Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì

    PH - WeBuy, Phụ Nữ Thủ Đô 

    Mẫu loa thanh Philips giá gốc hơn 2 triệu, sale cực mạnh chỉ còn 490.000đ nên dù thế nào cũng thấy quá đáng tiền.

    Bình thường chúng ta thấy các sản phẩm giảm giá cỡ 30 - 40% đã coi là sale "cực mạnh", nhưng mẫu loa thanh này còn được gian hàng Philips chính hãng trên Shopee Mall "xả" với mức giảm lên đến 78%, từ 2.190.000đ xuống chỉ còn 490.000đ trong đợt sale tháng vừa rồi.

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 1.

    Mẫu loa Philips TAB5105 được giảm giá 78% chỉ còn 490.000đ qua cửa hàng chính thức của Philips trên Shopee. Hiện tại, nhiều đại lý vẫn đang niêm yết giá sản phẩm này khoảng hơn 2 triệu đồng.

    Theo thông số cấu hình thì thực ra chiếc loa Philips này rất tệ so với tầm giá. Trong khi các sản phẩm đối thủ từ LG, Samsung tầm giá 1 - 2 triệu… đều đã đạt tổng công suất đến cả trăm watt, có mẫu còn đi kèm subwoofer riêng thì Philips lại "chơi trội", chỉ tích hợp 2 loa toàn dải 15Wx2 bên trong, cộng thêm 1 loa trầm thụ động nữa để tăng cường âm bass. Phần cứng như vậy thậm chí còn thua kém nhiều mẫu loa di động hiện nay vốn có tính năng xịn hơn, tích hợp sẵn pin và nhiều thứ khác.

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 2.

    Loa có kích thước vừa phải, đặt cạnh TV khoảng 43 inch là rất vừa vặn.

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 3.

    Thiết kế hình thoi trông cao cấp mà còn giúp loa hướng lên trên 1 chút để đẩy âm thanh đến thẳng tai người dùng.

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 4.

    Các chi tiết nhỏ đều được gia công tỉ mỉ, đẹp mắt.

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 5.

    Chất liệu loa làm bằng nhựa, có màng lưới kim loại ở phía trước bảo vệ.

    Dù vậy, nếu săn thành công loa này với giá chỉ 490.000đ thì thực sự là 1 món hời. Điểm cộng của loa này nằm ở thiết kế khá đẹp, tạo hình thoi vát chéo nếu nhìn ngang, củ loa hướng nhẹ lên trên để đưa âm thanh trực tiếp đến tai. Chất lượng gia công và vật liệu cũng rất tốt, độ hoàn thiện cao, đặt lên kệ hay treo dưới TV không làm mất thẩm mỹ căn phòng và cũng không lộ ra là hàng giá rẻ săn sale chỉ chưa đến 500.000đ.

    Loa này có chất âm vừa đủ nghe, độ chi tiết không cao nhưng cũng không rè, dải mid nổi rõ nhất nên đủ để nghe lời thoại tốt hơn khi xem phim.

    Nghe thử âm thanh từ loa Philips TAB5105 giá siêu rẻ.

    Dải bass thì chỉ ở mức cho có bởi không hiểu sao dù là loa kép nhưng Philips lại chỉ trang bị đúng 1 loa trầm thụ động nằm ở kênh bên phải. Khi nghe ở khoảng cách bình thường không thấy bị lệch nhưng rõ ràng, chỉ cần thêm loa trầm thụ động cho kênh bên trái thôi là đã thấy hợp lý hơn nhiều.

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 7.

    Không hiểu sao Philips chỉ trang bị 1 loa trầm thụ động nằm cạnh kênh phải...

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 8.

    ... còn kênh trái chỉ có loa toàn dải. Điều này vô tình làm khả năng thể hiện âm trầm của loa kém đi 1 chút so với kì vọng.

    Đi kèm loa là điều khiển từ xa dùng tiện. Ngoài các nút tăng giảm âm lượng, bật tắt, đổi nguồn phát… còn có nút chỉnh EQ, chuyển qua lại giữa 4 chế độ EQ tích hợp sẵn, không thể tùy biến và gán với 4 màu xanh lá, xanh dương, đỏ và trắng hiển thị trên đèn LED ở giữa loa. Cá nhân tôi thấy chỉ có chế độ EQ màu đỏ là nghe tệ nhất, đẩy quá cao dải trung, giảm mạnh trầm và cao nên nghe rất khó chịu. 3 chế độ EQ còn lại đều ổn hơn, chất âm cân bằng hoặc hơi V-shape nhẹ, tùy gu người nghe mà lựa chọn cho hợp tai.

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 9.

    Loa này có thêm điều khiển từ xa khá tiện - thứ mà 1 số mẫu loa thanh cùng tầm khác còn thiếu.


    Phía sau loa có cổng HDMI, 3.5mm và optical để nối với các thiết bị ngoại vi như TV, đầu đĩa, máy tính… Ngoài ra còn có Bluetooth nên có thể phát nhạc qua điện thoại dễ dàng.

    Săn sale loa thanh Philips: Chất lượng vừa phải, dùng tạm ổn nhưng giá giảm 78% nên không chê được gì - Ảnh 10.

    Ngoài các kết nối cho đầu đĩa, TV, máy tính thì Philips TAB5105 còn trang bị Bluetooth để dùng với điện thoại, laptop...

    Nếu bạn cũng săn sale được mẫu loa này với giá khoảng 500.000đ - 700.000đ thì chắc chắn là xứng đáng, phù hợp để dùng với TV giá rẻ cỡ nhỏ trong phòng nhỏ khoảng 20m2 hoặc với máy tính để bàn. Nhưng, nếu giá cao hơn nữa thì bạn hoàn toàn có thể chọn các mẫu loa thanh khác, ví dụ như mẫu Redmi 30W chỉ 699.000đ nhưng có nhiều loa trầm thụ động hơn, loa LG SP2 công suất tổng đến 100W, Samsung HW-T420 kèm củ sub với bass siêu mạnh hay Xiaomi Millet gọn gàng nhưng kết hợp củ loa tweeter và woofer riêng cho âm thanh chi tiết hơn và hỗ trợ các nội dung chuẩn Dolby Atmos.

    *Giá và khuyến mãi các sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ