận được bởi đây là thiết bị giá rẻ.
Máy có mặt lưng bằng nhựa có thể tháo ra với bề mặt phản chiếu y như kính. Máy được trang bị viên pin lên tới 3.000mAh. Nokia có nút riêng dành cho Google Assistant bên cạnh trái để bạn có thể triệu hồi trợ lý ảo mà không cần ra lệnh.
Về chụp ảnh, Nokia 2.2 có camera sau 13MP cùng camera trước 5MP. Các tính năng camera bao gồm chụp thiếu sáng AI, HDR... Máy không có cảm biến vân tay nên chỉ có thể mở khóa bằng tính năng nhận dạng khuôn mặt hoặc mật khẩu.
Nokia 2.2 dùng chip Heilo A22 của MediaTek và các tùy chọn bộ nhớ gồm 2GB 16GB và 3GB 32GB. Máy có khe cắm thẻ nhớ để người dùng mở rộng dung lượng lưu trữ, tối đa 400GB.
Nokia 2.2 được cài sẵn Android 9 Pie và tham gia chương trình Android One của Google. Với việc tham gia chương trình Android One, Nokia 2.2 được cập nhật hệ điều hành trong 2 năm và cập nhật bảo mật trong 3 năm.
Hiện tại, Nokia 2.2 mới chỉ được bán tại Ấn Độ với 2 màu xám và đen. Mức giá của Nokia 2.2 là 100 USD (2,3 triệu) cho bản 2GB 16GB và 115 USD (2,67 triệu) cho bản 3GB 32GB.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Thách thức NVIDIA, Huawei tuyên bố sẽ bán chip AI ở Hàn Quốc vào năm sau
Hiện tại Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nhu cầu chip AI cao nhất thế giới trong khi nguồn cung chip từ NVIDIA đang bị thiếu hụt nghiêm trọng và Huawei tin rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua.
-
Muốn hạ Trung Quốc nhưng chính "vũ khí" đang dùng lại là của Trung Quốc sản xuất: Một quốc gia bất lực