Sở thích in tiền của nhà sáng lập FTX từ khi còn ngồi ghế nhà trường

    Anh Ngọc, Theo Nhịp sống thị trường 

    Theo Business Insider, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã từng in tờ 100 USD có in mặt mình và tự gọi đó là tờ “Bankmans”.

    Sam Bankman-Fried lớn lên trong một gia đình khá giả ở Bắc California, bố mẹ của anh đều là giáo sư luật của Đại học Stanford. SBF theo học tại một trường trung học hàng đầu ở Thung lũng Silicon và là một trong những học sinh giỏi toán nhất tại trường tư thục Crystal Springs Uplands ở Hillsborough, California (Mỹ).

    Sam cũng là thủ lĩnh của "Puzzle Hunt Club", câu lạc bộ được biết tới là “một nhóm đặt biệt kỳ lạ trong một trường trung học vốn đã kỳ lạ”. Ít lâu sau, SBF theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), tốt nghiệp chuyên ngành vật lý và toán học.

    Nguồn tin cho biết, trò chơi khăm nổi tiếng của SBF ở trường là tự in những tờ 100 USD có hình khuôn mặt của mình và đặt tên cho những tờ tiền giả này là "Bankmans". Không rõ mức độ chính xác của giai thoại về tờ 100 USD giả in hình Sam Bankman-Fried, nhưng theo Futurism, cựu CEO FTX rõ ràng có đam mê với việc tự tạo ra đồng tiền của chính mình và gây dựng giá trị cho nó.

    Sở thích in tiền của nhà sáng lập FTX từ khi còn ngồi ghế nhà trường - Ảnh 1.

    Không lâu sau khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX nộp đơn xin phá sản và Sam Bankman-Fried từ chức CEO, anh đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ vào ngày 12/12. Ngày 13/12, thẩm phán liên bang công bố cáo trạng buộc tội Sam Bankman-Fried, các tội danh bao gồm gian lận, rửa tiền, âm mưu vi phạm luật tài chính của chiến dịch tranh cử.

    CEO mới của FTX – John J. Ray III, phát biểu trước các nhà lập pháp ở Quốc hội rằng FTX đã làm thất thoát 8 tỷ USD của khách hàng và cho biết công ty này để xảy ra tình trạng “tập trung quyền kiểm soát tuyệt đối vào một nhóm nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm và yếu kém”.

    Ủy ban Chứng khoán Mỹ cũng cáo buộc SBF đã chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng để giúp phát triển các thực thể khác của mình. Cụ thể, SBF đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD, bao gồm 1,1 tỷ USD từ khoảng 90 nhà đầu tư tại Mỹ trong một kế hoạch được dàn xếp để lừa gạt họ, những người tin rằng FTX có các biện pháp kiểm soát thích hợp với tiền mà họ đổ ra.

    Tham khảo: Futurism, Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày