Sư tử ở vườn thú Trung Quốc tự cắn cụt đuôi để thoát khỏi hố nước đóng băng

    Long.J,  

    Cuộc sống hoang dã của sư tử vốn đã rất khắc nghiệt, tuy nhiên trong vườn thú cũng khắc nghiệt không kém.

    Mới đây, du khách ghé thăm vườn thú Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bị sốc khi chứng kiến một trong những con sư tử đang đi lang thang trong lồng, cơ thể gầy nhẳng với một nửa chiếc đuôi đã biến mất!

    Sư tử ở vườn thú Trung Quốc tự cắn cụt đuôi để thoát khỏi hố nước đóng băng - Ảnh 1.

    Video ghi lại cuộc sống của "chúa tể rừng xanh" mất đuôi đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, người dùng Internet đều đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra với chú sư tử này?

    Sau đó, vườn thú thành phố Thái Nguyên đã giải thích rằng, chú sư tử đã ngủ quên trong khi nhúng đuôi vào một hố nước nhân tạo. Nhiệt độ thấp khiến nước trong hố đóng băng cùng đuôi của chú sư tử xấu số.

    Để tự giải thoát bản thân, con sư tử đã tự cắn đứt đuôi.

    Vườn thú nói thêm rằng họ đã áp dụng các biện pháp y tế phù hợp với thương tích của nó. Tuy nhiên, vì sao lũ sư tử lại gầy như vậy lại không có câu trả lời rõ ràng.

    Sư tử ở vườn thú Trung Quốc tự cắn đứt đuôi để thoát khỏi hố nước đóng băng

    Trong nhiều năm, một số vườn thú của Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến ngược đãi động vật. Có lúc bỏ đói khiến chúng quá gầy, có lúc lại khiến chúng béo mũm mĩm. Ví dụ như hổ Siberi béo phì sau khi ăn Tết 2017.

    Sư tử ở vườn thú Trung Quốc tự cắn cụt đuôi để thoát khỏi hố nước đóng băng - Ảnh 3.

    Theo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ