Samsung "show" hàng tá thiết bị độc mà bạn có cả núi tiền cũng khó mua nổi

    Ryankog,  

    Tại hội nghị dành cho nhà phát triển, Samsung đã giới thiệu những món đồ "cực độc" do nhân viên của họ chế tạo ra, và hầu hết chúng sẽ không được thương mai hóa.

    Trong một hội nghị dành cho nhà phát triển, Samsung vừa “show hàng” rất nhiều đồ chơi công nghệ cực kỳ hấp dẫn mà có lẽ bạn sẽ không bao giờ mua được.

    Hãng đã mang đến những thứ cực kỳ ấn tượng như một camera thực tế ảo mà bạn sẽ đeo như một chiếc vòng cổ, hay một thiết bị gắn vào mũ bảo hiểm để trò chuyện. Đây đều là những tác phẩm của các nhóm nghiên cứu nhỏ của Samsung, Người khổng lồ Hàn Quốc đã cho các nhân viên của mình 6 tháng đến 1 năm để phát triển sản phẩm dựa trên ý tưởng của riêng mình, và hầu hết sẽ không bao giờ được bán chính thức bởi Samsung.

    Theo như Chaehyun Yoo, trợ lý Trung tâm Cải tiến và Sáng tạo của Samsung thì các nhân viên có những ý tưởng rất hay, hiện chúng không giúp ích cho các ngành mà hãng đang kinh doanh, nhưng Samsung cũng không muốn các ý tưởng hay này biến mất, vậy nên hãng khánh thành phòng nghiên cứu C-Lab và đã cho thời gian để các nhân viên tạm dừng công việc thường ngày và tập trung vào ý tưởng riêng của mình.

    Nếu thành công thì họ có thể đưa sản phẩm của mình lên những trang gây quỹ như Kickstarter để thương mại hóa nó. Samsung đã dùng hội nghị này để triễn lãm 5 thành quả của C-Lab trong thời gian qua.

    Camera VR AMe

    Thiết bị này có tên là AMe, một camera thực tế ảo độc đáo, bạn có thể đeo nó như một chiếc vòng cổ để quay nhưng gì đang xảy ra “Around Me” (xung quanh). Thiết bị có nhiều màu sắc như đen, trắng và vàng hồng.

    Jade Minchul, một nhân viên của nhóm AMe cho biết rằng khách hàng mục tiêu của thiết bị này là những người đam mê thể thao mạo hiểm hay những người thích chia sẽ cuộc sống thường nhật của mình.

    Mục tiêu của nhóm nghiên cứu là tạo ra chiếc vòng có khả năng quay video 360 độ với độ phân giải 4K và có trọng lượng dưới 350 gram. Hiện tại thì họ vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhưng vẫn còn hai tháng nữa để phát triển. Minchul cho biết rằng họ sẽ không bán AMe.

    Ahead biến “nồi cơm điện” thành mũ bảo hiểm thông minh

    Đây là một sản phẩm đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, nó là một thiết bị dùng để gắn lên bất kỳ chiếc mũ bảo hiểm nào. Có tên gọi là “Ahead”, thiết bị này có hình tam giác và bạn dùng nó để trả lời cuộc gọi, nghe nhạc và nó sẽ đọc các thông báo cho bạn. Nó sử dụng công nghệ một công nghệ đặc biệt để đưa âm thanh vào bên trong nón và giảm tiếng ồn bên ngoài. Bạn không cần phải lo lắng việc người khác nghe được cuộc trò chuyện của mình hay cũng không làm phiền ai khi nghe nhạc.

    Jay Kim, một nhân viên trong nhóm Ahead cho biết thiết bị này có thể sử dụng được với bất cứ loại nón bảo hiểm nào. Kim không nói rằng họ sẽ không bán Ahead, nhưng hiện tại nhóm đang muốn tập trung phát triển sản phẩm thử nghiệm này.

    Tai nghe Entrim 4D

    Thiết bị thứ ba là một headphone có tên Entrim 4D , nó sẽ giúp bạn cảm nhận được chuyển động khi đang xem nội dung trên một thiết bị thực tế ảo. Thay vì chỉ nhìn thấy một chiếc xe đua đang thực hiện cú drift ngoạn mục, thì bạn sẽ cảm nhận được cả chuyển động của chiếc xe. Chiếc headphone này sẽ chuyển một tín hiệu điện đến các dây thần kinh trong tai bạn, những dây này sẽ gây ra cảm giác về sự cân bằng và chuyển động. Nó đánh lừa não bộ rằng bạn đang di chuyển.

    Dự án này đã từng được cho ra mắt vào tháng trước và giờ đây nó đã được cả thiện rất nhiều, trước đây, nó chỉ cho bạn cảm giác quay sang trái và phải, nhưng hiện tại bạn có thể thấy được cảm giác tiến lên, lùi lại và di chuyển trong không gian 3D.

    Gà ảo version 2.0

    Các nhân viên của Samsung đã nghĩ ra khá nhiều ý tưởng phần mềm rất hay. Một trong số đó là ItsyWatch, một ứng dụng dành cho chiếc smartwatch Gear S2 của Samsung, giúp trẻ học học những thói quen tốt. Nó khá giống với “gà ảo” Tamagochi, nhưng thay vì là thú nuôi ảo thì bạn có một nhân vật trẻ em được cách điệu theo lối hoạt hình dễ thương, đại diện cho những đứa trẻ đang sử dụng ứng dụng. Khi trẻ hoàn thành những nhiệm vụ như đánh răng, tập thể thao và ăn uống thì nhân vật sẽ lớn lên. Nó còn có thể sử dụng như một ứng dụng bộ đàm nữa. Theo Hyesoo Kim, nhân viên của nhóm phát triển thì ứng dụng này sẽ dừng lại ở việc thử nghiệm chứ không tung ra thị trường.

    Internet of Things

    Dự án cuối cùng là LiCON. Đây là một ứng dụng giúp người dùng có thể điều khiển nhiều thiết bị thông minh khác nhau qua camera của smartphone. Bạn sẽ chụp hình một thiết bị, ví dụ như đèn ngủ thông minh có kết nối Internet, ứng dụng sẽ đưa ra những tùy chỉnh cho phép bạn tắt hoặc mở nó lên hay thay đổi tùy theo thời gian đã định trước. Bạn cũng có thể dùng camera để chạy ứng dụng riêng của sản phẩm bằng cách chụp hình thiết bị đó.

    Wonhee Lee, một nhân viên trong nhóm đã nói rằng mục đích của ứng dụng này là giúp IOT trở nên thân thiện hơn, và họ có ý định sẽ ra mắt ứng dụng vào năm nay.

    Tham khảo: Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ