Samsung được cấp bằng sáng chế cho thiết kế màn hình không viền cong bốn cạnh

    Tài Nguyễn,  

    Thiết kế màn hình không viền cong bốn cạnh của Samsung đã được cấp bằng sáng chế và sẽ sớm đi vào thực tiễn.

    Trong những năm vừa qua, các nhà sản xuất điện thoại đã có một bước tiến lớn trong việc tạo ra những điện thoại ngày càng hiện đại với thiết kế đẹp hơn trước. Một trong những cải tiến mang tính cách mạng, đó là những chiếc màn hình không viền. Giờ đây, Samsung lại tiến thêm một bước nữa khi đã được cấp bằng sáng chế cho thiết kế màn hình không viền và cong bốn cạnh. Thiết kế này sẽ sớm được xuất hiện trên các mẫu điện thoại của Sam sung trong tương lai.

    Samsung được cấp bằng sáng chế cho thiết kế màn hình không viền cong bốn cạnh - Ảnh 1.

    Hình ảnh thiết kế trong bằng sáng chế của Samsung.

    Samsung đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết kế này vào tháng 7 năm ngoái tại Cục Quản lý sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc và đã được Văn phòng Sở hữu trí tuệ Thế giới phê duyệt vào tháng trước. Bằng sáng chế cho thấy màn hình được uốn cong ở cả bốn cạnh và khung kim loại được mở rộng ở các góc để chịu lực tốt hơn, nhất là trong các tình huống rơi rớt.

    Tuy nhiên, trong hình mẫu của bằng sáng chế không thể hiện vị trí camera trước. Rất có thể sẽ có một camera trước nằm dưới màn hình, thay vì camera đục lỗ hay dạng pop-up. Các cổng kết nối và các nút vật cũng chưa được thể hiện trên bằng sáng chế này và dự kiến ​​sẽ được tiết lộ khi thiết kế này hoàn thiện.

    Samsung được cấp bằng sáng chế cho thiết kế màn hình không viền cong bốn cạnh - Ảnh 2.

    Theo dự đoán, rất có thể Samsung sẽ mang thiết kế này lên dòng Galaxy S sẽ được công bố vào năm tới. Chúng ta chắc hẳn sẽ rất mong đợi một thiết kế đột phá hơn trong làng điện thoại đã có quá nhiều thiết kế tương tự nhau rồi.

    Tham khảo Fonearena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ