Nóng: Xuất hiện group và website anti Hieupc, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt!

    Hạnh KOY, Theo Pháp luật và bạn đọc 

    Nóng: Xuất hiện group và website anti Hieupc, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt!

    Vừa trở về nước thời gian gần đây, cái tên Hieupc (tên thật là Ngô Minh Hiếu) nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của mạng xã hội. Đây là 1 hacker được xem là "tên tội phạm công nghệ gây thiệt hại lớn nhất lịch sử nước Mỹ". Nhưng cũng "nhờ"... thành tích trên mà sau khi thụ án, hiện tại Hieupc đang là nhân viên duy nhất của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

     Nóng: Xuất hiện group và website anti Hieupc, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt! - Ảnh 1.

    Thời gian gần đây, việc Hieupc góp phần xóa sổ 2 trang web bán vé máy bay lừa đảo đang nhận được sự ủng hộ và quan tâm nhiệt tình từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, group "Nhận thức về an ninh mạng cùng Hieupc và những người bạn" đã có hơn 100.000 thành viên tham gia.

    Tuy nhiên, Hieupc cũng không tránh khỏi trend lập group anti và thậm chí còn bị lập hẳn một trang web bài trừ với những từ ngữ tục tĩu.

     Nóng: Xuất hiện group và website anti Hieupc, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt! - Ảnh 2.

    Group mới được lập trên Facebook

     Nóng: Xuất hiện group và website anti Hieupc, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt! - Ảnh 3.

    Trang web hiện có hơn 70.000 lượt visit, với nội dung gồm nhiều lời lẽ tục tĩu

    Việc này đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, để lại nhiều comment trong group chia sẻ kiến thức của Hieupc:

    "Tụi nó quá đáng quá rồi."

    "Vớ vẩn, toàn một lũ rảnh rỗi."

    "Chắc là mấy đứa bị chặn web bán máy bay chứ gì."

    "Khi anti mà sai chính tả thì mọi điều bạn nói đều là vô lý."

    "Nói chung có người thích thì có người ghét thôi, điều hiển nhiên rồi."

    "Sống sao cho vừa lòng thiên hạ được chứ."

    Việc lập group anti như thế này sẽ tạo thành một trào lưu xấu trong cộng đồng mạng, chỉ cần ghét ai hay gặp chuyện gì không vừa lòng là sẽ lập group anti. Đặc biệt, những group Facebook hay web này luôn nói xấu, bôi nhọ thậm chí đặt điều cho nhân vật bị ghét. Việc này sẽ dễ khiến người đứng sau "bàn phím" phải hầu tòa vì tội bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.


    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ