Tạo hình The Witcher được xây dựng dựa trên Mẹ rồng trong Game of Thrones? Nghe vô lý nhưng nhìn kỹ lại thấy hơi thuyết phục

    DG,  

    Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, nhưng "The Witcher" Henry Cavill thì vẫn luôn mơ tưởng được làm Mẹ rồng, còn bắt người khác phải gọi mình là Khaleesi mới vừa lòng.

    Sau khi Game of Thrones kết thúc vào giữa tháng 5 vừa qua thì The Witcher hiện là cái tên thay thế tiềm năng và đáng kỳ vọng nhất. Dựa theo bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ba Lan Andrzej Sapkowski, series mới nhất nhà Netflix sẽ theo chân anh chàng Geralt (Henry Cavill) đến với vùng đất viễn tưởng The Continent trong những cuộc săn đuổi quái vật vô cùng gay cấn và dữ dội.

    Mới đây trong chương trình talkshow Jimmy Kimmel Live, nam diễn viên Henry Cavill, người rất quen thuộc với khán giả toàn cầu trong vai diễn Superman, đã có những chia sẻ thú vị về quá trình sản xuất The Witcher. Vì là một trong những bộ phim fantasy được mong chờ nhất hiện nay nên không bất ngờ khi series này luôn được so sánh với Game of Thrones - tượng đài vĩ đại trong gần 1 thập kỷ qua, bất chấp những tranh cãi trong mùa phim cuối cùng.

    Tạo hình The Witcher được xây dựng dựa trên Mẹ rồng trong Game of Thrones? Nghe vô lý nhưng nhìn kỹ lại thấy hơi thuyết phục - Ảnh 1.

    Tưởng vô lý nhưng nhìn kĩ thì lại thấy hơi thuyết phục: Geralt (phải) có mái tóc khá giống với tạo hình Daenerys Targaryen trong Game of Thrones.

    Cụ thể hơn, MC Kimmel đã nhận định rằng tạo hình của Henry trong vai Geralt và tạo hình của Emilia Clarke trong vai Daenerys Targaryen (Game of Thrones) khá giống nhau, đặc biệt là ở mái tóc dài, vàng pha chút bạc trắng. Thậm chí ông còn đặt 2 bức ảnh của 2 người cạnh nhau để đối chiếu trực quan, khiến cả trường quay được một trận cười khoái trí.

    Bất ngờ thay, Henry không hề lưỡng lự mà thừa nhận luôn: “Đúng là Geralt được xây dựng dựa trên Mẹ rồng đấy anh ạ. Em luôn tưởng tượng mình như là Khaleesi vậy. Thậm chí lúc quay phim em vẫn thường yêu cầu mọi người gọi em là Emilia hoặc Khaleesi, miễn là đừng nhìn vào mắt nhau là được không người ta lại hiểu nhầm thì chết dở. Em muốn được làm Emilia hoặc Khaleesi. Cứ gọi em là Mẹ rồng đi, em thích thế mà”.

    Không biết anh chàng siêu nhân này có nói thật hay không, nhưng có lẽ việc tạo hình của Geralt và Dany có chút hơi giống nhau chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nếu đã đọc truyện hay chơi game The Witcher, chắc bạn cũng biết mái tóc bạc lòa xòa, xõa ngang vai là một trong những nét đặc trưng nhất của nhân vật này rồi.

    Tạo hình The Witcher được xây dựng dựa trên Mẹ rồng trong Game of Thrones? Nghe vô lý nhưng nhìn kỹ lại thấy hơi thuyết phục - Ảnh 2.

    Tạo hình Geralt trong game (phải) vốn đã sở hữu mái tóc dài màu bạc rồi.

    Bên cạnh đó, Henry cũng đã hé lộ thêm một vài cảnh đấu kiếm cực hoành tráng trong series tiếp theo của mình. Và nếu như bạn chưa biết, các reviewer đã đánh giá rất cao những pha hành động, múa kiếm điêu luyện của The Witcher, ăn đứt cả đàn anh Game of Thrones. Hãy cứ xem đoạn video dưới đây và tự mình cảm nhận nhé.

    Đây chính là lý do vì sao những cảnh đấu kiếm, hành động trong The Witcher lại được đánh giá cao đến vậy.

    Chia sẻ về đoạn video trên, Henry cho biết anh tự mình đảm nhận hết những cảnh đấu kiếm, cố gắng hạn chế không sử dụng diễn viên đóng thế: “Đối với em, điều quan trọng là mình phải thực sự hóa thân vào nhân vật, phải trực tiếp tham gia những cảnh hành động như vậy. Sẽ có những cảnh đấm đá, rồi lại đến những cảnh nặng về diễn xuất, được quay riêng biệt hoàn toàn. Vì thế, đích thân mình phải trải nghiệm để giữ cho mạch truyện được trôi chảy nhất có thể”.

    Khi Netflix mới hé lộ những hình ảnh đầu tiên của The Witcher hồi đầu năm nay, đã có không ít fan tỏ ra lo ngại rằng Henry sẽ không thể lột tả hết được khí chất của Geralt. Một số cho rằng anh quá trẻ, khuôn mặt hơi “non” so với một gã thợ săn quái vật dày gió dạn sương. Một số khác thì lại chê anh… hơi bị đô con quá so với nguyên tác.

    Nhưng những gì mà Henry thể hiện gần đây đã chứng tỏ anh là một fan cứng cựa của The Witcher nói riêng và thế giới fantasy nói chung, giúp chúng ta có thể yên tâm phần nào ngồi đợi đến ngày phim chính thức lên sóng. 

    Tạo hình The Witcher được xây dựng dựa trên Mẹ rồng trong Game of Thrones? Nghe vô lý nhưng nhìn kỹ lại thấy hơi thuyết phục - Ảnh 4.

    Là fan cứng của The Witcher, chắc chắn Henry Cavill sẽ cố gắng hết mình để tạo ra một Geralt hoàn hảo và sát với nguyên tác nhất có thể.

    Chia sẻ với MC Kimmel, nam diễn viên cho biết: “Em biết đến series này thông qua tựa game The Witcher 3, ra mắt chắc cũng độ 5 năm rồi. Em chơi mê mệt, cày sạch cả game. Sau đấy thì em nghe nói Netflix đang ấp ủ dự án này, thế là em đánh tiếng liên hệ với họ luôn. Lúc đó em mới biết đến sự tồn tại của bộ tiểu thuyết The Witcher, và cảm thấy mình đã bỏ qua quá nhiều điều thú vị ở thế giới giả tưởng này, nên em lại lao vào đọc cho bằng hết thì thôi”.

    Theo như Netflix cho biết, series The Witcher của họ sẽ bám sát vào phiên bản tiểu thuyết thay vì phiên bản game. Đó có lẽ cũng là một phần lý do vì sao Henry lại đặc biệt hứng thú với bộ truyện này, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn của mình. Và với niềm đam mê thế giới viễn tưởng, sự hiểu biết sâu rộng về Witcher, cùng với tài năng diễn xuất đã được công nhận rộng rãi của mình, hãy tin rằng Henry sẽ tạo nên một Geralt đúng chất và ngầu nhất trên màn ảnh trong thời gian tới.

    The Witcher sẽ chính thức lên sóng trên Netflix vào ngày 20/12 tới đây, với mùa phim đầu tiên bao gồm tổng cộng 8 tập.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ