Samsung rất thận trọng khi dùng pin silicon-carbon trên Galaxy Z Fold8

Trong khi nhiều đối thủ đã nhét pin dung lượng khủng vào smartphone suốt 3 năm qua, Samsung mới chỉ dám thử nghiệm ở tỷ lệ tối thiểu.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked tổ chức ở London sáng 22/7, Samsung ra mắt bộ ba Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8, đánh dấu lần đầu tiên hãng đưa pin silicon-carbon (Si-C) lên một chiếc điện thoại Galaxy. Galaxy Z Fold8 Ultra dùng pin 5.000mAh, dung lượng lớn nhất từng có trên dòng Z Fold, tăng 600mAh so với Galaxy Z Fold 7 ra mắt năm ngoái (4.400mAh) mà không làm máy dày hơn. Bản Z Fold8 tiêu chuẩn dùng pin 4.800mAh, cũng bằng công nghệ Si-C.

Slide "Silicon-carbon anode" được Samsung trình chiếu trên sân khấu sự kiện Galaxy Unpacked tại London

Ông BD Yang, Phó chủ tịch điều hành kiêm Phó phụ trách công nghệ linh kiện lõi của Samsung, giải thích việc chuyển sang pin Si-C không đơn giản chỉ là đổi vật liệu cực âm. Theo ông, Samsung đã theo dõi nhu cầu thị trường với loại pin này và biết rõ nhiều đối thủ đã sử dụng trước, nhưng hãng luôn đặt tiêu chuẩn cao nhất cho hệ thống pin nên cần thời gian nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng.

Tỷ lệ silicon Samsung sử dụng trên Galaxy Z Fold8 chỉ ở mức 5%, thấp hơn nhiều so với các hãng Trung Quốc. Pin silicon-carbon thay vật liệu than chì (graphite) ở cực âm bằng hợp chất silicon-carbon, giúp lưu trữ nhiều ion lithium hơn trong cùng thể tích, từ đó tăng dung lượng pin mà không cần làm máy dày hơn. Nhưng vật liệu silicon lại giãn nở tới 300% khi sạc và xả, trong khi pin lithium-ion thông thường chỉ giãn nở khoảng 10%. Hãng nào dùng tỷ lệ silicon càng cao thì dung lượng pin càng lớn, nhưng rủi ro phồng pin và giảm tuổi thọ cũng tăng theo, nên cần công nghệ ổn định cấu trúc phức tạp hơn để kiểm soát.

Galaxy Z Fold8 Ultra với pin 5.000mAh, dung lượng lớn nhất từng có trên dòng Z Fold

Honor là hãng đầu tiên thương mại hóa pin Si-C trên smartphone, bắt đầu từ dòng Magic5 năm 2023. Đến tháng 6/2026, hãng này tiếp tục gây chú ý với Honor X80 Pro Max, một chiếc máy tầm trung giá từ 1.999 tệ (khoảng 7,6 triệu đồng) nhưng sở hữu pin lên tới 11.000mAh, mức dung lượng cao nhất từng xuất hiện trên một smartphone phổ thông. Honor Magic V6, mẫu điện thoại gập cao cấp hơn của hãng, dùng tỷ lệ silicon 25-32% tùy thị trường, cho pin từ 6.660mAh đến 7.150mAh. OnePlus 15 cũng dùng pin Si-C 7.300mAh, nhưng máy chỉ nặng hơn đúng 1 gram và mỏng hơn thế hệ trước. Đầu năm nay, Motorola mang công nghệ này vào thị trường Mỹ qua Razr Ultra 2026 và Razr Fold, hai mẫu máy Si-C đầu tiên được các nhà mạng Mỹ bán chính thức. Theo thống kê của Counterpoint Research, 6 trong 10 smartphone có dung lượng pin từ 6.000mAh trở lên tính đến tháng 1/2026 đều dùng pin Si-C, phần lớn đến từ các hãng Trung Quốc.

Honor X80 Pro Max, mẫu smartphone tầm trung với pin 11.000mAh ra mắt tháng 6/2026

Việc Samsung thận trọng với pin Si-C gợi nhớ tới sự cố Galaxy Note 7 năm 2016, khi hàng loạt máy phát nổ và cháy khi sạc. Samsung khi đó phải thu hồi toàn cầu, khai tử sản phẩm chỉ sau chưa đầy 2 tháng bán ra, thiệt hại ước tính 5,3 tỷ USD. Nguyên nhân được chính Samsung công bố năm 2017 là do hãng muốn tăng dung lượng pin tối đa, khiến nhà cung cấp phải áp dụng thiết kế và quy trình sản xuất mới, dẫn tới lỗi cấu trúc pin. Nhiều tờ báo công nghệ quốc tế, trong đó có Android Central và TechRadar, khi tường thuật sự kiện hôm nay đều nhắc lại rằng Samsung đã giữ thái độ bảo thủ với việc nâng cấp pin suốt gần một thập kỷ kể từ sự cố đó.

Trong khi Samsung đã bắt đầu, Apple và Google vẫn là hai cái tên lớn cuối cùng trong ngành smartphone cao cấp chưa dùng pin Si-C. iPhone 17 Pro dày 8,7mm nhưng được cho là chỉ dùng pin 3.988mAh, thấp hơn khá nhiều so với các đối thủ Android cùng phân khúc. Một số nguồn tin từ chuỗi cung ứng Hàn Quốc cho biết Apple đang thử nghiệm pin cực âm silicon nguyên chất cho iPhone dự kiến ra mắt năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 20 năm iPhone, nhưng trước mắt iPhone 18 ra mắt cuối năm 2026 nhiều khả năng vẫn chưa có pin Si-C.

Tại Việt Nam, Galaxy Z Fold8 Ultra có giá từ 52.990.000 đồng cho bản 256 GB, Galaxy Z Fold8 giá từ 46.990.000 đồng cho bản 256 GB, Galaxy Z Flip8 giá từ 31.990.000 đồng cho bản 256 GB. Chương trình đặt trước diễn ra từ ngày 22/7 đến 17/8, khách đặt trước được hỗ trợ thu cũ đổi mới tới 3 triệu đồng hoặc voucher giảm giá 2 triệu đồng, cùng trả góp 0% lãi suất tới 24 tháng và bảo vệ thay màn hình miễn phí trong 2 năm. Máy giao đến khách hàng sớm nhất từ ngày 8/8.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ