Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc?

M.Đức, Thanh Niên Việt 

Ở Thế giới mà smartphone có thể làm được mọi thứ, iPod thì đã bị “khai tử” từ tận 2022 - sự tồn tại của máy nghe nhạc có phải là thừa thãi?

Kể từ sự ra đời của iPhone vào 2007, Thế giới công nghệ thực sự đã chuyển mình một cách mạnh mẽ - trong đó đáng nói nhất là sự chuyển dịch từ các sản phẩm “đơn nhiệm” (chỉ có 1 nhiệm vụ chính) như máy nghe nhạc, máy ảnh, máy đọc sách sang chỉ 1 sản phẩm đa nhiệm là smartphone cảm ứng.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 1.

Sự ra đời của iPhone năm 2007 đã thay đổi toàn bộ ngành công nghệ với khả năng “đa nhiệm” của nó

Điều này cũng dễ hiểu mà thôi, smartphone ngày càng trở nên tiện dụng, tích hợp tất cả trong một để ta có thể làm tất cả mọi thứ bằng một thiết bị nằm gọn trong lòng bàn tay. Các sản phẩm khác như máy ảnh, máy đọc sách rồi máy nghe nhạc mặc dù vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng cũng có thị phần giảm đi rất nhiều và không còn thông dụng như trước nữa. Đến chính Apple cũng đã khai tử máy nghe nhạc iPod vào 2022 - một sản phẩm quan trọng đưa tên tuổi của thương hiệu này lên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 2.

Các sản phẩm “đơn nhiệm” dù đã bớt đi sự phổ biến, nhưng vẫn còn chỗ đứng trong thời điểm hiện nay

Thế nhưng, những loại sản phẩm đơn nhiệm tưởng chừng như đơn giản đó vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Máy ảnh vẫn được các nhiếp ảnh gia tin dùng vì đem lại chất lượng hình ảnh cao, thao tác chụp nhanh hơn smartphone. Máy đọc sách đem tới màn hình e-ink cho cảm giác đọc chữ không mỏi mắt, và thời lượng sử dụng dài “mút mùa”. Và với tôi, đến gần 2026 rồi vẫn còn bỏ tiền ra mua một chiếc máy chuyên dụng để nghe nhạc!

Một sản phẩm thừa thãi?

Như đã đề cập, smartphone thực sự là một sản phẩm đa năng, và tất nhiên ta cũng có thể dễ dàng thưởng thức nhạc trên thiết bị này. Nếu như bạn nghe nhạc bằng tai nghe không dây, và sử dụng các dịch vụ Streaming thì “độ tiện” không còn gì để bàn nữa. Còn nếu bạn vẫn muốn dùng tai nghe có dây để tận hưởng chất lượng âm thanh cao hơn, thì cũng chỉ cần bỏ ra 1 số tiền nữa để mua thêm một chiếc dongle USB-C để cắm vào mà thôi.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 3.

Chỉ một chiếc dongle đơn giản là có thể giải quyết được vấn đề thưởng thức nhạc với tai nghe có dây trên smartphone

Nhưng các cụ đã nói rồi: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề” , giống như máy ảnh và máy đọc sách, vẫn luôn có những lý do để máy nghe nhạc tồn tại trong thời điểm hiện nay!

Cảm giác sử dụng vật lý vẫn không thể thay thế

Từ khi Apple loại bỏ cổng 3.5mm trên iPhone 7, các thương hiệu smartphone khác cũng từ đó mà “theo gót”. Họ muốn người dùng chuyển sang sử dụng tai nghe không dây là chính, còn việc nghe nhạc với tai nghe có dây giống như trở lại thời kỳ đồ đá vậy!

Thế nhưng, cái cảm giác cắm một cặp tai nghe vào cổng nghe nhạc chuyên dụng một cái “khực”, không cần phải qua bất cứ dongle nào vẫn làm một người yêu nhạc như tôi cảm thấy vui. Ở một số dòng máy nghe nhạc cao cấp, các hãng còn trang bị thêm cổng 4.4mm Balanced - một cổng cắm chuyên dụng với công suất cao, độ nhiễu thấp để tận dụng được hết chất lượng âm thanh của những cặp tai nghe khó “kéo”.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 4.

Cảm giác vật lý khi cắm jack tai nghe vào máy để thưởng thức nhạc vẫn rất “sướng”!

Hơn nữa, những dòng máy nghe nhạc hiện đại như chiếc HiBy M300 mà tôi mua cũng đã không còn “tối cổ” như những chiếc iPod thế hệ cũ nữa, đã trang bị Bluetooth 5.0 để nghe nhạc qua Bluetooth rồi, chứ không còn giới hạn ở việc cắm dây nữa.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 5.

Máy nghe nhạc thường bổ sung thêm các nút bấm vật lý dành riêng cho việc nghe nhạc mà smartphone không có

Bên cạnh đó, máy nghe nhạc cũng thường được thiết kế hệ thống điều khiển chuyên cho việc thưởng thức nhạc hơn: Nút bấm chỉnh âm lượng thường có tới 100 nấc (thay vì khoảng 16 nấc trên smartphone) để đặt đúng mức âm lượng mà người nghe muốn, có thêm nút bấm dừng / chơi nhạc và chuyển bài vật lý để thực hiện những thao tác này mà không cần phải mở màn hình lên.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 6.

Việc có mức âm lượng 100 nấc giúp cho việc lựa chọn đúng độ lớn của nhạc trở nên dễ dàng hơn

Lưu trữ nhạc chất lượng cao trên smartphone ngày càng đắt đỏ

Với sự phát triển của các dịch vụ streaming như Spotify, Tidal, Apple Music, Youtube Music thì mọi người cũng dần từ bỏ thói quen lưu trữ nhạc ngoại tuyến dưới dạng tệp. Nhưng giống như các game thủ, người yêu nhạc vẫn luôn muốn có cho mình một bản copy cho riêng mình thay vì dựa vào các dịch vụ trực tuyến, vì nó mang tính “tư hữu” hơn là đi thuê!

Các dịch vụ streaming hiện đang “chia năm xẻ bảy”, không thiếu những lần các ca sĩ, nhạc sĩ rút tác phẩm của mình trên một nền tảng để chuyển qua một nền tảng khác. Gần đây nhất, hãng loạt nhạc sĩ đã rời Spotify vì xung đột về quan điểm chính trị với CEO của dịch vụ này (Daniel Ek). Việc có những album nhạc ngoại tuyến cho phép những người yêu nhạc có thể thưởng thức các tác phẩm mình yêu thích mà không lo một ngày chúng biến mất khỏi các dịch vụ “thuê nhạc”.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 7.

Khi dùng các dịch vụ Streaming, bạn đang đi “thuê nhạc” chứ không sở hữu, nên khi các nhạc sĩ quyết định rời đi thì bạn cũng không làm gì được

Thế nhưng, việc lưu trữ nhạc ngoại tuyến lại đem đến một trở ngại khác: Tốn dung lượng lưu trữ! Sau hơn 1 thập kỷ sưu tầm, tôi “tích góp” cho mình khoảng gần 130GB tệp nhạc chất lượng cao. Lưu hết số nhạc này vào smartphone sẽ trở nên rất đắt đỏ, nhất là khi smartphone đã loại bỏ cổng microSD.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 8.

Nhạc Lossless chất lượng cao thường rất nặng, lưu vào smartphone thì chả khác nào “ném tiền qua cửa sổ” cả!

Để lưu trữ được số nhạc này mà vẫn còn đủ chỗ cho ứng dụng, ảnh chụp, tài liệu thì tôi sẽ phải nâng cấp từ smartphone 256GB lên 512GB - thường sẽ tốn từ 6 - 7 triệu tùy mẫu. Vậy thì bỏ ra số tiền chỉ khoảng 3 - 4 triệu cho một chiếc máy nghe nhạc chuyên dụng, rồi mua thêm 1 chiếc thẻ nhớ microSD cắm thêm rồi chỉ sử dụng smartphone 256GB thì vẫn “hời” hơn kha khá.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 9.

Thẻ nhớ - thứ đã “tuyệt chủng” trên smartphone nhưng vẫn thông dụng ở máy ảnh, máy đọc sách và máy nghe nhạc

Các dòng máy nghe nhạc thế hệ mới thường chạy trên nền tảng Android, nên tôi vẫn hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ dịch vụ Streaming nào bên cạnh kho nhạc ngoại tuyến, nên muốn chất lượng cao cũng có mà muốn “tiện” cũng được luôn!

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 10.

Nhiều máy nghe nhạc hiện đại sử dụng Android, nên cảm giác sử dụng rất quen thuộc, cài ứng dụng cũng dễ dàng

Tôi không phải “pin thủ” đâu, nhưng mà…

Smartphone ngày càng mỏng, pin lại càng bị hạn chế - dần dần sinh ra các bạn “pin thủ” thường rất để ý chăm sóc tới thời lượng pin trên máy của mình. Tôi theo trường phái “máy phải phục vụ mình, chứ mình không được phục vụ máy”, nên smartphone dù có chai pin cũng được, miễn sử dụng tốt là được.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 11.

Thế nhưng nếu như có thêm một thiết bị nữa chuyên để nghe nhạc, thì chắc chắn cũng sẽ “giải phóng” được pin của smartphone để làm việc khác. Một ngày, tôi sử dụng khoảng 10 - 15% pin cho mục đích nghe nhạc trên smartphone, và từ khi sử dụng thêm máy nghe nhạc thì lượng pin này được dùng cho công việc, hoặc thêm 2 - 3 ván game trong giờ nghỉ trưa.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 12.

Có thêm một chiếc máy để “gánh” việc nghe nhạc giải phóng thêm thời lượng pin cho smartphone

Những chiếc máy nghe nhạc hiện nay cũng có viên pin khá lớn! Như chiếc HiBy M300 này có viên pin 2000mAh, nếu chỉ dùng để nghe nhạc thì phải 3 - 4 ngày mới phải sạc một lần. Nó giống như một chiếc “pin dự phòng” cho smartphone của tôi vậy, nhưng thay vì cấp thêm điện trực tiếp thì “gánh vác” một tác vụ tốn pin cho smartphone!

Bạn đã bao giờ nghe nhạc chỉ để… nghe nhạc?

Vì sự đa năng của mình, mà smartphone trở thành “trung tâm của sự xao nhãng”. Ngồi nghe nhạc, tôi vẫn bị làm phiền bởi thông báo từ Facebook, tin nhắn Messenger, quảng cáo gửi qua Gmail; kể cả bật “Không làm phiền” thì vẫn có những tin nhắn, cuộc gọi spam lọt qua được gây mất tập trung trong quá trình thưởng thức nhạc.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 13.

Với một chiếc máy nghe nhạc không cắm SIM, không cài Facebook, Gmail, chỉ có ứng dụng nhạc thì vấn đề này được giải quyết một cách triệt để. Lúc này, tôi thực sự nghe nhạc để thưởng thức nhạc, chứ không còn là một “hoạt động nền” chỉ để tiện tay lướt Facebook, TikTok nữa. Tôi sẽ không nói làm như vậy sẽ là nhạc trở nên hay hơn, nhưng sẽ là một trải nghiệm trọn vẹn, đắm chìm hơn!

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 14.

Với máy nghe nhạc, không có những thông báo phiền toái ngắt mạch cảm xúc!

Chất lượng âm thanh có cao hơn không?

Có lẽ nhiều bạn vẫn nghĩ rằng giống như máy ảnh chụp đẹp hơn smartphone, thì nghe nhạc trên một chiếc máy chuyên dụng sẽ hay hơn smartphone? Trong thời điểm hiện nay thì điều này không còn đúng nữa!

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 15.

Máy nghe nhạc hiện nay dùng chung chip DAC, thậm chí là cả chip khuếch đại (Amply) với những chiếc dongle dành cho smartphone. Như chiếc HiBy M300 mà ta có ở đây, sử dụng chip DAC CS43131 - thậm chí còn không bằng chiếc dongle Moondrop Dawn Pro sử dụng tới tận 2 chip này.

Sử dụng trên thực tế, thì những chiếc máy nghe nhạc như thế này cũng chỉ cho chất lượng âm thanh tương đương với smartphone cắm với dongle mà thôi, độ chênh lệch là quá thấp để tai người có thể nghe thấy được.

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 16.

Chất lượng âm thanh đến từ việc bạn sưu tầm các tệp nhạc ngoại tuyến chất lượng cao, và đầu tư một cặp tai nghe có dây phù hợp với mình. Còn nếu chỉ sử dụng dịch vụ Streaming cùng tai nghe không dây, thì không khác gì “dùng dao mổ trâu chặt gà” cả - lúc này thì dùng luôn smartphone còn tiện hơn!

Không phải ai cũng cần tới

Sự thật là: Các sản phẩm như máy ảnh, máy đọc sách hay máy nghe nhạc vẫn chỉ phục vụ những bạn có niềm đam mê với ảnh, sách và nhạc. Nếu như những thú vui này không quá quan trọng với bạn, thì thực sự chỉ cần 1 chiếc smartphone là thay thế được hết luôn!

Tại sao sắp 2026 rồi mà tôi vẫn còn mua máy nghe nhạc? - Ảnh 17.

Mua thêm các thiết bị khác, bạn lại phải lo tới việc sạc chúng thường xuyên, rồi mang vác theo người hàng ngày lại càng thêm nặng túi, phiền hà. Không phải ai cũng còn sử dụng tai nghe có dây, và chắc chắn cũng còn rất ít người giữ thói quen sưu tầm nhạc ngoại tuyến.

Vì vậy mà máy nghe nhạc hiện nay đã không còn là một món phụ kiện bắt buộc nữa - thời kỳ đó đã qua từ rất lâu rồi. Tuy vậy, với hàng loạt lý do kể trên mà đến nay thị trường máy nghe nhạc vẫn còn được phát triển, vẫn còn được những người như tôi yêu thích và sử dụng!

Sản phẩm từ nhà phân phối HiFiGo

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ