Simon Cowell, vị giám khảo khó tính của American Idol, chia sẻ trải nghiệm của mình sau 10 tháng không sử dụng điện thoại

    KON,  

    Ông chia sẻ rằng quyết định này của mình đã khiến ông trở nên hạnh phúc hơn nhiều.

    Nhà sản xuất truyền hình và giám khảo chương trình truyền hình thực tế, Simon Cowell đã từ bỏ chiếc điện thoại di động của mình trong vòng gần một năm nay, và ông chia sẻ rằng quyết định này "đã hoàn toàn khiến tôi trở nên hạnh phúc hơn."

    Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, Cowell, vị giám khảo nối tiếng khó tính của "American Idol" và "X Factor" với những câu lăng mạ để đời, cho biết ông đã từng cảm thấy rất bực bội mỗi khi ông đi vào một cuộc họp và mọi người trong phòng đều đang dán mắt vào điện thoại.

    Simon Cowell, vị giám khảo khó tính của American Idol, chia sẻ trải nghiệm của mình sau 10 tháng không sử dụng điện thoại - Ảnh 1.

    Simon Cowell cho biết: "Tôi thực sự đã không dùng điện thoại trong vòng 10 tháng qua."

    Kể từ khi ông từ bỏ thói quen sử dụng điện thoại của mình, ông nhận ra rằng ông đã trở nên tập trung vào môi trường xung quanh của mình hơn. Ông cũng chuẩn bị kí kết hợp đồng để bán chương trình "Britain's Got Talent" cho đài BBC.

    Việc từ bỏ điện thoại "quả là tốt cho sức khoẻ tâm thần của tôi," ông chia sẻ. "Đó quả là một trải nghiệm kì lạ, nhưng nó thực sự tốt cho tôi, và nó hoàn toàn khiến tôi trở nên hạnh phúc hơn."

    Cowell là tân binh mới nhất trong hàng ngũ những người nổi tiếng kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng điện thoại để cải thiện tâm trạng, sức khoẻ, và giảm thiểu sự phiền nhiễu.

    Simon Cowell, vị giám khảo khó tính của American Idol, chia sẻ trải nghiệm của mình sau 10 tháng không sử dụng điện thoại - Ảnh 2.

    Một nghiên cứu bởi công ty phân tích Flurry cho thấy người tiêu dùng Mỹ dành ra đến 5 tiếng mỗi ngày trên điện thoại. Theo báo cáo, khoảng 77% người trưởng thành ở Mỹ sở hữu một chiếc smartphone.

    Đài BBC và Cowell sẽ sớm hợp tác để sản xuất một series truyền hình thực tế mới với tên gọi "The Greatest Dancer,"nơi mà các vũ công trên thế giới sẽ tụ họp và tranh giành danh hiệu này. Ông chia sẻ với Daily Mail rằng BBC đã đưa ra lời đề nghị mua lại chương trình "Britain's Got Talent," vốn là phiên bản gốc của chương trình "America's Got Talent."

    Cowell cũng cho biết ông cũng sẽ bỏ ra nhiều nỗ lực hơn trong việc thu hút khán giả trẻ xem tivi, thông qua con trai của ông là Eric. Ông cho biết ông đang giới hạn thời lượng sử dụng iPad của con trai mình, và thay vào đó, sẽ cùng ngồi xem tivi với con.

    Simon Cowell, vị giám khảo khó tính của American Idol, chia sẻ trải nghiệm của mình sau 10 tháng không sử dụng điện thoại - Ảnh 3.

    Ông chia sẻ: "Khi bạn nói chuyện với người ở đài tivi, họ sẽ luôn nói về cái đối tượng 18-34. Tôi thì quan tâm nhiều đến việc thu hút những người xem truyền hình nhỏ tuổi hơn, những người thuộc nhóm tuổi của Eric, bởi vì nếu bạn mà thu hút được nhóm, hi vọng là họ sẽ tiếp tục xem tivi."

    Tham khảo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ