Sau Facebook, đến lượt Apple bị Chính phủ Mỹ hỏi thăm về việc thu thập dữ liệu người dùng

    tvd,  

    Apple cũng bị nghi ngờ bí mật thu thập dữ liệu người dùng mà không có sự đồng ý.

    Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã liên hệ với Apple, để làm rõ các chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu người dùng. Theo báo cáo của Wall Street Journal, các lãnh đạo của Ủy ban Thương mại đã gửi thư cho CEO Tim Cook và yêu cầu được biết thêm nhiều chi tiết về quyền riêng tư và dữ liệu người dùng của Apple.

    Cụ thể, các nhà lập pháp muốn biết cách thức Apple thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng thông qua chức năng micro trên iPhone:

    “Chúng tôi viết bức thư này để tìm hiểu thêm về khả năng của các thiết bị iPhone, đặc biệt là việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng, chức năng thu thập thông tin bằng micro trên iPhone. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng dữ liệu người dùng được thu thập thông qua iPhone, được sử dụng theo cách mà họ không mong đợi”.

    Các nhà lập pháp này đang tỏ ra lo ngại rằng iPhone có thể nghe trộm người dùng bằng micro. Bởi tính năng kích hoạt trợ lý ảo bằng câu lệnh “Hey, Siri" của Apple, đồng nghĩa với việc micro của iPhone luôn phải được kích hoạt và lắng nghe để có thể nhận biết khi người dùng nói ra câu lệnh này.

    Một mối lo ngại khác cũng được đề cập đến trong bức thư này, đó là việc iPhone có thể thu thập dữ liệu vị trí của người dùng, ngay cả khi không kích hoạt tính năng này. Các nhà lập pháp cho rằng: “Người sử dụng có quyền riêng tư, để ngăn chặn các thiết bị của mình bị theo dõi”.

    Trước đó, Facebook cũng đã phải đối mặt với một cuộc điều trần của quốc hội Mỹ, liên quan tới vụ scandal Cambridge Analytica làm lộ dữ liệu của hơn 87 triệu người dùng. Sau khi vụ việc này xảy ra, CEO Tim Cook cũng chia sẻ về các chính sách bảo mật và cho biết Apple không bao giờ để tình huống tương tự như vậy xảy ra.

    Tham khảo: 9to5mac

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày