Sony và LG Display đã ký một hợp đồng cung ứng tấm nền màn hình OLED. Tuy nhiên đây không phải là các màn hình OLED thông thường, mà sẽ là các màn hình OLED dẻo có thể uốn cong.
- Lộ diện bản vẽ của Sony Xperia XZ Pro: màn OLED 4K 18:9, loa stereo và vị trí đặt camera kép mới lạ
- Sony tặng thưởng cho Đội tuyển U23 Việt Nam sau những chiến công lịch sử tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018
- Smartphone phân khúc phổ thông Sony Xperia L2 chính thức ra mắt tại Việt Nam với mức giá 5.490.000 đồng
Theo một báo cáo mới đây tại Hàn Quốc, Sony và LG Display đã ký một hợp đồng cung ứng tấm nền màn hình OLED. Tuy nhiên đây không phải là các màn hình OLED thông thường, mà sẽ là các màn hình OLED dẻo có thể uốn cong.
Báo cáo của Business Korea cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ sớm được thấy những chiếc smartphone của Sony được trang bị màn hình OLED, và có thể sẽ có cạnh màn hình uốn cong giống như Samsung Galaxy S8 hay Note8.
Các nguồn tin từ Hàn Quốc thậm chí còn dự đoán xa hơn, khi cho rằng Sony có thể sẽ ra mắt một chiếc smartphone có màn hình gập. Tuy nhiên có vẻ như Samsung chắc chắn sẽ đi trước một bước, khi các báo cáo cho biết hãng điện thoại Hàn Quốc đã hoàn thành việc phát triển một chiếc smartphone màn hình gập và sẽ sớm ra mắt trong năm 2018.
Một chiếc smartphone trang bị màn hình OLED đầu tiên của Sony (màn hình OLED truyền thống) có thể sẽ được ra mắt tại sự kiện MWC 2018. Đây sẽ là chiếc smartphone Xperia XZ Pro, trang bị màn hình OLED độ phân giải 4K.
Sau rất nhiều năm không chịu thay đổi, các fan hâm mộ đang rất kỳ vọng vào năm 2018 của Sony với nhiều tin tức tốt được tiết lộ. Đây sẽ là năm smartphone Sony đánh dấu sự quay trở lại khi thực hiện thay đổi lớn về thiết kế và công nghệ. Có thể sẽ là một đối thủ đáng gờm của Samsung ở phân khúc smartphone cao cấp.
Tham khảo: phonearena
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Thời đại smartphone giá rẻ kết thúc: Khi ngàn đô không còn là đỉnh - mức "bình thường mới" đã ngang ngửa chiếc iPhone đầu tiên
Giá smartphone không chỉ tăng, mà đang bước vào một mặt bằng hoàn toàn khác. Mức "bình thường mới” của thị trường giờ là những con số mà trước đây từng bị xem là xa xỉ.
-
Sản lượng phim ngắn người đóng tại Trung Quốc giảm 50%, hàng nghìn diễn viên mất việc sau một mùa Tết vì AI