Ông chủ Xiaomi – Tỷ phú công nghệ hàng đầu Trung Quốc có triết lý làm giàu gây sốc: Luôn nghĩ mình sắp phá sản!

    Ứng Hà Chi ,  

    Dù là tỷ phú nổi tiếng, ông vẫn giữ lối sống giản dị, cần mẫn và luôn tự nhắc mình phải nỗ lực từng ngày.

    Trong giới công nghệ Trung Quốc, cái tên Lôi Quân không chỉ gắn liền với thương hiệu Xiaomi mà còn là biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp bền bỉ và sáng tạo. 

    Từ một sinh viên xuất thân ở vùng quê nghèo đến nhà sáng lập tập đoàn công nghệ hàng đầu châu Á, câu chuyện của Lôi Quân là minh chứng rõ nhất cho một chân lý: mọi huyền thoại đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé và được bồi đắp bằng sự kiên trì.

    Hành trình khởi nghiệp và bước ngoặt với Xiaomi

    Sinh ra tại tỉnh Hồ Bắc, Lôi Quân sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với máy tính. 

    Trong thời gian là sinh viên tại Khoa máy tính, Đại học Vũ Hán, ông hoàn thành toàn bộ số tín chỉ trong vòng hai năm, bài tập về ngôn ngữ lắp ráp của ông còn được đưa vào sách giáo khoa. 

    Đặc biệt, bài nghiên cứu về diệt virus máy tính mà ông viết khi còn ngồi trên giảng đường từng gây tiếng vang với phần kết luận “không cần tài liệu tham khảo” - điều hiếm gặp trong giới học thuật lúc bấy giờ.

    Sau khi tốt nghiệp, Lôi Quân thử sức khởi nghiệp với một công ty nhỏ cùng bạn bè. Dù dự án thất bại, nhưng đó chính là tiền đề nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân trong ông.

    Ông chủ Xiaomi – Tỷ phú công nghệ hàng đầu Trung Quốc có triết lý làm giàu gây sốc: Luôn nghĩ mình sắp phá sản!- Ảnh 1.

    Sau đó, ông gia nhập Kingsoft Software, bắt đầu từ vị trí lập trình viên và từng bước trở thành CEO sau 16 năm làm việc, lãnh đạo công ty cạnh tranh trực tiếp với Microsoft Office.

    Trong quãng thời gian tại Kingsoft, Lôi Quân dẫn dắt đội ngũ phát triển các sản phẩm phần mềm nổi tiếng như Kingsoft PowerWord và Kingsoft Video Player. 

    Khi Kingsoft chính thức niêm yết cổ phiếu vào năm 2007, ông bất ngờ rút lui để tìm hướng đi mới, thể hiện sự nhạy bén với thời cuộc và khả năng nhìn xa trông rộng.

    Năm 2010, Lôi Quân thành lập Xiaomi và chính thức bước vào lĩnh vực sản xuất điện thoại di động. Từ đây, ông áp dụng tư duy Internet vào ngành sản xuất truyền thống, tạo ra mô hình kinh doanh “ba trong một” gồm phần cứng, phần mềm và dịch vụ Internet.

    Những chiến lược táo bạo như hệ điều hành MIUI cập nhật hàng tuần, định giá 1.999 NDT (hơn 7 triệu đồng) cho smartphone và chính sách phát triển sản phẩm lấy ý kiến từ cộng đồng người dùng đã giúp Xiaomi nhanh chóng tạo nên cú hích trên thị trường di động Trung Quốc.

    Điểm đặc biệt, bản thân Lôi Quân sử dụng tài khoản “Xiao Xiami” để tham gia diễn đàn người dùng và trực tiếp trả lời phản hồi vào lúc 3 giờ sáng. 

    Tinh thần làm việc khắt khe này cùng triết lý “luôn nghĩ mình chỉ cách phá sản 16 giờ” đã trở thành cốt lõi văn hóa của Xiaomi, giúp thương hiệu này nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và vươn tầm quốc tế.

    Ông chủ Xiaomi – Tỷ phú công nghệ hàng đầu Trung Quốc có triết lý làm giàu gây sốc: Luôn nghĩ mình sắp phá sản!- Ảnh 2.

    Tầm nhìn khôn ngoan

    Không dừng lại ở mảng di động, Lôi Quân sớm định hình chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghệ. 

    Thông qua đầu tư và ươm tạo doanh nghiệp, Xiaomi phát triển hệ thống sản phẩm thông minh đa dạng, từ nhà thông minh, thiết bị đeo đến các ứng dụng Internet. 

    Năm 2018, khi Xiaomi chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, tập đoàn này đã trở thành một trong số ít công ty công nghệ hệ sinh thái toàn diện trên thế giới. Sau này, Lôi Quân tiếp tục ghi dấu ấn khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực xe điện thông minh vào năm 2021. 

    Ông thành lập nhóm nghiên cứu và phát triển hơn 5.000 người, cho ra mắt mẫu xe điện Xiaomi SU7 chỉ sau ba năm. 

    Sản phẩm này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường, một lần nữa khẳng định bản lĩnh nắm bắt cơ hội và sự nhạy bén với xu thế công nghệ mới.

    Không chỉ thành công trên thương trường, Lôi Quân còn gây chú ý với các hoạt động xã hội ý nghĩa. Ông từng quyên góp 1,3 tỷ NDT (hơn 4 nghìn tỷ đồng) cho Đại học Vũ Hán - số tiền kỷ lục mà một cá nhân từng trao tặng cho các trường đại học tại Trung Quốc. 

    Bên cạnh đó, ông sáng lập lớp học nhằm đào tạo các tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ.

    Ông chủ Xiaomi – Tỷ phú công nghệ hàng đầu Trung Quốc có triết lý làm giàu gây sốc: Luôn nghĩ mình sắp phá sản!- Ảnh 3.

    Theo thông tin mới nhất ngày 28/6, cổ phiếu của Xiaomi đã xác lập mức giá cao nhất từ trước tới nay, 61,45 HKD/cổ phiếu (hơn 204.000 đồng), đưa Lôi Quân trở thành người giàu nhất Trung Quốc. 

    Sự tăng vọt của giá cổ phiếu Xiaomi gắn với thành công của mẫu xe điện YU7, với gần 300.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng một giờ sau khi ra mắt. Vào thời điểm cổ phiếu Xiaomi đạt mốc 52 HKD, tổng tài sản của Lôi Quân đã ước tính lên tới 440 tỉ tệ (khoảng 68 tỉ USD hay 1,6 triệu tỉ đồng). Vào thời điểm đó, ông đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc. 

    Dù trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, Lôi Quân vẫn duy trì lối sống giản dị với áo sơ mi quen thuộc và thói quen bắt đầu công việc lúc 5 giờ sáng. 

    Triết lý “luôn nghĩ mình sắp phá sản” giúp ông và Xiaomi giữ được sự thận trọng, tỉnh táo trong mọi quyết định kinh doanh. 

    Với ông, giá trị thực sự của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở con số vốn hóa, mà còn ở khả năng đóng góp cho cộng đồng và thúc đẩy sự tiến bộ của toàn ngành công nghệ.

    Hành trình khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp của ông là bài học sâu sắc cho thế hệ doanh nhân mới. 

    Ông cho thấy rằng, đổi mới không chỉ nằm ở việc nâng cấp thông số kỹ thuật mà chính là tái thiết mô hình kinh doanh. Phát triển bền vững không dựa vào những cú bùng nổ ngắn hạn mà là khả năng xây dựng hệ sinh thái lâu dài. 

    Và quan trọng hơn, mọi sự nghiệp lớn đều khởi đầu từ những việc nhỏ và thành công đến từ sự kiên trì không ngừng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ