Thiết kế ghế sau kỳ lạ của xe Tesla Model S khiến một phụ nữ bị tưởng nhầm là "mẹ mìn" bắt cóc trẻ con

    Neo,  

    Bà mẹ này đang trên đường đi đón con về thì bị cảnh sát dừng xe và chĩa súng vào mặt.

    Sự việc diễn ra khi một chủ xe Tesla ở Santa Clarita, California vừa đi đón con về và để những đứa trẻ ngồi ở ghế phía sau. Tuy nhiên, do thiết kế của chiếc xe, nên những người đi đường không nghĩ rằng có một hàng ghế cho những đứa trẻ.

    Một vài cư dân địa phương đã gọi cho cảnh sát và báo cáo rằng chủ xe Tesla có hành vi bắt cóc trẻ em. Cảnh sát đã nhanh chóng chặn đường, dừng xe và chĩa súng vào mặt chủ xe Tesla cho tới khi họ phát hiện ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm.

    "Ghế sau của xe Tesla có thiết kế kỳ lạ do vậy khi để trẻ em ngồi ở đó người ta cứ nghĩ rằng những đứa trẻ đang bị dấu dưới thùng xe", cảnh sát địa phương Rob Hahnlein chia sẻ. "Chúng tôi không thể giải thích thêm vì không phải là một chuyên gia về xe Tesla".

    Từ khi trình làng vào năm 2013 tới nay, đây là lần đầu tiên thiết kế ghế sau kỳ lạ của Tesla gây hiểu lầm. Hơn nữa, ghế ngồi ngược phía sau cũng không hẳn là thứ gì đó xa lạ. Tuy nhiên, Tesla cần xem xét lại các mẫu xe trong tương lai để tránh những sự cố tương tự. Nếu không thay đổi thiết kế của hàng ghế này thì ít nhất Tesla cũng nên làm một cách nào đó để hàng ghế này có thể được quan sát một cách dễ dàng hơn.

    Cuối cùng, Tesla nên đặt người dùng lên hàng đầu khi thiết kế và sản xuất sản phẩm để không vướng vào những rắc rối như trong thời gian vừa qua.

    Theo Fast Company

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày