Đây là sự kết hợp giữa hai hiện tượng siêu Mặt trăng và nguyệt thực toàn phần, khiến cho Mặt trăng có kích thước lớn hơn bình thường đồng thời có màu đỏ như máu.
Các nhà thiên văn học cho biết vào khoảng cuối tháng 9 này sẽ xuất hiện một hiện tượng thiên văn vô cùng hiếm có. Đó là sự kết hợp giữa hai hiện tượng siêu Mặt trăng và nguyệt thực toàn phần, khiến cho Mặt trăng có kích thước lớn hơn bình thường đồng thời có màu đỏ như máu.
Đây là hiện tượng rất hiếm gặp và là lần đầu tiên xuất hiện trong vòng 30 năm trở lại đây. Lần gần nhất cả hai hiện tượng này xảy ra cùng lúc là vào năm 1982. Theo dự đoán của NASA, sau khi sự kiện này diễn ra thì chúng ta sẽ phải đợi đến năm 2033 để chứng kiến nó xuất hiện trở lại.

Chính xác là vào ngày 28 tháng 9, hiện tượng siêu Mặt trăng và nguyệt thực toàn phần sẽ xảy ra cùng một lúc. Khi đó, Mặt trăng sẽ có kích thước lớn hơn 14% so với lúc bình thường. Do vào thời điểm đó, Mặt trăng nằm ở vị trí gần nhất so với Trái đất, trên quỹ đạo của nó. Nếu khoảng cách trung bình giữa Mặt trăng và Trái đất là 384.000km thì vào ngày này chỉ còn 363.700km mà thôi.
Cùng lúc đó, Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí chính giữa so với Mặt Trời và Trái đất. Do đó, Mặt trăng sẽ bị che khuất do không có ánh sáng Mặt Trời phản chiếu và chúng ta sẽ nhìn thấy một Mặt trăng có màu đỏ như máu. Đó là vì ánh sáng từ Mặt trời bị tán xạ khi đi xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất.

Theo đánh giá của các nhà thiên văn học thì đây là một hiện tượng vô cùng hiếm có. Trong lịch sử hiện đại tính từ thế kỷ XX, mới chỉ có 5 lần hiện tượng Siêu Mặt trăng máu xảy ra. Đó là vào các năm 1910, 1928, 1946, 1964 và 1982.
Cũng theo NASA, các khu vực có thể quan sát rõ nhất hiện tượng này là Bắc và Nam Mỹ, Châu Phi, Tây Á, Đông Thái Bình Dương và các nước khu vực Châu Âu. Rất tiếc là Việt Nam của chúng ta không nằm trong khu vực có thể quan sát được “Siêu Mặt trăng máu”.
Tham khảo: Dailymail
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tưởng đã thoát phụ thuộc vào NVIDIA, hóa ra DeepSeek vẫn không thể ra mắt mô hình AI mới khi thiếu chip
Trước đó, nhiều người kỳ vọng rằng mô hình AI mới của DeepSeek sẽ là bước đột phá mới đối với lĩnh vực AI.
Bê bối pin sạc dự phòng lớn nhất lịch sử Trung Quốc: Thu hồi 1.2 triệu sản phẩm, một thương hiệu lớn phải tạm ngừng kinh doanh và chịu thiệt hại tới 700 tỷ đồng/tháng