Sony gây bất ngờ vì không tham gia liên minh Android Wear của Google

    MT,  

    (GenK.vn) - Hãng công nghệ Nhật Bản tuyên bố sẽ tự phát triển smartwatch của riêng mình và không tham gia sản xuất smartwatch chạy hệ điều hành Android Wear mà Google vừa ra mắt.

    Trong một phát biểu mới đây, Sony công bố rằng công ty sẽ không sản xuất các mẫu smartwatch sử dụng HĐH Android Wear mà Google vừa công bố cách đây ít ngày. Android Wear về cơ bản là một biến thể của Android được Google tối ưu cho các thiết bị đeo người, đặc biệt là đồng hồ thông minh. Đồng thời hãng cũng nói rằng sẽ tiếp tục theo đuổi nền tảng SmartWatch chạy Android hiện nay của mình. SmartWatch của Sony hiện nay đã ra mắt thế hệ thứ 2. Sản phẩm được bán tại thị trường Việt Nam hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Tuyên bố trên của Sony được Chủ tịch Sony Mobile tại Mỹ là Ravi Nookala, đưa ra.

     Để tận dụng các tính năng, trên máy Android cần cài phần mềm SmartWatch 2 giúp thiết lập các tùy chỉnh và bổ sung phần mềm cho đồng hồ.

    Smartwatch 2 của Sony.

    Nookala phát biểu rằng Sony đã đầu tư thời gian và nguồn lực vào nền tảng SmartWatch của riêng mình, và hãng sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Có thể nói Sony là một trong những hãng đầu tiên bước chân vào thị trường đồng hồ thông minh, tuy nhiên, với chức năng chủ yếu là làm phụ kiện cho các smartphone của chính Sony, smartwatch của công ty vẫn chỉ phát triển ở một mức độ nhất định. Đơn giản bởi ngay chính bản thân smartphone của hãng cũng đang phải loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường.

    Dẫu sao, động thái này của Sony cũng gây đôi chút bất ngờ, bởi hãng là một trong các đối tác thuộc hàng lớn của Google. Trái ngược với Sony, các tên tuổi như Motorola, LG, hay thậm chí là Samsung...công bố sẽ cam kết ủng hộ Android Wear của Google. LG sẽ là cái tên ra mắt chiếc smartwatch đầu tiên chạy Android Wear có tên G Watch; còn Motorola cũng gây chú ý với chiếc Moto 360 có thiết kế thời trang, đẹp mắt. Samsung mặc dù đang có 2 chiếc smartwatch chạy HĐH Tizen do hãng phát triển, cũng sẽ là một đối tác của Android Wear.

    smartbandapp 730x546 Sony will launch its Core and SmartBand fitness tracker with new Lifelog app in March

    Vòng đeo tay SmartBand dùng chip Core của Sony.

    Có lẽ việc Sony không chọn Android Wear bởi hãng đã có những đầu tư lớn vào nền tảng của riêng mình, đúng như lãnh đạo Sony phát biểu. Hãng sẽ phát triển kho ứng dụng riêng dành cho chiếc Smartwatch đời đầu cũng như Smartwatch 2. Gần đây, hãng còn tung ra chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe SmartBand sử dụng một thiết bị nhỏ gọn có tên gọi Core để vừa theo dõi sức khỏe, vừa thu thập nhiều thông tin trong cuộc sống thường ngày của người dùng, như lưu lại các địa điểm mà họ từng đến, các bài hát, sách, video game mà họ đã hát, đọc, chơi qua...nhằm tham vọng tạo nên một hệ sinh thái mới, đem lại những trải nghiệm thú vị cho khách hàng của họ.

    Cũng theo Nookala, dù không sử dụng Android Wear, nhưng Sony vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Google ở các sản phẩm khác.

    Tham khảo: Cnet

    NỔI BẬT TRANG CHỦ