Quá chán nản với nạn tắc đường, Elon Musk lên kế hoạch đào đường giảm ách tắc giao thông

    Tuấn Hưng,  

    Đến "người sắt" Elon Musk cũng gặp phải tình trạng tắc nghẽn giao thông khiến ông muốn tìm đến giải pháp đào đường hầm.

    Nhà sáng lập ra hai công ty công nghệ hàng đầu thế giới về lĩnh vực ô tô điện Tesla và hàng không vũ trụ SpaceX Elon Musk là một người rất có khiếu hài hước, tuy nhiên đôi khi chúng ta không biết được ông đang đùa cợt, hay đang lên kế hoạch cho ý tưởng lớn tiếp theo.

    Lấy ví dụ, thứ 7 tuần trước, Musk đã chia sẻ lên Twitter dòng trạng thái nói lên tâm trạng chung của nhiều người dân sống ở thành phố của thiên thần Los Angeles đang muốn “hét lên”: Ách tắc giao thông là một vấn đề nghiêm trọng của thành phố này.

    “Tham gia giao thông vào giờ cao điểm khiến tôi phát điên,” Musk viết.

    Tham gia giao thông vào giờ cao điểm khiến tôi phát điên. Tôi sẽ làm một cái máy đào đường hầm để giải tỏa ách tắc
    Tham gia giao thông vào giờ cao điểm khiến tôi phát điên. Tôi sẽ làm một cái máy đào đường hầm để giải tỏa ách tắc

    Tuy nhiên ông không dừng lại ở đó. Elon cũng nghĩ ra một tý tưởng, đó là đào đường hầm để giải tỏa gánh nặng này.

     Tên của công ty này sẽ tên là: Công ty đào đường (chơi chữ, Boring còn có nghĩa là tẻ nhạt), bởi đó là những gì nó sẽ làm.

    Tên của công ty này sẽ tên là: Công ty đào đường (chơi chữ, Boring còn có nghĩa là tẻ nhạt), bởi đó là những gì nó sẽ làm.

    Và, bởi vì đây là CEO đại tài, ông còn đặt cho nó một cái tên rất “Elon Musk”: Công ty đào đường (công ty Tẻ nhạt cũng được)

    Những tưởng đây chỉ là một trò đùa, và ông chỉ có ý định làm mọi người nguôi đi nỗi buồn bực khi gặp cảnh tắc đường, bài tweet tiếp theo của Musk khiến ai ai cũng phải suy nghĩ lại.

    Đúng vậy, Musk nói (một cách rất nghiêm túc) rằng ông muốn đào qua mọi thứ có thể, kể cả song, cả núi để đường phố có thể lưu thông một cách trôi chảy hơn.

    Tôi chắc chắn sẽ thực hiện điều này
    Tôi chắc chắn sẽ thực hiện điều này

    Bạn đừng tưởng rằng Elon Musk nói mà không dám làm nhé! Chủ nhân của công ty xe điện và tàu vũ trụ này đã từng đưa ra một ý tưởng “viển vông” là chiếc tàu siêu tốc Hyperloop, và thu hút được sự chú ý của rất nhiều start up cũng như một nguồn đầu tư khổng lồ. Vì vậy, khi Musk nói rằng “đâm thẳng, xuyên thủng” qua mọi thứ là một cách rất hay để giảm tải ách tắc, và chính ông sẽ là người đích thân biến điều này thành sự thật, thì chúng ta không thể xem nhẹ nó được.

    Tuy nhiên, hài hước ở chỗ là chính vì những công ty sản xuất ô tô tự lái (bao gồm có Tesla của Elon Musk) là lý do càng ngày có nhiều người tham gia giao thông hơn, dẫn tới tắc đường. Nó bắt nguồn từ việc họ không muốn đi bằng các phương tiện giao thông công nghệ và thay vào đó là tự di chuyển trên các phương tiện cá nhân.

    Đã có tàu vũ trụ bay trên trời, xe điện tự lái dưới mặt đất, Elon Musk giờ chỉ thiếu phương tiện đi dưới lòng đất mà thôi
    Đã có tàu vũ trụ bay trên trời, xe điện tự lái dưới mặt đất, Elon Musk giờ chỉ thiếu phương tiện đi dưới lòng đất mà thôi

    Musk đã chế tạo ra được những cỗ máy có khả năng di chuyển ở mặt đất (Tesla) và trên bầu trời (SpaceX), vậy có lẽ thiết bị đi lại dưới lòng đất hẳn là nằm trong khả năng của ông.

    Theo Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ