Tại sao HTC 10 rất tốt nhưng người dùng lại nói rất tiếc?

    Yến Thanh,  

    Ngay cả khi HTC tạo ra 1 chiếc smartphone tốt, họ vẫn không thể chiếm được cảm tình của người dùng.

    Bao lâu rồi chúng ta không trầm trồ khen ngợi một chiếc smartphone HTC? 1 năm, 2 năm hay 3 năm? Chặng đường đi tìm lại ngôi vương đã mất với nhà sản xuất lừng danh Đài Bắc sao mà gian nan quá vậy...

    Nếu từng dõi theo những bước tiến của HTC, bạn sẽ nhận ra rằng, thời kỳ hoàng kim với nhà sản xuất Đài Bắc từng diễn ra cách đây 6 năm, nghĩa là vào năm 2011. Khi đó, HTC gần như thống trị thị trường điện thoại Android với bước nhảy vọt về doanh số smartphone, vượt qua cả iPhone của Apple.

    Thế nhưng đời thường không như mơ, sau chiến thắng chóng vánh, HTC đã dễ dàng đánh mất ngôi vương của mình vào tay Samsung sau đó. Bằng con mắt tinh tường biết nắm bắt cơ hội, cùng những chiến dịch truyền thông tính theo triệu USD, gã khồng lồ Hàn Quốc đã đá văng HTC khỏi vị trí số 1.

    Từ đó tới nay, thị phần smartphone dành cho HTC chưa bao giờ ngấp nghé 2 con số.

    Có một nghịch lý ở đây: năm này qua năm khác, smartphone của HTC luôn nằm trong top những sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Nhưng chưa bao giờ chúng có doanh số tốt hơn iPhone của Apple hay dòng Galaxy S của Samsung.

    Trong con mắt của nhiều chuyên gia, HTC đúng là câu chuyện buồn của giới công nghệ. Sản phẩm tốt, nhưng lại không thể tới tay người dùng. Buồn thay!

    Câu hỏi đặt ra ở đây: cứ cho rằng smartphone của HTC luôn có chất lượng tốt, nhưng tại sao người dùng lại nói rất tiếc?

    Sản phẩm của HTC chưa đủ tốt?

    Không hẳn. Nếu nhìn vào chiếc HTC 10 trong năm nay, nhiều người sẽ nhận ra đây chính là chiếc điện thoại mà mình tìm kiếm bấy lâu. Nói không ngoa, HTC 10 đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một smartphone bán chạy.

    Thứ nhất, HTC 10 vẫn giữ lại ngôn ngữ nhôm nguyên khối trước đây. Chúng ta vẫn có một sản phẩm sang trọng, chắc chắn và không kém phần đẹp mắt. Nhìn vào HTC 10, chúng ta biết chắc đây là smartphone của HTC, không phải iPhone hay bất kì chiếc điện thoại "lởm lởm" nào khác.

    Thứ hai, HTC 10 sở hữu đầy đủ các thông số có mặt trên các siêu phẩm cùng thời. Chúng ta có màn hình 5,2 inch, độ phân giải 2K, vi xử lý Snapdragon 820, RAM 4 GB,...

    Cuối cùng, máy ảnh của HTC 10 có thể coi là 1 điểm cộng. Trước đây, người ta từng phàn nàn rất nhiều về chất lượng ảnh chụp từ camera Ultrapixel của HTC. Nhưng cho tới HTC 10, có vẻ camera này đã được cải thiện rất nhiều. Nhiều trang tin công nghệ uy tín như TheVerge, Techinsider đều khẳng định, chất lượng camera của HTC 10 xứng đáng nằm trong top 5 camera phone hiện tại.

    Vậy tại sao người dùng vẫn nói "rất tiếc"?

    Đây mới là mấu chốt của vấn đề: giá bán của HTC 10 quá chát, ít nhất là với một người dùng phổ thông.

    Nếu ai đó nói với bạn rằng: "HTC đang có một chiếc điện thoại rất tốt, có khi tốt hơn cả iPhone 6s và Galaxy S7, nhưng giá bán của nó cao hơn chút chút...", bạn có dám chi tiền ra mua chiếc smartphone này?

    Nếu có, bạn thắng.

    Nếu không, HTC thua.

    Tại sao ư? Tạm bỏ qua giá bán ở thị trường di động Việt Nam, vì HTC 10 chưa được công bố ở nước ta. Chỉ cần nhìn vào giá bán tại Mỹ, HTC 10 được niêm yết với mức 699 USD. Còn Galaxy S7 và iPhone 6s chỉ là 649 USD (đều là phiên bản quốc tế). Mức chênh lệch ở đây là 50 USD.

    50 USD không phải là mức chênh quá lớn, nhưng lại đánh vào lòng tin của người dùng. Có ai dám bỏ ra thêm 50 USD để mua về một smartphone của thương hiệu đang trên đà đi xuống? Câu trả lời rõ ràng là không, không và không.

    Thôi nào, HTC 10 không hề tệ tới vậy

    Bên cạnh điểm nhấn về cấu hình, bản thân HTC 10 cũng được nhiều trang tin công nghệ đánh giá cao nhờ vào phần mềm tinh khiết.

    Đúng vậy, có vẻ như HTC 10 đang hướng tới mục tiêu trở thành chiếc Nexus thứ hai, nghĩa là không cài cắm quá nhiều ứng dụng rác vào smartphone, cố gắng giữ nguyên Android gốc mà Google phân phối.

    Nhưng nên nhớ rằng, Nexus của Google chưa bao giờ đặt nặng vấn đề về doanh số. Phải chăng, HTC cũng đang nghĩ như vậy?

    Trả lời câu hỏi này, ông Andre Lonne, Chủ tịch HTC khu vực Bắc Mỹ từng cho biết:

    "Tất cả những thành phần có trên HTC 10 sẽ khiến chiếc smartphone này trở nên hoàn hảo hơn. Đừng quên rằng, chúng tôi còn đem tới cho bạn trải nghiệm hoàn toàn tinh khiết và thiết kế thực sự khác biệt".

    Rõ ràng rồi, HTC 10 trong năm nay khá hoàn chỉnh, từ thiết kế, cấu hình cho tới khả năng chơi âm thanh. Mọi thứ với HTC 10 nhìn chung là tuyệt. Nhưng còn giá bán, đây quả thực là một câu hỏi lớn? Tôi vẫn nghi ngại rằng, ngay cả khi HTC 10 là 1 chiếc smartphone hoàn hảo, sẽ hiếm có người dùng nào sẽ bỏ ra số tiền nhiều hơn một chiếc Galaxy S7 hay iPhone 6s để sở hữu siêu phẩm này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày