Apple dự kiến sẽ có màn đáp trả vào cuối năm nay với iPhone 17 Air.
Samsung vốn nổi tiếng với các chiến dịch quảng cáo mang tính châm biếm, thường xuyên chế giễu Apple và những điểm mà hãng cho là hạn chế của iPhone so với thiết bị của mình. Dù thời gian gần đây Samsung có phần bớt "cà khịa" hơn, nhưng với Galaxy S25 Edge, hãng đã trở lại đầy mạnh mẽ.
Mới đây, Samsung đã tung hai đoạn quảng cáo mới trên nền tảng Instagram, chủ yếu lan truyền qua mạng xã hội, nhằm làm nổi bật thiết kế mỏng nhẹ của Galaxy S25 Edge so với "một chiếc điện thoại khác" mà không khó để người dùng nhận ra là iPhone.

Galaxy S25 Edge với độ mỏng 5,8mm
Khi biết rằng Galaxy S25 Edge chỉ nặng 163g, bạn có bao giờ tự hỏi cần bao nhiêu quả bóng bay để nâng nó lên? Ai đó trong đội ngũ tiếp thị của Samsung đã thực sự suy nghĩ về điều đó, và thế là họ tạo ra một đoạn quảng cáo để cho thấy iPhone cần hơn 54 quả bóng bay, trong khi Galaxy S25 Edge chỉ cần ít hơn con số đó để bay lơ lửng.
Quảng cáo Galaxy S25 Edge
Đoạn quảng cáo thứ hai tập trung vào độ mỏng ấn tượng của Galaxy S25 Edge khi so sánh với iPhone. Với độ dày chỉ 5,8mm, thiết bị của Samsung trông mảnh mai hơn hẳn so với chiếc iPhone trong video, vốn dày hơn đáng kể. Dù không có màn đối đầu trực tiếp giữa hai thiết bị, nhưng rõ ràng Samsung đang tận dụng mọi cơ hội để trêu chọc Apple một cách đầy thú vị.
Quảng cáo Galaxy S25 Edge
Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt iPhone 17 Air vào cuối năm nay - một thiết bị siêu mỏng nhẹ, có thể sẽ đi theo hướng thiết kế tương tự Galaxy S25 Edge. Kỷ nguyên của những chiếc điện thoại siêu mỏng đã chính thức bắt đầu, và cuộc đua giữa Samsung và Apple trong phân khúc này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Robot Tesla Optimus trình diễn màn vũ đạo làm chấn động giới công nghệ: Nếu có thể nhảy như vậy thì còn gì mà nó chưa làm được!
Dù không hoàn toàn mềm mại như người, nhưng các động tác của robot Tesla Optimus thực sự làm mọi người kinh ngạc về khả năng chuyển động của nó.
Chuyện gì vậy? 4 cậu sinh viên này vừa đánh bại cả tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản, để tạo ra robot giải Rubik nhanh nhất lịch sử thế giới: Chỉ mất 0,103 giây - chưa đầy nửa cái chớp mắt