Ông Barack Obama lập website mới ngay sau khi rời Nhà Trắng

    Neo,  

    Sau khi trao quyền lại cho Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trở thành một công dân bình thường.

    Tuy nhiên, ông Obama vẫn rất tích cực làm việc dù không còn là Tổng thống Mỹ. Chỉ vài giờ trước khi lễ nhậm chức của ông Donald Trump bắt đầu, Obama và các cộng sự đã cho ra mắt trang web mới mang tên Obama.org.

    Trang web này được thành lập bởi Obama Foundation, tổ chức giám sát những hoạt động của Trung tâm Barack Obama Presidential ở Chicago. Nhiệm vụ được tổ chức này đề ra là cung cấp một diễn đàn cho những người muốn hợp tác với Trung tâm nhằm cải thiện cuộc sống của công dân Mỹ.

    "Trung tâm này sẽ được đặt ở Sườn Nam của Chicago nhưng nó sẽ triển khai các dự án trên khắp các thành phố, các quốc gia và trên toàn thế giới", ông Obama chia sẻ. "Không chỉ là một thư viện, một bảo tàng, nó là cuộc sống, một trung tâm hoạt động vì cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn nghe đóng góp từ phía mọi người".

    Tổ chức phi lợi nhuận Obama Foundation được thành lập vào năm 2014 để quản lý việc tạo ra trang web nói trên và Trung tâm Barack Obama Presidential dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Trong khoảng thời gian từ nay trở đi, cựu Tổng thống Mỹ và phu nhân của mình sẽ lắng nghe và làm việc với cộng đồng nhằm tạo ra "những thế hệ công dân tiếp theo".

    Ông Obama hứa rằng sẽ tiếp tục hoạt động trọn đời vì cộng đồng sau khi có thời gian nghỉ ngơi. Mới đây, ông đã đăng tải trên Twitter rằng sẽ tiếp tục làm việc bên ngoài Nhà Trắng.

    Theo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ