Tesla bắt tay với AMD để tự mình sản xuất chip cho ô tô tự lái

    Tuấn Hưng,  

    Các ông lớn có máu mặt trong giới làm chip đang lăm le lấn sân sang lĩnh vực xe tự lái.

    Tesla được cho là đang tiến hành phát triển một con chip có khả năng thực hiện các tác vụ cần thiết để có thể tự đông chạy băng băng ngoài đường mà CEO Elon Musk hứa sẽ được “trình làng” vào năm 2019. Theo tờ CNBC, nhà sản xuất xe điện này đang bắt tay với AMD để tạo ra loại vi xử lý cho xe tự lái. Trước đó, họ đã tuyển dụng cựu giám đốc của AMD, ông Jim Keller về để thay thế Chris Lattner làm người đứng đầu mảng kỹ thuật phần cứng cho Tesla.

    Cả Tesla và AMD đều từ chối đưa ra bình luận, thế nhưng bài báo của CNBC cho biết các thông tin này được Sanjay Jha – CEO của GlobalFoundries, công ty con của AMD, xác nhận. Công ty bán dẫn này đã công bố rằng mình đang làm việc cùng với Tesla để sản xuất ra một con chip mới trong hội thảo diễn ra hôm nay.

    Chưa hết, Tesla đã nhận được các mẫu thử nghiệm đầu tiên của con chip và đang trong quá trình chạy thử, nguồn tin tiết lộ với CNBC.

    Việc Tesla đang dốc hết sức để chế tạo ra một con chip cho xe tự lái của mình cũng hoàn toàn trùng khớp với thông tin công ty này đang phát triển một hệ thống phần cứng có đủ sức mạnh vi tính để đạt được mục tiêu tự động hóa hoàn toàn.

    Để các chiếc ô tô hoàn toàn không dựa dẫm vào con người nữa thì nó cần phải có sức mạnh vi tính cực lớn để có thể xử lý được hết toàn bộ thông tin, dữ liệu do các camera và cảm biến cung cấp trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, các ông lớn có máu mặt trong giới làm chip đang lăm le lấn sân sang lĩnh vực xe tự lái. Intel vừa tuyên bố sẽ hợp tác với Waymo của Alphabet cho một dự án tương tự.

    Trong khi đó Nvidia lại “chơi chung” với Toyota, Audi, Volvo cùng nhiều hãng khác. Trước đây Tesla đã nhờ cậy Nvidia để làm chip cho các phương tiện của mình.

    Theo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ