The New York Times: Khẩu trang y tế trên toàn cầu đang được bổ sung số lượng như thế nào?

    Hoài Nguyễn, Theo Tri thức trẻ 

    Các nhà máy sản xuất khẩu trang trên khắp thế giới hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để đảm bảo nguồn cung mặt hàng này.

    The New York Times: Khẩu trang y tế trên toàn cầu đang được bổ sung số lượng như thế nào? - Ảnh 1.

    Những tiếng máy móc không ngừng vang vọng khắp sàn nhà máy của Pháp trong tuần này là kết quả bất ngờ của loại virus chết người đã làm tê liệt các thành phố ở Trung Quốc và các khu vực khác ở châu Á. Kolmi Hopen - công ty chuyên sản xuất loại sản phẩm "đột nhiên" là một trong những mặt hàng hot nhất thế giới: khẩu trang y tế.

    Nhà máy ở Angers, thường sản xuất khoảng 170 triệu khẩu trang mỗi năm, nhưng trong tuần trước, đơn đặt hàng đã đạt con số nửa tỷ, làm "nổ" hộp thư đến của bộ phận bán hàng với tốc độ cứ sau hai phút. Kolmi Hopen đang chạy đua để thuê thêm nhân công và giữ cho máy móc hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

    Guillaume Laverdure, giám đốc điều hành công ty mẹ của Kolmi Hopen, có trụ sở tại Canada, cho biết, "Chúng tôi đang sản xuất khẩu trang nhanh nhất có thể". "Tuy nhiên, nhu cầu vẫn tiếp tục tăng", ông nói thêm.

    Hầu hết các khẩu trang trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc và Đài Loan. Nhưng các nhà máy ở đó, bao gồm cả những nhà máy do Medicom điều hành, buộc phải tạm thời ngừng xuất khẩu để tuân thủ các yêu cầu của chính phủ về dự trữ mặt hàng này.

    Hôm thứ Hai, chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng họ đang rất cần khẩu trang y tế và các thiết bị bảo vệ khác, và cho biết họ sẽ bắt đầu nhập khẩu từ châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ để bù đắp cho sự thiếu hụt.

    "Nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ đối với khẩu trang hô hấp có khả năng lọc cao, có thể hiệu quả hơn đối với sự lây lan của các giọt chứa virus so với khẩu trang y tế thông thường", ông Laverdure nói. Một nhà máy khác của hãng sản xuất khẩu trang Medicom, ở Augusta, Ga., cũng đang tăng cường sản xuất.

    Các nhà khoa học nói rằng không có nhiều bằng chứng cho thấy khẩu trang thực sự có thể bảo vệ con người khỏi khả năng lây nhiễm virus. Rửa tay có thể quan trọng hơn. Tuy nhiên, khi virus corona lây lan, với hàng ngàn trường hợp được xác nhận và hàng trăm trường hợp tử vong, các chuyên gia lo ngại rằng việc cung cấp khẩu trang và các vật dụng bảo vệ vệ sinh khác sẽ cạn kiệt ở các quốc gia khác. Các hiệu thuốc ở Hoa Kỳ đã bắt đầu báo cáo tình trạng thiếu hàng.

    Các đơn đặt hàng "điên cuồng" tại Kolmi Hopen cho thấy sự gián đoạn quy mô lớn mà Trung Quốc có thể tạo ra trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho cả những sản phẩm chuyên dụng nhất, nếu các nhà máy ở đó không hoạt động hết công suất.

    Chỉ riêng Trung Quốc đã sản xuất khoảng một nửa khẩu trang trên toàn thế giới - khoảng 20 triệu chiếc mỗi ngày, tương đương hơn bảy tỷ mỗi năm, cung cấp cho các bệnh viện và nhân viên y tế ở nhiều quốc gia. Đài Loan chiếm 20% nguồn cung toàn cầu.

    Sản xuất đã bị chậm lại khi các nhà máy Trung Quốc ngừng hoạt động cho kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vào đầu tháng 1. Một số địa điểm xung quanh Vũ Hán, tâm chấn của vụ dịch virus corona, vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và đang hoạt động với công suất khoảng 60%, theo Chính phủ Trung Quốc.

    Nhà máy sản xuất của Medicom ở Vũ Hán, nơi sản xuất áo choàng phẫu thuật, là một trong những nhà máy đã trì hoãn việc mở cửa trở lại. Trang web sản xuất khẩu trang của công ty tại Đài Loan không còn được phép xuất khẩu.

    Tình trạng thiếu nguồn cung có thể trở nên tồi tệ hơn bởi thực tế là các thành phần của khẩu trang và mặt nạ phòng độc được sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau. Hơn 90% khẩu trang y tế bán ở Hoa Kỳ được sản xuất ở nước ngoài, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Các thành phần - hoặc đôi khi là công đoạn lắp ráp cuối cùng - có thể không chỉ dựa vào Trung Quốc và Đài Loan mà còn ở Nhật Bản, Việt Nam, Mexico và Colombia.

    Với việc lưu thông từ Trung Quốc ra thế giới bên ngoài đang dần hẹp lại, các nhà cung ứng thiết bị y tế trên toàn cầu, bao gồm cả những gã khổng lồ như Honeywell và 3M, đang tranh giành nhau để tìm nguồn thay thế. Cả hai công ty cho biết thông qua các đại diện rằng họ đang trải qua sự gia tăng nhu cầu và đang chuyển sang tăng cường sản xuất bất cứ nơi nào họ có thể.

    Prestige Ameritech, một nhà sản xuất khẩu trang ở North Richland Hills, Texas, là một trong những công ty nhận được đơn đặt hàng quốc tế khi virus corona lan sang 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trong vài tuần qua, bao gồm từ Hồng Kông, Singapore và Đài Loan.

    "Tôi nhận hàng ngàn email từ các khách hàng ở châu Á", ông Mike Bowen, phó chủ tịch điều hành cho biết. "Tuần trước tôi đã gửi hơn một triệu khẩu trang đến Trung Quốc. Đó là một điều mà tôi không bao giờ dự đoán được".

    Ngay cả các nhà sản xuất nhỏ nhất cũng không "chạy thoát"

    Sau khi virus corona tấn công, Pardam - một công ty nhỏ ở Cộng hòa Séc sản xuất sợi nano đang chuyển sang tự động hóa để tăng sản lượng, theo Jiri Kus, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ nano Séc.

    Nhà máy của Medicom tại Angers đã bổ sung thêm 30 công nhân mới với mục đích chuyển sang sản xuất suốt ngày đêm. Công ty đang bơm ra hơn một triệu khẩu trang mỗi ngày, gấp đôi số lượng bình thường, ông Laverdure nói.

    Medicom đã có kinh nghiệm "vật lộn" với các cuộc khủng hoảng virus SARS, H1N1 và Ebola. Khi các báo cáo về virus corona xuất hiện vào tháng 12, các giám đốc điều hành đã tổ chức một cuộc họp tại trụ sở ở Montreal để theo dõi sự phát triển và đưa ra kế hoạch sản xuất cho các địa điểm ở Châu Âu và Bắc Mỹ và tại các nhà máy của họ ở Vũ Hán, Thượng Hải và Đài Loan.

    "Nhu cầu sẽ không dừng lại", ông Laverdure nói. "Tình hình đang diễn biến chóng mặt".

    các bài viết ghi lại tất cả những gì diễn ra trong dịch virus corona tại thư mục Tác động kinh tế trên trang Lá chắn virus Corona để cập nhật những thông tin hữu ích và đáng tin cậy nhất.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ